Quảng Nam mất nhiều thời gian khắc phục hệ thống giao thông sau mưa bão

VOV.VN - Các đợt mưa bão năm 2020 đã làm tỉnh Quảng Nam thiẹt hại hơn 11.000 tỷ đồng, nặng nhất là giao thông và thủy lợi.

Nhiều tuyến giao thông ở các huyện miền núi bị sạt lở, phá hỏng hoàn toàn, một số tuyến đi các xã vùng cao ở huyện miền núi Phước Sơn vẫn ách tắc, cần nhiều thời gian để khắc phục. Tỉnh Quảng Nam đang tập trung sửa chữa, đảm bảo thông tuyến tạm thời cho người dân đi lại trong dịp Tết nguyên đán.

Gần 2 tháng sau các đợt mưa bão, tuyến đường từ xã Phước Công đi xã Phước Lộc, Phước Kim, huyện miền núi Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam vẫn chưa thông tuyến trở lại. Khối lượng đất đá từ trên núi cao sạt trượt xuống quá lớn làm mặt đường bị lấp nhiều đoạn. Có đoạn mưa lũ gây xói lở cắt đứt ngang đường, mặt đường bị phá hỏng hoàn toàn. Thời gian qua, người dân 2 xã Phước Lộc, Phước Công thường xuyên qua lại tuyến đường này gặp nhiều khó khăn. Ông Hồ Văn Công ở xã Phước Kim, huyện Phước Sơn cho biết, toàn bộ cầu treo, cầu bản và đường về các thôn bị xói lở hoàn toàn. Công trình cấp nước sinh hoạt, hệ thống nước tự chảy cũng bị hư hại.

“Hiện nay, cầu cống, cầu treo bị cuốn trôi bay hết, đường thì sạt lở. Công trình nước sạch cũng bị hư hỏng rất nặng. Bà con phải tận dụng các đường nước ống nhỏ còn lại để nối về sử dụng tạm thời”- ông Công nói.

Phước Sơn là địa phương ở Quảng Nam bị thiệt hại nặng nề về giao thông và thủy lợi trong các đợt mưa bão vừa qua. Trong 5 năm qua, huyện miền núi này đã dành gần 1.000 tỷ đồng tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông về vùng sâu, vùng xa. Thế nhưng, sau các đợt mưa lũ trong các tháng 9, 10 và 11, gần 50km đường thảm nhựa liên huyện nối liền 5 xã vùng cao Phước Kim, Phước Công, Phước Thành, Phước Lộc và Phước Mỹ bị hư hại gần như hoàn toàn. Một số tuyến không thể sửa chữa mà phải đầu tư làm mới nên cần nguồn kinh phí lớn và mất nhiều thời gian để khắc phục.

Ông Nguyễn Quảng, Phó Chủ tịch phụ trách UBND huyện Phước Sơn cho biết, hiện nay, trên địa bàn huyện còn 4 người mất tích. Huyện ưu tiên tập trung phương tiện khắc phục tuyến đường từ Phước Kim đi Phước Thành và Phước Lộc phục vụ công tác tìm kiếm nạn nhân và vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm phục người dân ổn định đời sống và đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

“Huyện đã khắc phục được một phần và tạm thời xe cơ giới đã đến được Phước Thành, riêng xã Phước Lộc đi lại rất khó khăn. Huyện tiếp tục chỉ đạo lực lượng khắc phục để thông tuyến. Chuẩn bị lương thực thực phẩm, các nhu yếu phẩm cần thiết khác để đảm bảo cho nhân dân ổn định được 3 tháng sau lũ”- ông Nguyễn Quảng cho biết.

Hiện nay, một số tuyến đường đi các xã vùng cao thuộc các huyện Phước Sơn, Nam Trà My, Tây Giang, tỉnh Quảng Nam vẫn tiểm ẩn nguy cơ sạt lở. Cùng với tập trung khắc phục, gia cố những đoạn nguy hiểm, tỉnh Quảng Nam đã ban bố tình huống khẩn cấp, thiết lập hành lang an toàn, sơ tán người dân ra khỏi vùng sạt lở.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, sau những vụ sạt lở đất bất thường xảy ra vừa qua cũng là dịp để địa phương cơ cấu lại đầu tư phát triển miền núi. Trước mắt, tỉnh có cơ chế đặc thù, ưu tiên nguồn lực khôi phục khẩn cấp hệ thống giao thông huyết mạch miền núi. Tuy nhiên, khi những tình huống thiên tai mới xuất hiện, đặc biệt là sạt lở đất, đòi hỏi phải điều chỉnh, xem xét lại một số dự án, công trình giao thông ở miền núi dự kiến triển khai trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

Ông Lê Trí Thanh cho rằng, nhiều công trình bị hư hỏng nặng không thể sửa chữa mà phải thay đổi thiết kế, đầu tư làm mới hoàn toàn mới đảm bảo an toàn.

“Quan điểm của UBND tỉnh là phải tập trung khắc phục các công trình, hạ tầng sản xuất bị thiệt hại qua các đợt thiên tai vừa rồi, nhất là khu vực miền núi. Có những công trình độc đạo, vì trận lũ vừa rồi công trình như thế không đảm bảo. Bây giờ, nếu chúng ta khắc phục, chỉ đổ vào một khoản kinh phí không đáng kể thì không giải quyết vấn đề gì đối với công trình này và theo đó sẽ tiếp tục hư hại trong những năm tiếp theo. Cho nên có những công trình khắc phục như cũ nhưng có những công trình phải đầu tư mới, có những công trình phải thay đổi thiết kế”- ông Lê Trí Thanh cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tập trung làm nhà cho người dân vùng sạt lở Quảng Nam trước Tết Nguyên đán
Tập trung làm nhà cho người dân vùng sạt lở Quảng Nam trước Tết Nguyên đán

VOV.VN - Cùng với việc khẩn trương tìm kiếm người mất tích, tỉnh Quảng Nam yêu các địa phương khẩn trương tìm vị trí, đầu tư cơ sở hạ tầng, bố trí làm nhà cho người dân sau mưa lũ...

Tập trung làm nhà cho người dân vùng sạt lở Quảng Nam trước Tết Nguyên đán

Tập trung làm nhà cho người dân vùng sạt lở Quảng Nam trước Tết Nguyên đán

VOV.VN - Cùng với việc khẩn trương tìm kiếm người mất tích, tỉnh Quảng Nam yêu các địa phương khẩn trương tìm vị trí, đầu tư cơ sở hạ tầng, bố trí làm nhà cho người dân sau mưa lũ...

Thiết lập hành lang an toàn các đoạn đường sạt lở ở Phước Sơn, Quảng Nam
Thiết lập hành lang an toàn các đoạn đường sạt lở ở Phước Sơn, Quảng Nam

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định về tình huống khẩn cấp khắc phục sạt lở đường vào các xã Phước Thành, Phước Lộc, huyện Phước Sơn sau những đợt thiên tai.

Thiết lập hành lang an toàn các đoạn đường sạt lở ở Phước Sơn, Quảng Nam

Thiết lập hành lang an toàn các đoạn đường sạt lở ở Phước Sơn, Quảng Nam

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định về tình huống khẩn cấp khắc phục sạt lở đường vào các xã Phước Thành, Phước Lộc, huyện Phước Sơn sau những đợt thiên tai.

“Thương về miền Trung”-VOV đến với bà con vùng lũ tỉnh Quảng Nam
“Thương về miền Trung”-VOV đến với bà con vùng lũ tỉnh Quảng Nam

VOV.VN - Tiếp tục Chương trình thiện nguyện “Thương về miền Trung”-VOV, hôm nay (9/12), Đài Tiếng nói Việt Nam mang yêu thương đến với bà con vùng lũ huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi và vùng sạt lở núi huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

“Thương về miền Trung”-VOV đến với bà con vùng lũ tỉnh Quảng Nam

“Thương về miền Trung”-VOV đến với bà con vùng lũ tỉnh Quảng Nam

VOV.VN - Tiếp tục Chương trình thiện nguyện “Thương về miền Trung”-VOV, hôm nay (9/12), Đài Tiếng nói Việt Nam mang yêu thương đến với bà con vùng lũ huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi và vùng sạt lở núi huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.