Quảng Ninh đang ở tháng cao điểm của dịch sốt xuất huyết

VOV.VN - Quảng Ninh đang ở giai đoạn cao điểm của dịch sốt xuất huyết khi trung bình mỗi tuần có khoảng 50 ca bệnh.

Ngoài dịch Covid-19, hiện Quảng Ninh ghi nhận một số bệnh truyền nhiễm như cúm, chân tay miệng và đáng lo ngại nhất là dịch sốt xuất huyết với số ca bệnh mắc tăng cao từ tháng 9 trở lại đây.

Theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh (CDC Quảng Ninh), các trường hợp này chủ yếu liên quan tới chùm ca bệnh cúm B và một vài tác nhân ngoài cúm. Tính chung, số ca mắc cúm gấp 1,5 lần so với năm ngoái với hơn 2.780 ca.

Chị Nguyễn Thị Thắm, người dân thị xã Quảng Yên cho biết, con chị bị sốt, sổ mũi. Bình thường chỉ 2 ngày là bé hết sốt nhưng đợt này kéo dài 3 ngày không khỏi nên chị cho con đi khám. Cả nhà chị đều bị mắc Covid và bị cúm, xung quanh trẻ con và người lớn ốm nhiều.

Đáng chú ý, Quảng Ninh đang ở giai đoạn cao điểm của dịch sốt xuất huyết khi trung bình mỗi tuần có khoảng 50 ca bệnh, trong đó chỉ có 1/3 số ca là người di chuyển đến từ địa phương khác; tổng số ca nhiễm trên địa bàn là 370 ca và đã có một số ca biến chứng nặng.

Các trường hợp mắc sốt xuất huyết tập trung nhiều ở Hạ Long, Cẩm Phả, Đông Triều, Quảng Yên.

Bác sĩ Trần Thị Diệp, Phó trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Ninh cho biết, khi dịch Covid-19 được khống chế, các bệnh truyền nhiễm khác xuất hiện trở lại và có dấu hiệu phức tạp hơn so với chu kỳ thông thường.

"Theo chu kỳ, sốt xuất huyết có ca bệnh xuất hiện từ tháng 4 tới tháng 11 và đỉnh dịch ghi nhận vào tháng 8. Nhưng năm nay, ghi nhận nhiều vào tháng 9 và đỉnh kéo dài hết tháng 11, đầu tháng 12 sẽ giảm. Đây có thể coi là bất thường với Quảng Ninh, bởi nhiều năm trở lại đây, Quảng Ninh có ghi nhận sốt xuất huyết nhưng không ghi nhận các ca bệnh nặng và xuất huyết có dấu hiệu cảnh báo như năm nay. Khi người dân mắc Covid, sức đề kháng giảm, do vậy nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm khác cũng gia tăng. Vì vậy ở thời điểm này, đưa ra các biện pháp cụ thể để phòng bệnh sốt xuất huyết là rất cần thiết" - bác sĩ Trần Thị Diệp cho biết.

Đáng chú ý, các triệu chứng về cúm và sốt xuất huyết khá giống nhau dẫn tới việc người dân chủ quan không đi khám mà điều trị bệnh tại nhà.

Theo bác sỹ Trần Thị Diệp, điểm khác nhau là cúm liên quan tới đường hô hấp, còn sốt xuất huyết lây truyền qua vật thể trung gian là muỗi truyền bệnh. Bệnh nhân sốt cao liên tục 2-7 ngày  mỏi cơ, hốc mắt... Vì vậy người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các biểu hiện trên. Người dân cần phối hợp với chính quyền địa phương và ngành y tế để xử lý triệt để các ổ dịch và môi trường sống xung quanh. Tất cả những người dân có các biểu hiện sốt cao, mệt mỏi và nhất là đi từ vùng dịch sốt xuất huyết về cần đến bệnh viện kiểm tra, điều trị để tránh biến chứng nặng.

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính và có thể xuất hiện ở tất cả các lứa tuổi. Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Các chuyên gia dịch tễ đều lưu ý biện pháp tốt nhất là người dân cần chủ động phòng tránh, diệt muỗi và ấu trùng muỗi; dọn dẹp vệ sinh môi trường, lật úp các dụng cụ phế thải chứa nước triệt phá nguồn sinh sản của muỗi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dịch sốt xuất huyết tại Vĩnh Long tăng gấp 7 lần so với năm trước
Dịch sốt xuất huyết tại Vĩnh Long tăng gấp 7 lần so với năm trước

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết ở Vĩnh Long diễn biến rất phức tạp, trung bình mỗi ngày tỉnh ghi nhận vài chục ca mắc mới và đã 3 trường hợp đã tử vong. Vĩnh Long hiện đang triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Dịch sốt xuất huyết tại Vĩnh Long tăng gấp 7 lần so với năm trước

Dịch sốt xuất huyết tại Vĩnh Long tăng gấp 7 lần so với năm trước

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết ở Vĩnh Long diễn biến rất phức tạp, trung bình mỗi ngày tỉnh ghi nhận vài chục ca mắc mới và đã 3 trường hợp đã tử vong. Vĩnh Long hiện đang triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Biến chứng nguy hiểm của sốt xuất huyết tuyệt đối không được chủ quan
Biến chứng nguy hiểm của sốt xuất huyết tuyệt đối không được chủ quan

VOV.VN - Sốt xuất huyết là bệnh lý nguy hiểm, nếu không điều trị sớm, bạn sẽ có nguy cao đối mặt với những biến chứng sốt xuất huyết cực kỳ nghiêm trọng.

Biến chứng nguy hiểm của sốt xuất huyết tuyệt đối không được chủ quan

Biến chứng nguy hiểm của sốt xuất huyết tuyệt đối không được chủ quan

VOV.VN - Sốt xuất huyết là bệnh lý nguy hiểm, nếu không điều trị sớm, bạn sẽ có nguy cao đối mặt với những biến chứng sốt xuất huyết cực kỳ nghiêm trọng.

Cảnh giác biến chứng nặng ở trẻ mắc sốt xuất huyết
Cảnh giác biến chứng nặng ở trẻ mắc sốt xuất huyết

VOV.VN - Dịch sốt xuất huyết đang có những diễn biến phức tạp, đặc biệt tại Hà Nội. Đáng chú ý, sốt xuất huyết Dengue ở trẻ biểu hiện giống như các bệnh do virus thông thường, do đó các bác sĩ cảnh báo phụ huynh có thể nhầm lẫn, bỏ sót những dấu hiệu cảnh báo bệnh chuyển nặng.

Cảnh giác biến chứng nặng ở trẻ mắc sốt xuất huyết

Cảnh giác biến chứng nặng ở trẻ mắc sốt xuất huyết

VOV.VN - Dịch sốt xuất huyết đang có những diễn biến phức tạp, đặc biệt tại Hà Nội. Đáng chú ý, sốt xuất huyết Dengue ở trẻ biểu hiện giống như các bệnh do virus thông thường, do đó các bác sĩ cảnh báo phụ huynh có thể nhầm lẫn, bỏ sót những dấu hiệu cảnh báo bệnh chuyển nặng.