Quảng Ngãi đề nghị cấp thị thực nhập cảnh cho chuyên gia nước ngoài

Quảng Ngãi đề nghị cấp thị thực nhập cảnh cho chuyên gia nước ngoài

VOV.VN - Theo dự kiến, nhiều chuyên gia sẽ sang Việt Nam từ giữa tháng 5 để chuẩn bị cho công tác bảo dưỡng nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Chiều 24/4, ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ký công văn trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết thủ tục nhập cảnh cho hàng trăm chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam tham gia bảo dưỡng tổng thể lần thứ 4 Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

vov_loc_dau_ffbm.jpg
Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Quảng Ngãi bắt đầu đợt bảo dưỡng lần thứ 4 vào đầu tháng 8/2020.

Đợt bảo dưỡng Nhà máy lọc dầu Dung Quất lần này kéo dài từ tháng 8 đến tháng 9/2020 với sự tham gia của khoảng 340 chuyên gia đến từ nhiều nước và gần 4.000 công nhân. Theo dự kiến, nhiều chuyên gia sẽ sang Việt Nam từ giữa tháng 5 để chuẩn bị cho công tác bảo dưỡng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đa số các chuyên gia gặp khó khăn trong việc xin cấp thị thực. 

Do vậy, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết việc cấp thị thực cho các chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam tham gia bảo dưỡng tổng thể lần thứ 4 Nhà máy lọc dầu Dung Quất từ tuần đầu tiên của tháng 5/2020 theo như đề nghị của Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.

UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ chỉ đạo Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn phối hợp với các sở, ban ngành của tỉnh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch theo quy định của Chính phủ. Theo ông Hồ Minh Nên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi, thời gian tới, tại Khu Kinh tế Dung Quất sẽ có lượng lớn chuyên gia, lao động nước ngoài trở lại làm việc, công tác phòng chống dịch cần phải đặc biệt được chú trọng.

“Vì lợi ích của Quốc gia, của tỉnh nhưng chúng ta cần phải đảm bảo công tác phòng dịch Covid 19. Đặc biệt là công tác cách ly trước khi đưa ra công trường hoặc đưa vào phân xưởng làm việc”, ông Hồ Minh Nên nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên