Quảng Nam phạt hơn 385 triệu đồng vi phạm phòng, chống Covid-19

VOV.VN - Quảng Nam phạt hơn 385 triệu đồng vi phạm phòng, chống Covid-19

Tính tới thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Nam đã xử lý vi phạm hành chính liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 đối với 136 tổ chức, cá nhân. Tổng số tiền phạt lên tới 385,75 triệu đồng.

quangnamok_jjyy.jpg
Một trường hợp đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19 bị Công an TP Hội An triệu tập lên làm việc. Ảnh: C.A

Cụ thể, 8 cá nhân đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội bị xử phạt 92,5 triệu đồng; 16 tổ chức, cá nhân vi phạm trong kinh doanh các mặt hàng khẩu trang y tế, nước sát khuẩn, thuốc phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 bị xử phạt hơn 24 triệu đồng; 66 cá nhân không đeo khẩu trang tại nơi công cộng bị phạt 12,4 triệu đồng.

Đặc biệt, 46 tổ chức, cá nhân vi phạm về thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng và các quyết định của tỉnh về tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, tụ tập đông người... bị xử phạt gần 257 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Uống rượu, bia vẫn tự lái xe về nhà: Phải xử phạt nghiêm minh
Uống rượu, bia vẫn tự lái xe về nhà: Phải xử phạt nghiêm minh

VOV.VN - Việc các cơ quan nghiên cứu đưa ra những chế tài xử phạt có sự răn đe mạnh hơn đối với hành vi sử dụng rượu, bia khi lái xe là điều hết sức cần thiết.

Uống rượu, bia vẫn tự lái xe về nhà: Phải xử phạt nghiêm minh

Uống rượu, bia vẫn tự lái xe về nhà: Phải xử phạt nghiêm minh

VOV.VN - Việc các cơ quan nghiên cứu đưa ra những chế tài xử phạt có sự răn đe mạnh hơn đối với hành vi sử dụng rượu, bia khi lái xe là điều hết sức cần thiết.

Xử phạt người tung tin đồn “vi khuẩn ăn thịt người” trên Facebook
Xử phạt người tung tin đồn “vi khuẩn ăn thịt người” trên Facebook

VOV.VN -Làm việc tại cơ quan Công an, Hoàng Thanh Huyền thừa nhận thông tin do mình trực tiếp đăng tải là bịa đặt và không đúng sự thật.

Xử phạt người tung tin đồn “vi khuẩn ăn thịt người” trên Facebook

Xử phạt người tung tin đồn “vi khuẩn ăn thịt người” trên Facebook

VOV.VN -Làm việc tại cơ quan Công an, Hoàng Thanh Huyền thừa nhận thông tin do mình trực tiếp đăng tải là bịa đặt và không đúng sự thật.

Bến Tre xử phạt 350 triệu đồng một doanh nghiệp gây hại môi trường
Bến Tre xử phạt 350 triệu đồng một doanh nghiệp gây hại môi trường

VOV.VN - Ngoài bị xử phạt, doanh nghiệp này còn bị đình chỉ hoạt động 9 tháng để khắc phục sai phạm.

Bến Tre xử phạt 350 triệu đồng một doanh nghiệp gây hại môi trường

Bến Tre xử phạt 350 triệu đồng một doanh nghiệp gây hại môi trường

VOV.VN - Ngoài bị xử phạt, doanh nghiệp này còn bị đình chỉ hoạt động 9 tháng để khắc phục sai phạm.