Thừa Thiên Huế điều tiết nước 2 hồ thủy điện để đề phòng lũ

VOV.VN - Để hạ mực nước hồ, tạo dung tích phòng lũ chủ động, Thừa Thiên Huế sẽ điều chỉnh tăng lưu lượng vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Bình Điền và Hương Điền.

Dự báo từ 21-29/10 tại tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa lớn phổ biến từ 200-350 mm,  có nơi trên 400 mm. Để hạ mực nước hồ, tạo dung tích phòng lũ chủ động đón các trận lũ trong thời gian đến, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Công ty CP Thủy điện Bình Điền ở thượng nguồn sông Hương vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện qua tràn và tua bin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến.

Công ty CP Thủy điện Hương Điền trên sông Bồ vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền qua tràn và tua bin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến, khoảng từ 500- 600m3/s. Hai thủy điện này được yêu cầu điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Thời gian bắt đầu tăng dần lưu lượng từ 15 giờ ngày 20/10.

Ông Đặng Văn Hòa, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Phía tỉnh cũng đã có chỉ đạo các chủ đập có phương án điều tiết, đảm bảo an toàn cho hạ du. Đối với vấn đề mưa lớn sẽ gây ra ngập úng, tỉnh cũng đã chỉ đạo chính quyền các địa phương tiếp tục theo dõi để cảnh báo cho người dân khi nước lên cũng như vấn đề giao thông qua lại các ngầm tràn, các điểm xung yếu… để có phương án ứng phó”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lật ghe trên hồ thuỷ điện Sông Tranh, 2 người tử vong
Lật ghe trên hồ thuỷ điện Sông Tranh, 2 người tử vong

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã vớt được thi thể em Phạm Văn Hiển, 11 tuổi, còn ông Trịnh Mộc Hân, 46 tuổi đến 23h cùng ngày mới được tìm thấy.

Lật ghe trên hồ thuỷ điện Sông Tranh, 2 người tử vong

Lật ghe trên hồ thuỷ điện Sông Tranh, 2 người tử vong

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã vớt được thi thể em Phạm Văn Hiển, 11 tuổi, còn ông Trịnh Mộc Hân, 46 tuổi đến 23h cùng ngày mới được tìm thấy.

Mưa lớn, nước về ồ ạt, một số hồ thuỷ điện phải xả lũ
Mưa lớn, nước về ồ ạt, một số hồ thuỷ điện phải xả lũ

VOV.VN - Mưa lớn liên tục trong nhiều ngày qua, mực nước về các hồ thủy điện tăng nhanh, một số thủy điện đã nâng mức xả tràn để đảm bảo an toàn công trình.

Mưa lớn, nước về ồ ạt, một số hồ thuỷ điện phải xả lũ

Mưa lớn, nước về ồ ạt, một số hồ thuỷ điện phải xả lũ

VOV.VN - Mưa lớn liên tục trong nhiều ngày qua, mực nước về các hồ thủy điện tăng nhanh, một số thủy điện đã nâng mức xả tràn để đảm bảo an toàn công trình.

Nước về hồ thủy điện tăng nhanh, hết cảnh thấp thỏm lo cắt điện luân phiên
Nước về hồ thủy điện tăng nhanh, hết cảnh thấp thỏm lo cắt điện luân phiên

VOV.VN - Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) cho biết, thời điểm này, miền Bắc bắt đầu có mưa lũ, mức nước của các hồ thủy điện lớn đều đã đủ nước để phát điện.

Nước về hồ thủy điện tăng nhanh, hết cảnh thấp thỏm lo cắt điện luân phiên

Nước về hồ thủy điện tăng nhanh, hết cảnh thấp thỏm lo cắt điện luân phiên

VOV.VN - Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) cho biết, thời điểm này, miền Bắc bắt đầu có mưa lũ, mức nước của các hồ thủy điện lớn đều đã đủ nước để phát điện.