Quảng Ninh đảm bảo nguồn lao động sau đợt dịch Covid-19

VOV.VN - Sau đợt dịch Covid-19, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt “mục tiêu kép”, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh trong trạng thái bình thường mới, không để thiếu hụt lao động.

Mặc dù gặp không ít khó khăn do tình hình dịch bệnh, năm 2021, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vẫn đặt mục tiêu sản xuất 38,5 triệu tấn than, tiêu thụ 42 triệu tấn, bóc 167,26 triệu m3 đất đá, đào tổng số 259,93km lò, lợi nhuận phấn đấu 3.000 tỷ đồng. 

Công ty CP Than Vàng Danh, nơi có một công nhân mắc Covid-19 khiến nhiều công nhân phải cách ly đã tổ chức đón công nhân, lao động ở các địa phương quay trở lại đơn vị làm việc ngay sau dịp Tết Nguyên đán; phối hợp với Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho 100% công nhân, lao động trở lại làm việc theo quy định. Trong 2 tháng đầu năm 2021, đơn vị sản xuất gần 559.000 tấn than nguyên khai, tiêu thụ gần 449.000 tấn than.

 

Còn tại các khu công nghiệp, ngay sau kỳ nghỉ Tết, các doanh nghiệp đã khẩn trương tái khởi động sản xuất, kinh doanh với tổng số 94,7% so với tổng số lao động trước khi nghỉ Tết. Hầu hết các doanh nghiệp trong khu công nghiệp sau khi đi vào hoạt động đều chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch. Đến thời điểm này gần  28.000 lao động trong các khu công nghiệp đã trở lại làm việc ổn định.

Với sự chỉ đạo quyết liệt trong việc khoanh vùng, dập dịch, Quảng Ninh đã giành lại địa bàn an toàn cho người dân ngay trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Đồng thời, Quảng Ninh cũng động viên người lao động xa quê ở lại Quảng Ninh ăn Tết và lên kế hoạch để đón người lao động quay trở lại làm việc nhằm đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19, không để xảy ra tình trạng ngưng trệ hoạt động của doanh nghiệp do thiếu lao động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành cấp CCCD gắn chíp điện tử sớm nhất cả nước
Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành cấp CCCD gắn chíp điện tử sớm nhất cả nước

VOV.VN - Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát động chiến dịch 70 ngày đêm, phấn đấu hoàn thành cấp gần 1 triệu hồ sơ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử trước 10/5/2021.

Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành cấp CCCD gắn chíp điện tử sớm nhất cả nước

Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành cấp CCCD gắn chíp điện tử sớm nhất cả nước

VOV.VN - Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát động chiến dịch 70 ngày đêm, phấn đấu hoàn thành cấp gần 1 triệu hồ sơ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử trước 10/5/2021.

Quảng Ninh hiệp thương lần thứ hai bầu cử ĐBQH và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
Quảng Ninh hiệp thương lần thứ hai bầu cử ĐBQH và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

VOV.VN - Hôm nay (17/3), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026. 

Quảng Ninh hiệp thương lần thứ hai bầu cử ĐBQH và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Quảng Ninh hiệp thương lần thứ hai bầu cử ĐBQH và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

VOV.VN - Hôm nay (17/3), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026. 

Quảng Ninh bắt giữ 2 tàu vận chuyển than không giấy tờ 
Quảng Ninh bắt giữ 2 tàu vận chuyển than không giấy tờ 

VOV.VN - Ngày 17/3, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị vừa liên tiếp bắt giữ 2 tàu vận chuyển hàng trăm tấn than không có giấy tờ hợp lệ tại vùng biển thuộc TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh bắt giữ 2 tàu vận chuyển than không giấy tờ 

Quảng Ninh bắt giữ 2 tàu vận chuyển than không giấy tờ 

VOV.VN - Ngày 17/3, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị vừa liên tiếp bắt giữ 2 tàu vận chuyển hàng trăm tấn than không có giấy tờ hợp lệ tại vùng biển thuộc TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.