Quảng Nam: Khẩn trương khống chế dịch bệnh ở trẻ em vùng cao

Nhiều bệnh nhi trước khi bị sốt không được chăm sóc tốt, ăn uống thiếu dinh dưỡng nên bệnh tiến triển theo chiều hướng xấu. Những ngày qua, các cơ sở y tế tại huyện Nam Trà My sau khi tiếp nhận các bệnh nhi này đã chủ động hỗ trợ bữa ăn, đồng thời tích cực điều trị giúp các em sớm ra viện.

Những ngày trước, trong và sau Tết Ất Tỵ, tại huyện vùng cao Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, 3 trẻ em tử vong và hàng chục trường hợp khác phải nhập viện để theo dõi, điều trị. Đến nay, ngành Y tế tỉnh Quảng Nam xác định được nguyên nhân khiến 3 trường hợp trẻ em tử vong, đồng thời tập trung triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn dịch bệnh.

Cơ quan y tế xác định, cả 3 bệnh nhi tử vong ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam không phải do dịch sởi như thông tin ban đầu mà do tiêu chảy và viêm phổi kéo dài. Trong đó có 2 anh em ruột là N.H.D. (7 tuổi) và N.T.T. (4 tuổi), cả 2 là con của ông N.V.T., ở nóc Ông Thương, thôn 3, xã Trà Leng. Hai cháu này bị tiêu chảy 3 ngày trước Tết, nhân viên y tế thôn bản có vào nhà tư vấn, hướng dẫn người nhà đưa ra trạm y tế khám bệnh nhưng chủ hộ không làm theo. Cả 2 trẻ bị tiêu chảy nặng dẫn đến mất nước, suy kiệt, tử vong trong mùng 1 và mùng 2 Tết Ất Tỵ.

Trường hợp tử vong thứ 3 là cháu H.K.H. (5 tuổi), con của ông H.V.T., ở nóc Đèn Pin, thôn 3, xã Trà Leng. H. bị ho, sốt, viêm phổi kéo dài, suy hô hấp và tử vong vào mùng 3 Tết.

Cũng trong những ngày Tết Ất Tỵ, trên địa bàn xã Trà Leng, huyện Nam Trà My ghi nhận 43 trường hợp trẻ có triệu chứng sốt kèm theo phát ban. Sau khi tiếp nhận thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam đã cử cán bộ tiếp cận địa bàn, thực hiện giám sát, xác minh và điều tra các ca bệnh.

Ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế  tỉnh Quảng Nam thông tin: “Rà soát, kiện toàn tất cả các vấn đề liên quan đến điều trị, đặc biệt là chuẩn bị giường bệnh, thuốc, vật tư y tế để phục vụ công tác thu dung, điều trị và giám sát dịch”.

Đến hết ngày 6/2, toàn huyện Nam Trà My phát hiện 52 trẻ em, từ 6 tháng tuổi đến 15 tuổi, thường trú tại xã Trà Leng và Trà Dơn, huyện Nam Trà My có triệu chứng sốt, ho, nôn mửa và phát ban đỏ. Hiện, Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My tiếp nhận điều trị 27 bệnh nhi, 3 bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam, còn lại được điều trị tại Trạm Y tế xã Trà Leng và Trà Dơn. Đáng nói, cả 3 trường hợp bệnh nhi tử vong và các ca bệnh nhi sốt phát ban đều không chủ động đưa con đến các cơ sở y tế điều trị từ sớm, dù đã được nhân viên y tế thôn bản đến tận nhà tư vấn, hướng dẫn. Bà Hồ Thị Tha, trú thôn 4, xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, có con bị sốt phát ban đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My cho biết, đường sá xa xôi nên phải nhờ dân làng khiêng đi đường bộ gần 3 tiếng đồng hồ mới ra được nơi có xe máy để đưa con đến Trung tâm y tế huyện.

“Con tôi đã sốt phát ban 3 ngày nhưng tôi cứ nghĩ mua thuốc bên ngoài cho con uống, để ở nhà vài hôm sẽ khỏi bệnh. Một phần vì đường sá quá xa xôi, tại thôn 4, xã Trà Leng này chưa có đường xe đến nhà nên phải nhờ người khiêng bộ từ 2 giờ đến 3 giờ đồng hồ”- Bà Hồ Thị Tha kể lại.

Nhiều bệnh nhi trước khi bị sốt không được chăm sóc tốt, ăn uống thiếu dinh dưỡng nên bệnh tiến triển theo chiều hướng xấu. Những ngày qua, các cơ sở y tế tại huyện Nam Trà My sau khi tiếp nhận các bệnh nhi này đã chủ động hỗ trợ bữa ăn, đồng thời tích cực điều trị giúp các em sớm ra viện. 

Bác sĩ Hoàng Văn Luận, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My cho biết, đến nay đã có 13 trẻ em khỏi bệnh: “Đảm bảo dinh dưỡng cho các cháu để an tâm điều trị, gia đình không bỏ về. Đồng thời hướng dẫn vệ sinh cá nhân tại phòng bệnh và cách ly các trẻ nghi nhiễm bệnh theo đúng quy định của Bộ Y tế về bệnh truyền nhiễm”.

Những ngày qua, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cử đội phản ứng nhanh là các cán bộ y tế dự phòng đến các thôn, nóc xảy ra dịch bệnh tại huyện miền núi cao Nam Trà My để tuyên truyền giúp người dân biết cách chủ động phòng ngừa dịch bệnh. 

Ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết: “Chúng tôi tiếp tục rà soát, bổ sung việc tiêm chủng vacxin, những trẻ em chưa được chủng ngừa thì phải tiêm ngay. Chúng tôi chỉ đạo cho các cơ sở y tế trên toàn tỉnh sẵn sàng các điều kiện cần thiết để thu dung, điều trị xuất hiện các ca bệnh”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

3 bệnh nhi tử vong tại Quảng Nam: Do tiêu chảy, viêm phổi kéo dài
3 bệnh nhi tử vong tại Quảng Nam: Do tiêu chảy, viêm phổi kéo dài

VOV.VN - Nhận định ban đầu, cả 3 bệnh nhi tử vong ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam không phải do dịch sởi mà do tiêu chảy và viêm phổi kéo dài.

3 bệnh nhi tử vong tại Quảng Nam: Do tiêu chảy, viêm phổi kéo dài

3 bệnh nhi tử vong tại Quảng Nam: Do tiêu chảy, viêm phổi kéo dài

VOV.VN - Nhận định ban đầu, cả 3 bệnh nhi tử vong ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam không phải do dịch sởi mà do tiêu chảy và viêm phổi kéo dài.

Phê bình chủ tịch huyện để xảy ra đuối nước khiến 2 trẻ em tử vong
Phê bình chủ tịch huyện để xảy ra đuối nước khiến 2 trẻ em tử vong

VOV.VN - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản phê bình Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm vì để xảy ra vụ đuối nước khiến 2 trẻ em tử vong tại xã Lộc Phú vào ngày 9/7.

Phê bình chủ tịch huyện để xảy ra đuối nước khiến 2 trẻ em tử vong

Phê bình chủ tịch huyện để xảy ra đuối nước khiến 2 trẻ em tử vong

VOV.VN - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản phê bình Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm vì để xảy ra vụ đuối nước khiến 2 trẻ em tử vong tại xã Lộc Phú vào ngày 9/7.