Quảng Ngãi tăng cường quản lý người cách ly tại nhà

VOV.VN - Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi thực hiện kiểm soát, quản lý chặt chẽ các trường hợp tự cách ly tại nhà.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, người dân ở các tỉnh, thành phố đi làm ăn xa đang trở về quê tránh dịch. Tại tỉnh Quảng Ngãi, những ngày này, hàng nghìn lao động từ các thành phố lớn trở về nhà bằng nhiều phương tiện. Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát, quản lý chặt chẽ các trường hợp tự cách ly tại nhà với phương châm “ đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”.

Chính quyền địa phương và ngành y tế thường xuyên giám sát các trường hợp cách ly tại nhà.

Ngày 6/4, ông Phạm Ngọc Dũng theo xe tải từ TP Hà Nội về đến quê nhà ở thôn 5, xã Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngãi. Vừa về tới xã, ông Dũng đến Trạm y tế xã để khai báo y tế, kiểm tra sức khỏe, tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà. Mấy hôm nay, ông Dũng chỉ quanh quẩn trong phòng riêng, luôn đeo khẩu trang, sử dụng riêng đồ dùng cá nhân, hạn chế tiếp xúc gần với vợ con. Ông Phạm Ngọc Dũng cho rằng, về gần vợ con là niềm vui và hạnh phúc.

Xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng Ngãi có khoảng 9.000 nhân khẩu, trong đó khoảng 500 người đi làm ăn xa như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hà Nội… Khi dịch Covid-19 bùng phát, nhiều người đổ về quê phòng tránh dịch. Từ đầu tháng 4 đến nay, xã này quyết định cách ly tại nhà gần 60 trường hợp từ các địa phương có dịch trở về.

“Ban chỉ đạo thường trực xã, các lực lượng chức năng luôn duy trì, sẵn sàng, thường xuyên thực hiện công tác phòng, chống dịch. Sự vào cuộc của từng thôn rất đồng bộ. Qua theo dõi, giám sát, việc chấp hành của người dân rất tốt. Ý thức của cộng đồng được nâng lên”- ông Trần Đình Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngãi cho biết.

Kiểm tra thân nhiệt người dân tại vùng nông thôn Quảng Ngãi.

 Những ngày qua, người Quảng Ngãi đi làm ăn ở các địa phương khác về quê ngày càng nhiều. Trước thực tế này, UBND tỉnh Quảng Ngãi thực hiện nhiều biện pháp quản lý chặt chẽ các trường hợp tự cách ly tại nhà. Trường hợp người cách ly không tuân thủ quy định, Chủ tịch UBND xã báo cáo lên UBND huyện để ra quyết định cách ly tập trung buộc trả phí trong thời gian cách ly. Thượng tá Võ Tấn Tài, Phó Chính Ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Đơn vị vừa tiếp nhận Khu cách ly tập trung Ký túc xá Đại học Phạm Văn Đồng với qui mô 80 phòng, 640 giường cùng nhiều trang thiết bị phục vụ việc tiếp nhận người dân Quảng Ngãi từ các vùng dịch về địa phương cách ly.

“Khu cách ly này đi vào hoạt động từ ngày 7/4, tùy theo số lượng công dân được đưa về địa bàn Quảng Ngãi. Công dân về lúc nào, chúng tôi sẽ đón tiếp, cách ly” Thượng tá Võ Tấn Tài cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên