Quảng Ngãi ra tối hậu thư hoàn thành xây dựng nhà máy xử lý rác thải Nghĩa Kỳ

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi sẽ có biện pháp xử lý nếu chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc không giữ đúng cam kết với tỉnh về hoàn thành xây dựng nhà máy xử lý rác thải Nghĩa Kỳ.

Đến ngày 30/6/2021, chủ đầu tư Dự án Nhà máy xử lý rác thải Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa phải hoàn thành việc xây dựng nhà máy. Tỉnh Quảng Ngãi sẽ có biện pháp xử lý nếu chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc không giữ đúng cam kết với tỉnh. Đây là chỉ đạo của ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi sau khi kiểm tra thực tế tiến độ xây dựng Nhà máy rác Nghĩa Kỳ vào ngày 19/2.

Sau 4 lần gia hạn và cam kết với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi, đến nay chủ đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác thải Nghĩa Kỳ là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc vẫn chưa hoàn thành việc xây dựng nhà máy.

Tiến độ thi công nhiều hạng mục quá chậm, nguy cơ tồn đọng rác thải, gây ô nhiễm môi trường và gây nhiều bức xúc trong dân. Hiện, mỗi ngày, Nhà máy tiếp nhận hơn 230 tấn rác thải nhưng mới xử lý được 50% lượng rác thải, tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng.

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chủ đầu tư Nhà máy xử lý rác Nghĩa Kỳ là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy.

Ông Đặng Văn Minh cho biết: tỉnh sẽ có biện pháp xử lý kiên quyết để đẩy nhanh tiến độ xây dựng của Nhà máy xử lý rác Nghĩa Kỳ. Các sở ngành có liên quan rà soát lại việc đầu tư của Công ty Cổ phần Miền Bắc đối với Nhà máy xử lý rác Nghĩa Kỳ để kết thúc sớm dự án trong khuôn khổ đã đầu tư.

"Phần diện tích còn lại, tỉnh kêu gọi doanh nghiệp có đủ tiềm lực về tài chính, chuyên môn nghiệp vụ và có kinh nghiệm để khẩn trương đầu tư xây dựng một nhà máy xử lý rác mới trong thời gian sớm nhất, đảm bảo xử lý hết rác thải của thành phố Quảng Ngãi và các huyện Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành", ông Đặng Văn Minh nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lâm Đồng: Nhà máy xử lý chậm tiến độ khiến rác ngập tràn khu dân cư
Lâm Đồng: Nhà máy xử lý chậm tiến độ khiến rác ngập tràn khu dân cư

VOV.VN - Dự án khu xử lý chất thải tập trung tại xã Madaguôi, huyện Đạ Huoai tỉnh Lâm Đồng vẫn gần như giẫm chân tại chỗ, rác thải trên địa bàn tiếp tục ùn ứ, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Lâm Đồng: Nhà máy xử lý chậm tiến độ khiến rác ngập tràn khu dân cư

Lâm Đồng: Nhà máy xử lý chậm tiến độ khiến rác ngập tràn khu dân cư

VOV.VN - Dự án khu xử lý chất thải tập trung tại xã Madaguôi, huyện Đạ Huoai tỉnh Lâm Đồng vẫn gần như giẫm chân tại chỗ, rác thải trên địa bàn tiếp tục ùn ứ, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Giải quyết vướng mắc, hoàn thành nhà máy đốt rác điện Sóc Sơn vào tháng 1/2021
Giải quyết vướng mắc, hoàn thành nhà máy đốt rác điện Sóc Sơn vào tháng 1/2021

VOV.VN - Thanh tra Thành phố đang khẩn trương rà soát, hoàn thành các kết luận thanh tra, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan

Giải quyết vướng mắc, hoàn thành nhà máy đốt rác điện Sóc Sơn vào tháng 1/2021

Giải quyết vướng mắc, hoàn thành nhà máy đốt rác điện Sóc Sơn vào tháng 1/2021

VOV.VN - Thanh tra Thành phố đang khẩn trương rà soát, hoàn thành các kết luận thanh tra, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan

Cháy lớn ở Nhà máy xử lý rác sinh hoạt Đồng Xoài
Cháy lớn ở Nhà máy xử lý rác sinh hoạt Đồng Xoài

VOV.VN -Lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Cháy lớn ở Nhà máy xử lý rác sinh hoạt Đồng Xoài

Cháy lớn ở Nhà máy xử lý rác sinh hoạt Đồng Xoài

VOV.VN -Lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Người dân lại chặn cổng nhà máy rác vì cho rằng chính quyền thất hứa
Người dân lại chặn cổng nhà máy rác vì cho rằng chính quyền thất hứa

VOV.VN -Theo phản ánh của người dân, từkhi nhà máy xử lý rác thải Phú Hà đi vào hoạt động hơn 40 hộ dân ở thôn Nam Xuân Sơn chịu ảnh hưởng bởi mùi hôi thối.

Người dân lại chặn cổng nhà máy rác vì cho rằng chính quyền thất hứa

Người dân lại chặn cổng nhà máy rác vì cho rằng chính quyền thất hứa

VOV.VN -Theo phản ánh của người dân, từkhi nhà máy xử lý rác thải Phú Hà đi vào hoạt động hơn 40 hộ dân ở thôn Nam Xuân Sơn chịu ảnh hưởng bởi mùi hôi thối.

Không được di dời, dân chặn nhà máy rác phản đối
Không được di dời, dân chặn nhà máy rác phản đối

VOV.VN - Nhiều năm sống trong mùi hôi thối, chưa được di dời 40 hộ dân đến nơi tái định cư hàng chục người dân đã chặn nhà máy rác bày tỏ sự phản đối.

Không được di dời, dân chặn nhà máy rác phản đối

Không được di dời, dân chặn nhà máy rác phản đối

VOV.VN - Nhiều năm sống trong mùi hôi thối, chưa được di dời 40 hộ dân đến nơi tái định cư hàng chục người dân đã chặn nhà máy rác bày tỏ sự phản đối.

Vụ nghi vấn hơn 300 thai nhi trong nhà máy rác: Không khởi tố vụ án
Vụ nghi vấn hơn 300 thai nhi trong nhà máy rác: Không khởi tố vụ án

VOV.VN - Nguyên nhân không khởi tố vụ án được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau lý giải là do “không có sự việc phạm tội”.

Vụ nghi vấn hơn 300 thai nhi trong nhà máy rác: Không khởi tố vụ án

Vụ nghi vấn hơn 300 thai nhi trong nhà máy rác: Không khởi tố vụ án

VOV.VN - Nguyên nhân không khởi tố vụ án được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau lý giải là do “không có sự việc phạm tội”.