Quảng Ninh chi hơn 115 tỉ đồng hỗ trợ đối tượng chính sách dịp Tết 

VOV.VN - Bà Hà Thị Thanh Lê, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh, cho biết, năm nay có một số nhóm đối tượng theo chỉ đạo của tỉnh  mức quà tăng cao hơn so với năm trước.

Cùng với 15.783 suất quà của Chủ tịch nước với tổng kinh phí quà là 4,831 tỷ đồng, tỉnh Quảng Ninh chi trợ cấp cho hơn 200.000 đối tượng là các tập thể, cá nhân, người có công với cách mạng và một số đối tượng khác với tổng kinh phí 101,392 tỷ đồng (tăng hơn 5 tỉ đồng so với năm 2020).  

Các huyện, thị xã, thành phố cũng trích ngân sách để tổ chức thăm hỏi, tặng 25.076 suất quà cho các đối tượng với tổng số tiền 8 tỉ 663,58 triệu đồng.  

1.812 người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được nhận quà mừng tuổi dịp Tết với tổng kinh phí là 2,350 tỷ đồng.

Bà Hà Thị Thanh Lê, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh, cho biết: “Năm nay có một số nhóm đối tượng theo chỉ đạo của tỉnh  mức quà tăng cao hơn so với năm trước. Như toàn bộ các lực lượng vũ trang đóng quân ở khu vực biên giới, hải đảo. Nhóm thứ hai là cán bộ nhân viên làm nhiệm vụ chăm sóc đối tượng xã hội, trực tiếp cấp cứu tại các bệnh viện... Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, số người lao động bị ảnh hưởng dự kiến có khoảng 5.000 người, tỉnh Quảng Ninh cũng xác định đây là nhóm người lao động nằm trong diện khó khăn, do vậy mức quà cũng sẽ tăng lên là 500.000 đồng/người"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 47.500 hộ nghèo, cận nghèo ảnh hưởng bão, lũ được nhận quà Tết
Gần 47.500 hộ nghèo, cận nghèo ảnh hưởng bão, lũ được nhận quà Tết

VOV.VN - Gần 47.500 hộ nghèo, hộ cận nghèo các huyện, thị xã, thành phố được nhận hỗ trợ với mức 500.000 đồng/hộ nghèo và 300.000 đồng/hộ cận nghèo.

Gần 47.500 hộ nghèo, cận nghèo ảnh hưởng bão, lũ được nhận quà Tết

Gần 47.500 hộ nghèo, cận nghèo ảnh hưởng bão, lũ được nhận quà Tết

VOV.VN - Gần 47.500 hộ nghèo, hộ cận nghèo các huyện, thị xã, thành phố được nhận hỗ trợ với mức 500.000 đồng/hộ nghèo và 300.000 đồng/hộ cận nghèo.

Làng Phật thủ Đắc Sở - “Tết này không được như Tết qua”
Làng Phật thủ Đắc Sở - “Tết này không được như Tết qua”

VOV.VN - Phật thủ là một loại cây “khó tính”, phụ thuộc nhiều vào yếu tố khí hậu. Dịp Tết năm nay, loại cây này không được mùa so với năm ngoái.

Làng Phật thủ Đắc Sở - “Tết này không được như Tết qua”

Làng Phật thủ Đắc Sở - “Tết này không được như Tết qua”

VOV.VN - Phật thủ là một loại cây “khó tính”, phụ thuộc nhiều vào yếu tố khí hậu. Dịp Tết năm nay, loại cây này không được mùa so với năm ngoái.

Thông tin đáng chú ý về mức tặng quà Tết cho người có công với cách mạng
Thông tin đáng chú ý về mức tặng quà Tết cho người có công với cách mạng

VOV.VN - Chủ tịch nước vừa có Quyết định về tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, trong đó đáng chú ý mức tặng quà tăng 1,5 lần so với trước

Thông tin đáng chú ý về mức tặng quà Tết cho người có công với cách mạng

Thông tin đáng chú ý về mức tặng quà Tết cho người có công với cách mạng

VOV.VN - Chủ tịch nước vừa có Quyết định về tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, trong đó đáng chú ý mức tặng quà tăng 1,5 lần so với trước