Quảng Ngãi: Hỗ trợ người dân 6 huyện nghèo đi xuất khẩu lao động
Theo kế hoạch, trong năm nay, tại 6 huyện nghèo sẽ có ít nhất 1.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài
Sáng nay (10/6), tại TP Quảng Ngãi, Bộ LĐTB-XH, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị Triển khai Đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh XKLĐ theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg của Chính phủ.
Tại Hội nghị, đại diện Cục Quản lý Lao động ngoài nước (LĐNN) đã phổ biến chính sách hỗ trợ lao động thuộc huyện nghèo đi XKLĐ. Theo đó, những lao động thuộc hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số được lựa chọn nhưng trình độ văn hóa chưa đáp ứng được yêu cầu, sẽ được hỗ trợ toàn bộ kinh phí trong quá trình đào tạo bổ túc văn hóa (tối đa không quá 12 tháng); hỗ trợ 100% học phí học nghề và học ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cần thiết. Đặc biệt lao động thuộc diện trên còn được hỗ trợ thêm tiền sinh hoạt (40.000 đồng/người/ngày), tiền ở (200.000 đồng/người/tháng), tiền trang cấp đồ dùng cá nhân thiết yếu (400.000 đồng/người), và vé tàu xe một lần. Được hỗ trợ tín dụng ưu đãi, lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay hiện hành với mức cho vay theo nhu cầu của từng thị trường.
Cục Quản lý LĐNN đã giới thiệu các doanh nghiệp: Châu Hưng, VINAMEX, SOVILACO, AIC và Trung tâm OWC, thực hiện nhiệm vụ đưa lao động ở 6 huyện nghèo của Quảng Ngãi đi XKLĐ. Trước mắt là các đơn hàng: chỉ tiêu đi Malaysia- 103, Arabia Saudi- 300, Lybia- 150 và Hàn Quốc- 60 lao động học tiếng Hàn để dự thi chương trình EPS./.
Ông Nguyễn Xuân Huế- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, để thực hiện hiệu quả chương trình XKLĐ tại 6 huyện nghèo của tỉnh, bên cạnh việc hỗ trợ theo nội dung QĐ 71/2009/QĐ-TTg, tỉnh Quảng Ngãi có chủ trương trích một phần ngân sách của địa phương nhằm hỗ trợ cho công tác đào tạo, xây dựng củng cố các trung tâm dạy nghề, các trường nghề tỉnh nhằm nâng cao chất lượng lao động. Theo kế hoạch, trong năm nay, tại 6 huyện nghèo sẽ có ít nhất 1.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Tỉnh cũng đề nghị Bộ LĐTBXH lựa chọn giới thiệu các DN có năng lực và kinh nghiệm thực hiện công tác XKLĐ đến tuyển LĐ tại địa phương; quan tâm hỗ trợ kinh phí, tài liệu tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác XKLĐ.
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ LĐTB-XH Đàm Hữu Đắc khẳng định, Bộ LĐTB-XH sẽ phối hợp với các bộ, ban ngành giám sát chặt chẽ để tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình. Về phía tỉnh Quảng Ngãi, cần có sự chỉ đạo sát sao đối với 6 huyện nghèo, hiện đúng kế hoạch, quy trình đặt ra. Địa phương phải chọn những lao động có kỷ luật lao động tốt khi đi làm việc ở nước ngoài. Về phía DN, cần chọn đơn hàng tốt, hạn chế thấp nhất những rủi ro và có phương án, chính sách hỗ trợ rủi ro cho người LĐ.
Việc triển khai QĐ 71/2009/QĐ-TTg thực sự là cơ hội lớn để người dân ở các huyện nghèo tỉnh Quảng Ngãi xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy quả kinh tế-xã hội ở địa phương./.
| Quảng Ngãi là một trong những tỉnh có số huyện thuộc diện 61 huyện nghèo cao nhất trong cả nước (6 huyện), gồm: Ba Tơ, Minh Long, Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Hà và Sơn Tây.
Từ giữa năm 2008, sau khi tỉnh có chủ trương đẩy mạnh XKLĐ, tạo cơ chế thuận lợi, tại 6 huyện nghèo đã có khoảng 100 LĐ đi làm việc ở nước ngoài, tập trung các thị trường Hàn Quốc, Malaysia, thu nhập bình quân từ 10-12 triệu đồng/tháng/lao động. Từ đầu năm 2009 đến nay, số lượng LĐ ở 6 huyện nghèo đăng ký XKLĐ tăng vọt, trung bình 120 người/huyện. |