Quảng Ngãi tiếp tục duy trì kiểm tra tại khu vực cửa sông và cảng biển

Quảng Ngãi tiếp tục duy trì kiểm tra tại khu vực cửa sông và cảng biển

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm tra y tế khu vực cảng biển.

Hiện nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi vẫn duy trì việc kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào tại 16 chốt kiểm tra khu vực cửa sông và cảng biển. Tại Cảng Dung Quất, Khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn hiện có 17 tàu nhập cảnh đang làm hàng với 361 thuyền viên quốc tịch Trung Quốc, Philipin, Thái Lan, Hy Lạp, Ý... và Việt Nam. Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đang theo dõi, kiểm tra, không cho lên bờ và tiếp xúc trực tiếp với công nhân các doanh nghiệp.

vov_5_rgof.jpg
Kiểm tra sức khỏe thuyền viên tại cảng Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Dung Quất phối hợp với các đơn vị cách ly 2 tàu với 45 thuyền viên vào sửa chữa tàu tại Nhà máy đóng tàu Dung Quất.

Đại tá Tăng Thanh Toàn, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Về phòng chống dịch Covid 19, có quy định không nới lỏng chính sách hạn chế nhập cảnh đến ngày 30/4. Vì vậy chúng tôi kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh, tạm dừng cấp thị thực nhập cảnh đối với người nước ngoài cả đường bộ, đường không, đường thủy, trừ trường hợp ngoại giao, công vụ, chuyên gia, công nhân kỹ thuật cao, nhà đầu tư quốc tế…"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên