Quảng Nam không để người dân trong vùng thiên tai bị thiếu đói

VOV.VN - Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam kiên quyết không để người dân trong vùng thiên tai bị thiếu đói.

Cùng với việc nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích do sạt lở núi, chính quyền tỉnh Quảng Nam đang tính toán sắp xếp tái định cư giúp người dân miền núi sớm ổn định cuộc sống.

Ngôi làng Ông Đề ở thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam bị xóa sổ trong trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 9 vừa qua. Mấy hôm nay, lực lượng cứu hộ không quản ngày đêm dãi nắng, dầm mưa, tìm kiếm những người mất tích. Bên bãi đất hoang tàn ở khu vực sạt lở, các gia đình gặp nạn dựng tạm lán nhỏ đặt bếp nấu ăn. Họ ngồi sát bên nhau, dõi mắt hướng về phía lực lượng làm nhiệm vụ, đợi chờ tin tức với hy vọng mong manh người thân mình còn sống sót.

Chị Hồ Thị Hòa, 20 tuổi, trú làng Ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam bàng hoàng kể lại: Ngày 28/10, chỉ trong một lúc, núi vặn mình rồi đổ sập làm cả 4 người trong gia đình chị chết và mất tích; toàn bộ tài sản, ruộng vườn cũng bị lũ quét, sạt lở đất vùi lấp, cuốn sạch. Hiện tại, lực lượng cứu hộ mới tìm kiếm được 2 người, còn 2 người nữa trong gia đình chị vẫn chưa tìm thấy. Chị Hòa tâm sự, những ngày qua được sự động viên, giúp đỡ của các cấp chính quyền, người dân và đặc biệt là các anh bộ đội, chị Hoa cảm thấy được an ủi phần nào. 

“Gia đình tôi có 4 người gặp nạn, trong thời gian này cũng không ăn uống gì nhiều. Hiện tại tìm hết người mất tích và mai táng cho đàng hoàng. Nhiều người từ thiện họ lên đây họ thăm hỏi. Mong cho các anh bộ đội kiếm được mấy xác còn lại để ra hết. Mong cho ngày nay hay ngày mai tìm được hết vì sắp có cơn bão nữa rồi”, chị Hoa nói.

Sau vụ sạt lở núi vùi lấp 15 hộ dân ở nóc ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, chính quyền địa phương đang khẩn trương bố trí chỗ ở cho bà con. Sáng ngày 31/10, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đã đến kiểm tra công tác tìm kiếm cứu nạn người mất tích; động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ, thăm hỏi hỗ trợ một số trường hợp có người gặp nạn. Tỉnh ủy Quảng Nam đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hỗ trợ khẩn cấp cho bà con.

Ông Phan Việt Cường yêu cầu  huyện Nam Trà My phải bố trí chỗ ở tạm cho các hộ dân bị vùi lấp nhà, không để bà con vùng ảnh hưởng thiên tai bị thiếu đói. Tỉnh Quảng Nam sẽ có phương án, kế hoạch hỗ trợ cụ thể cho người dân.

“Riêng đối với vùng thôn 1, xã Trà Leng hết sức đặc biệt, chúng tôi sẽ thảo luận trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kêu gọi các nhà hảo tâm và ngân sách của tỉnh bỏ một phần xây dựng lại làng mới để cho bà con an tâm. Chúng tôi cam kết rằng những hộ khó khăn, những hộ nghèo và tình cảnh này chúng tôi không để đói. Không để rơi vào những tình cảnh  khó khăn, con cái phải bỏ học”, ông Cường cho biết.

Để chủ động ứng phó với cơn bão số 10 sắp tới, tỉnh Quảng Nam yêu cầu các huyện miền núi khẩn trương rà soát các hộ nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở, nơi nền đất yếu phải di dời đến nơi ở an toàn. Những hộ nào trong vùng sạt lở không di dời thì tiến hành cưỡng chế, không để xảy ra sạt lở, gây thương vong đáng tiếc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Nam lo cứu tế lương thực vùng bị chia cắt dài ngày ở Phước Sơn
Quảng Nam lo cứu tế lương thực vùng bị chia cắt dài ngày ở Phước Sơn

VOV.VN - Tỉnh Quảng Nam tập trung huy động nhân lực, dân quân tại chỗ gùi cõng lương thực vào vùng bị cô lập để cứu đói người dân.

Quảng Nam lo cứu tế lương thực vùng bị chia cắt dài ngày ở Phước Sơn

Quảng Nam lo cứu tế lương thực vùng bị chia cắt dài ngày ở Phước Sơn

VOV.VN - Tỉnh Quảng Nam tập trung huy động nhân lực, dân quân tại chỗ gùi cõng lương thực vào vùng bị cô lập để cứu đói người dân.

Sẽ dùng trực thăng chuyển hàng cứu trợ 2 xã bị cô lập ở Phước Sơn, Quảng Nam
Sẽ dùng trực thăng chuyển hàng cứu trợ 2 xã bị cô lập ở Phước Sơn, Quảng Nam

VOV.VN - Mưa bão gây sạt lở núi nhiều nơi trên địa bàn huyện Phước Sơn đã chia cắt giao thông, gây cô lập khoảng 3000 hộ dân tại 2 xã Phước Lộc, Phước Thành từ ngày 28/10 đến nay.

Sẽ dùng trực thăng chuyển hàng cứu trợ 2 xã bị cô lập ở Phước Sơn, Quảng Nam

Sẽ dùng trực thăng chuyển hàng cứu trợ 2 xã bị cô lập ở Phước Sơn, Quảng Nam

VOV.VN - Mưa bão gây sạt lở núi nhiều nơi trên địa bàn huyện Phước Sơn đã chia cắt giao thông, gây cô lập khoảng 3000 hộ dân tại 2 xã Phước Lộc, Phước Thành từ ngày 28/10 đến nay.

Rợn người đường vào hiện trường sạt lở vùi lấp 11 người ở Phước Lộc, Quảng Nam
Rợn người đường vào hiện trường sạt lở vùi lấp 11 người ở Phước Lộc, Quảng Nam

VOV.VN - Để vào đến hiện trường sạt lở vùi lấp 11 người ở xã Phước Lộc, Phước Sơn, Quảng Nam, lực lượng tìm kiếm cứu nạn phải thông được 50km đường với rất nhiều điểm sạt lở.

Rợn người đường vào hiện trường sạt lở vùi lấp 11 người ở Phước Lộc, Quảng Nam

Rợn người đường vào hiện trường sạt lở vùi lấp 11 người ở Phước Lộc, Quảng Nam

VOV.VN - Để vào đến hiện trường sạt lở vùi lấp 11 người ở xã Phước Lộc, Phước Sơn, Quảng Nam, lực lượng tìm kiếm cứu nạn phải thông được 50km đường với rất nhiều điểm sạt lở.

Quảng Nam đề nghị tiếp tế lương thực 2 xã bị cô lập ở Phước Sơn bằng đường không
Quảng Nam đề nghị tiếp tế lương thực 2 xã bị cô lập ở Phước Sơn bằng đường không

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo tiếp tế ngay lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân 2 xã của huyện Phước Sơn. 

Quảng Nam đề nghị tiếp tế lương thực 2 xã bị cô lập ở Phước Sơn bằng đường không

Quảng Nam đề nghị tiếp tế lương thực 2 xã bị cô lập ở Phước Sơn bằng đường không

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo tiếp tế ngay lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân 2 xã của huyện Phước Sơn.