Quảng Bình khẩn cấp cứu đói người dân vùng lũ

VOV.VN - Hiện, hàng chục ngàn hộ dân vùng lũ đã cạn lương thực. Tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các địa phương cấp phát lương thực, thực phẩm đến tận tay người dân.

Đã qua nhiều ngày nhà bị ngập sâu trong nước lũ, bà Võ Thị Hoan ở xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy đã quá mệt mỏi. Bà Hoan cho biết, lợn, bò, gà, vịt, lúa gạo đã bị nước lũ cuốn trôi; nguy cơ thiếu ăn đang hiển hiện trước mắt.

“Bà con rất lo lắng, lụt xong sợ bệnh tật, không có gì ăn. Bởi vì lương thực, lúa má ướt hết. Lợn, gà cũng chết hết. Không biết lấy gì mà ăn, Nhà cũng không có tiền”, bà Hoan nói.

Tại huyện Quảng Ninh, một trong những địa phương bị ngập nặng ở tỉnh Quảng Bình, hơn 15.000 hộ dân vẫn còn bị ngập lụt. Chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm phương tiện với gần 1.000 người tham gia cứu hộ, cứu nạn bà con vùng lũ. Đến nay, hơn 5.000 hộ dân được di dời đến nơi cao để tránh lũ;  khoảng 7.000 hộ đang bị ngập sâu, không còn thực phẩm sử dụng.

 Ông Phạm Trung Đông, Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết, các lực lượng cứu hộ đã dùng xuồng, canô đưa lương thực, thực phẩm và nước uống vào cứu trợ bà con.

“Trong ngày hôm nay và ngày mai, nước vẫn còn ngập sâu ở nhiều nơi, chúng tôi tiếp tục tăng cường lực lượng để cứu trợ cho bà con, chủ yếu là thức ăn, nước uống và thuốc men để kịp thời hỗ trợ bà con cầm cự. Khoảng 3 ngày sau, khi nước rút chúng tôi sẽ cứu trợ diện rộng hơn, hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm khác để bà con có thể nấu nướng được”, ông Phạm Trung Đông cho hay.

Hôm nay (20/10), tỉnh Quảng Bình đã thiết lập mạng lưới phân phối lương thực, thực phẩm, nước uống đến với bà con vùng lũ; ưu tiên cứu trợ các khu vực ngập nặng ở hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy. Ông Trần Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết: các lực lượng sẽ sớm phân phối lương thực, đảm bảo an toàn cho người dân vùng lũ, không để người dân thiếu đói.

“Ngoài công tác chỉ đạo xử lý các vấn đề liên quan do ảnh hưởng của thiên tai, chúng tôi thành lập ban tiếp nhận hàng cứu trợ, tiếp tục chuyển đến bà con. Hỗ trợ bà con khắc phục những thiệt hại do lũ gây ra, vệ sinh môi trường, phòng ngừ dịch bệnh. Chúng tôi cũng tiếp tục triển khai phương án đổi phó với áp thấp nhiệt đới có nguy cơ thành bão đang tiến vào Biển Đông và có nguy cơ vào miền Trung”, ông Trần Phong cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số người chết do bão lũ ở Miền Trung tăng lên 36, khẩn cấp hỗ trợ cứu đói
Số người chết do bão lũ ở Miền Trung tăng lên 36, khẩn cấp hỗ trợ cứu đói

VOV.VN - Tính đến 23h ngày 13/10, số người chết cho bão lũ tăng lên 36, còn 12 người mất tích, nhiều địa phương đề xuất xin hỗ trợ khẩn cấp gạo và nhu yếu phẩm để cứu đói.

Số người chết do bão lũ ở Miền Trung tăng lên 36, khẩn cấp hỗ trợ cứu đói

Số người chết do bão lũ ở Miền Trung tăng lên 36, khẩn cấp hỗ trợ cứu đói

VOV.VN - Tính đến 23h ngày 13/10, số người chết cho bão lũ tăng lên 36, còn 12 người mất tích, nhiều địa phương đề xuất xin hỗ trợ khẩn cấp gạo và nhu yếu phẩm để cứu đói.

Thừa Thiên Huế tập trung cứu trợ, không để người dân đói, rét trong mưa lũ
Thừa Thiên Huế tập trung cứu trợ, không để người dân đói, rét trong mưa lũ

VOV.VN - Sáng 12/10, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế họp bàn về công tác ứng phó với lũ lụt cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương. 

Thừa Thiên Huế tập trung cứu trợ, không để người dân đói, rét trong mưa lũ

Thừa Thiên Huế tập trung cứu trợ, không để người dân đói, rét trong mưa lũ

VOV.VN - Sáng 12/10, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế họp bàn về công tác ứng phó với lũ lụt cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương.