Quảng Ngãi xảy ra 36 vụ phá rừng

Rừng bị phá chủ yếu để làm nương rẫy trồng sắn

Từ đầu năm 2011 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra 36 vụ phá rừng với diện tích rừng bị phá lên đến hơn 52 ha, rừng bị phá chủ yếu để làm nương rẫy trồng sắn.

Tình trạng phá rừng làm nương rẫy đang diễn ra khá phổ biến trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh với nhiều hình thức hết sức tinh vi như: Phá rừng theo hình thức vần công, đổi công tập thể, nhiều người dân vào rừng lột vỏ xung quanh gốc cây rừng (rừng cây thông, cây keo) làm cho cây chết sau đó mới tiến hành chặt hạ để lấy đất trồng sắn. Rừng bị phá chủ yếu từ nhu cầu sản xuất sắn nguyên liệu cung cấp cho các nhà máy tinh bột sắn và các nhà máy Ethanol trong khu vực, vì giá thu mua sắn nguyên liệu hiện nay trên 2.000 đồng/kg, nhiều người dân thấy thu lợi trước mắt nên chặt phá rừng làm nương rẫy.

Mặc dù, tình trạng phá rừng đang tiếp tục diễn ra, tuy nhiên, thời gian qua công tác quản lý canh tác nương rẫy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi chưa được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức, chưa có sự phối hợp chặt chẽ, coi đây là nhiệm vụ của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong khi đó ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không có chức năng quản lý Nhà nước về đất đai dẫn đến tình trạng hoạt động canh tác nương rẫy của người dân không theo quy hoạch, gây khó khăn cho công tác bảo vệ và phát triển rừng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.