Quảng Nam chưa công bố dịch lợn tai xanh
Chính quyền địa phương và ngành chức năng đang “đứng ngồi không yên” trước sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh.
- “Bó tay” với dịch tai xanh ở lợn?
- Công bố dịch- khó vậy sao?
- Dịch lợn tai xanh, gia cầm tái phát mạnh
Trong vòng 5 ngày trở lại đây, mỗi ngày tỉnh Quảng Nam có hàng trăm con lợn bị chết vì dịch bệnh tai xanh. Mấy ngày nay, bà Lê Thị Đước, hộ chăn nuôi thôn Tứ Ngân, xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn cứ như người mất hồn. Chỉ trong vòng nửa tháng kể từ ngày phát dịch, đàn lợn trên 50 con của bà cứ chết dần chết mòn. Hiện chỉ còn dưới 20 con. Vậy là, bao nhiêu vốn liếng bà Đước dành dụm, vay mượn để đầu tư vào chăn nuôi bỗng chốc trắng tay.
Bà Lê Thị Đước xót xa: Chúng tôi làm gì có tiền, nuôi thêm lợn, con gà chăm sóc cả năm, vài ba tháng kiếm ít triệu rứa đó. Mong muốn các cơ quan tạo điều kiện cho vay ít vốn chăn nuôi trở lại.
Tính đến thời điểm này, trên 880 con lợn của 84 hộ dân thuộc các huyện Điện Bàn, Đại Lộc và Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam bị virus Lelystad tấn công. Trong đó, tập trung nhiều nhất là huyện Điện Bàn với 779 con heo bị bệnh. Như vậy, có thể khẳng định rằng, dịch lợn tai xanh không hề có dấu hiệu chững lại như trong các báo cáo của huyện và ngành nông nghiệp tỉnh, mà đang diễn biến rất phức tạp. Tuy nhiên, do mới phát dịch trong vòng nửa tháng nên hầu hết các địa phương đã kịp thời khoanh vùng, dập dịch. Chủ trương chung là phát hiện dịch ở đâu tiến hành tiêu hủy ngay, không để lây lan.
Ông Huỳnh Hóa- Phụ trách Thú y xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, Quảng Nam cho biết: Trong quá trình tiêu hủy chúng tôi tiến hành luôn tổng tiêu độc kể cả thuốc sát trùng được Nhà nước hỗ trợ, đồng thời hướng dẫn cho hộ chăn nuôi mua vôi với trong khu vực chăn nuôi và xung quanh. Nguyên nhân của đợt dịch lợn tai xanh lần này chủ yếu do tính chủ quan của hộ chăn nuôi. Hầu hết các địa phương ở tỉnh Quảng Nam, tỷ lệ tiêm phòng mới đạt dưới 50%. Lý giải vấn đề này, nhiều người cho rằng, do nhận thức của hộ chăn nuôi về tính hiệu quả tiêm phòng chưa đúng mức. Người dân thường có tâm lý chủ quan, khinh suất trong quá trình nuôi dẫn đến dịch bệnh trong đàn lợn rất dễ bùng phát do sức đề kháng của lợn kém. Người chăn nuôi từ chỗ không quan tâm đến khâu tiêm phòng nên thường dẫn đến tình trạng giấu dịch và bán tháo, bán đổ khi phát hiện đàn lợn có dấu hiệu phát bệnh.
Ông Nguyễn Công Dân- Cục phó Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nói: Tôi cho rằng việc phòng, chống dịch của người dân mới là lực lượng chủ yếu. Nếu nhận thức của người dân còn hạn chế, người ta tìm cách này cách khác để bán chạy, giấu dịch bệnh, rồi thiếu hợp tác với cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương. Trong tất cả các khuyến cáo và chỉ đạo của cơ quan quản lý Nhà nước vẫn là nêu cao nhận thức của người dân đối với phòng bệnh là chính.
Lợn mắc bệnh có thể vượt con số 1.000 con trong nay mai, nhưng chính quyền tỉnh Quảng Nam vẫn chưa công bố dịch? Trong khi đó, theo quy định của Pháp lệnh Thú y, 3 xã trong một huyện xuất hiện dịch tai xanh thì bắt buộc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đó phải lập tức công bố dịch trên toàn địa bàn.
Ba huyện trong tỉnh có dịch thì tỉnh phải công bố. Tại huyện Điện Bàn, cho đến thời diểm này ít nhất đã có 4 xã xảy ra dịch là Điện Ngọc, Điện Hòa, Điện Thắng Nam và Điện Tiến, tỉnh Quảng Nam đã có 3 địa phương có dịch là Điện Bàn, Đại Lộc và Thành phố Hội An. Vậy mà chính quyền tỉnh, huyện vẫn “ im hơi lặng tiếng”./.