Quảng Nam tăng tốc truy vết người tiếp xúc bệnh nhân mắc Covid-19

VOV.VN - Tỉnh Quảng Nam đang tăng tốc truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân và người về từ thành phố Đà Nẵng.

Đến chiều 2/8, tỉnh Quảng Nam ghi nhận 34 ca dương tính với SARS-CoV-2 kể từ khi Bộ Y tế công bố ca mắc Covid-19 đầu tiên tại cộng đồng ở thành phố Đà Nẵng vào ngày 25/7.

Suốt một tuần qua, từ khi ca bệnh Covid-19 mới đầu tiên được phát hiện trên địa bàn, cán bộ, nhân viên chính quyền xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam luôn căng mình triển khai công tác chống dịch. Công việc ưu tiên số 1 là khẩn trương khoanh vùng nhà ở, khu dân cư có người mắc bệnh, phát thông báo đề nghị những người dân có tiếp xúc với bệnh nhân đến khai báo y tế.

hoi_an_tkft.jpg

Phong tỏa một khu phố ở Hội An.

Thượng úy Trần Duy Anh, Phó trưởng Công an xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn cho biết, công an phối hợp cán bộ y tế xã khoanh vùng những người trực tiếp tiếp xúc với bệnh nhân, đưa đi cách ly tập trung, sàng lọc lấy mẫu xét nghiệm. Sau khi sàng lọc, xét nghiệm F1 dương tính thì tiếp tục sàng lọc F2 cách ly; tuyên truyền cho bà con không hoang mang trước tình hình dịch.

Đến nay, tỉnh Quảng Nam đã tiến hành truy vết hơn 1.500 người tiếp xúc gần (F1) đưa đi cách ly tập trung và hơn 19.300 người cách ly tại nhà. Nhiều người F1 bị dương tính SARS-CoV-2. Điều đáng lo ngại, nhiều bệnh nhân mắc Covid-19 có lịch trình di chuyển hết sức phức tạp, trong đó có người từng dự đám cưới, đáng tang, đi đến nhiều nơi đông người, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng rất cao. 

Mới đây, thị xã Điện Bàn phát thông báo khẩn truy tìm người đến dự tiệc cưới tại nhà hàng Happy Place ở khu phố mới phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn. Trước đó, ngày 26/7, bệnh nhân 507 đã đến dự tiệc cưới tại nhà hàng này. Huyện Duy Xuyên cũng ra thông báo khẩn yêu cầu những người từng đi dự đám cưới tại nhà ông Phan Tám, ở thôn An Hòa, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên liên hệ ngay với cơ sở y tế để xét nghiệm, cách ly. Ngày 26/7, bệnh nhân 526, trú tại thị trấn Nam Phước đã đến dự tiệc cưới này.

vov_hoi_an_1_qbdo.jpg

Khu dân cư Châu Lâu, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn có người mắc Covid-19 sẽ phong tỏa vào 14h ngày 3/8.

Ông Nguyễn Xuân Hà, Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cho biết, dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp. Số người tiếp xúc gần F1 tăng lên hàng ngày, mỗi lần có ca F1 nhiễm bệnh là toàn bộ số F2 phải đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm.

Hiện nay, 3 khu cách ly ở thị xã Điện Bàn đã quá tải, nhân lực phục vụ cho các khu cách ly, đặc biệt là nhân viên y tế đang thiếu. Nếu thành lập thêm khu cách ly sẽ thiếu nhân lực phục vụ. Vì vậy, phương án cấp bách hiện nay là phong tỏa một số khu vực nguy cơ cao, giảm tải áp lực khu cách ly. 

Theo ông Nguyễn Xuân Hà, chính quyền địa phương rất cần nhân lực cho công tác chống dịch. Thị xã đã làm việc với Câu lạc bộ hưu trí ngành y, huy động y bác sỹ đã nghỉ hưu, đủ sức khỏe tự nguyện tham gia. Thị xã cũng đã làm việc với Trường Đại học y dược Phan Chu Trinh, Trường Cao đẳng y tế Quảng Nam huy động sinh viên y khoa hỗ trợ tập trung cho công tác truy vết người tiếp xúc.

Trước tình hinh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, hôm nay (ngày 2/8), UBND tỉnh Quảng Nam quyết định phong tỏa thêm nhiều khu dân cư tại thị xã Điện Bàn và huyện Thăng Bình. 

UBND tỉnh cũng có văn bản gửi các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tăng cường giám sát dịch bệnh tại khu cụm công nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có chuyên gia, nhà quản lý, người lao động từ Đà Nẵng vào Quảng Nam. 

UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Y tế thành lập ngay Đội phản ứng nhanh đặc biệt để hỗ trợ kịp thời cho các huyện, thị xã, thành phố phía Bắc có dịch bệnh lây lan trong cộng đồng và đặt tại thành phố Hội An. 

Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị các địa phương, cơ quan chức năng tăng tốc truy vết, tìm kiếm các trường hợp F1, F2, tiếp xúc gần với ca dương tính Covid-19…khoanh vùng dập dịch. Các địa phương cử lực lượng đi từng nhà tuyên truyền để người dân không lơ là, chủ quan, không hoang mang, lo lắng:

“Lây nhiễm trong cộng đồng vô cùng phức tạp, nguy cơ lan rộng rất cao. Đề nghị các địa phương dồn lực toàn bộ, tranh thủ tối đa thời gian. Tiếp tục rà soát, truy vết tất cả các trường hợp liên quan đến yếu tố dịch tễ các ca bệnh dương tính, lấy mẫu xét nghiệm. Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, đảm bảo an ninh trật tư trên địa bàn"- ông Trần Văn Tân cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ca mắc Covid-19 thứ 6 tử vong là bệnh nhân 429 tại Đà Nẵng
Ca mắc Covid-19 thứ 6 tử vong là bệnh nhân 429 tại Đà Nẵng

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, BN 429 tử vong vì suy tim cấp, trên nền bệnh lý nặng và mắc Covid-19.

Ca mắc Covid-19 thứ 6 tử vong là bệnh nhân 429 tại Đà Nẵng

Ca mắc Covid-19 thứ 6 tử vong là bệnh nhân 429 tại Đà Nẵng

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, BN 429 tử vong vì suy tim cấp, trên nền bệnh lý nặng và mắc Covid-19.

Phong tỏa 4 khu dân cư ở Đắk Lắk nơi có ca bệnh Covid-19
Phong tỏa 4 khu dân cư ở Đắk Lắk nơi có ca bệnh Covid-19

VOV.VN - Ngay sau khi phong tỏa, các đơn vị chức năng tiếp tục thực hiện công tác khử khuẩn, điều tra từng hộ dân trong khu vực.

Phong tỏa 4 khu dân cư ở Đắk Lắk nơi có ca bệnh Covid-19

Phong tỏa 4 khu dân cư ở Đắk Lắk nơi có ca bệnh Covid-19

VOV.VN - Ngay sau khi phong tỏa, các đơn vị chức năng tiếp tục thực hiện công tác khử khuẩn, điều tra từng hộ dân trong khu vực.

Đà Nẵng thành lập Tổ công tác Covid-19 tại cộng đồng
Đà Nẵng thành lập Tổ công tác Covid-19 tại cộng đồng

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo UBND các quận, huyện thành lập Tổ công tác Covid-19 tại cộng đồng.

Đà Nẵng thành lập Tổ công tác Covid-19 tại cộng đồng

Đà Nẵng thành lập Tổ công tác Covid-19 tại cộng đồng

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo UBND các quận, huyện thành lập Tổ công tác Covid-19 tại cộng đồng.