Quảng Ninh phấn đấu có miễn dịch cộng đồng sớm nhất

VOV.VN - Tại Quảng Ninh, từ ngày 28/6 đến nay đã qua 42 ngày chưa phát hiện ca mắc COVID-19 trong cộng đồng và là 2/63 tỉnh, thành phố trong cả nước sau 14 ngày chưa ghi nhận trường hợp mắc mới.

Cùng với việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập và lây lan, Quảng Ninh đang triển khai kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho khoảng 500.000 người trong thời gian nhanh nhất, đảm bảo an toàn hiệu quả, đặc biệt là tại các KCN và các điểm dân cư tập trung trên vành đai biên giới.  

Đến thời điểm này, TP. Móng Cái vẫn đang là địa bàn an toàn trước dịch COVID-19. Địa phương đang thực hiện tiêm chủng đợt thứ 8 với số người đã tiêm khoảng gần 33.000 người (đạt tỷ lệ 52,3% tổng số người đủ điều kiện tiêm vaccine; chiếm 31,9% dân số địa bàn); số người tiêm mũi 2 đạt gần 13.000 người.

Trong thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh được phân bổ 176.000 liều vaccine Sinopharm (trong số 500.000 liều do Trung Quốc tài trợ), đã tiêm mũi 1 được 88.100 liều đối với 3 nhóm đối tượng . Tính đến ngày 9/8, tỉnh Quảng Ninh đã tiêm ngừa đạt 23,36% dân số từ 18 tuổi trở lên, trong đó, 3 địa phương tuyến biên giới gồm huyện Bình Liêu, Hải Hà và TP. Móng Cái đã tiêm đạt cao hơn. Đặc biệt, huyện Bình Liêu đã đạt 80% số đối tượng được tiêm, với 50% độ phủ toàn dân.  

Riêng TP. Móng Cái được cấp phát khoảng 30.000 liều vaccine Vero Cell và đã khẩn trương tổ chức tiêm cho người dân. Tại tất cả các điểm tiêm chủng đều được bố trí tổ cấp cứu với đủ xe cứu thương, máy móc và các y bác sĩ giàu kinh nghiệm sẵn sàng xử lý các thường hợp sốc phản vệ. Hiện thành phố biên giới này đang tiếp tục triển khai tiêm mũi 2 cho gần 30.000 công nhân, chuyên gia nước ngoài và người dân đã tiêm mũi 1 tại KCN Hải Yên và 8 xã, phường biên giới gồm: Hải Yên, Trần Phú, Ninh Dương, Hải Hòa, Ka Long, Trà Cổ…

Ông Mễ Quang Vinh, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã Hải Sơn, TP. Móng Cái nói: “Đến thời điểm hiện tại, xã Hải Sơn đã hoàn thành tiêm vaccine cho 52% cán bộ công chức và nhân dân trên địa bàn xã. Tính đến thời điểm hiện tại thì số nhân dân đến tiêm đã đạt trên 90%. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng mong muốn chính phủ, tỉnh Quảng Ninh và thành phố Móng Cái tiếp tục quan tâm, dành nguồn lực để đầu tư và hỗ trợ vaccine tiêm cho các đối tượng còn lại”.

Mục tiêu phấn đấu của tỉnh Quảng Ninh đến cuối năm 2021 đạt đủ điều kiện miễn dịch cộng đồng. Tỉnh Quảng Ninh luôn nhất quán quan điểm phải lấy người dân là trung tâm; cấp xã, phường là trung tâm trong việc rà soát dữ liệu về đặc điểm dân cư, nhu cầu tiêm chủng; ngành Y tế giữ vai trò nòng cốt về chuyên môn, chịu trách nhiệm toàn diện; truyền thông phải được coi trọng và đặc biệt vai trò của xã, của huyện trong việc chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức tiêm chủng trên diện rộng với quy mô lớn.  

Bà Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Công tác truyền thông được đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân và nhân dân ý thức được cái tầm quan trọng của cái việc tiêm vaccine và nhận thức đúng đắn về các loại vaccine ở trên địa bàn trong toàn quốc và xác định việc tiêm vaccine Sinopharm Trung Quốc cũng là một nhiệm vụ cần phải tham gia tích cực để góp phần cho công tác phòng chống dịch của tỉnh, thành phố”.

Quảng Ninh đang là 1 trong những địa phương “tạm thời” an toàn trước dịch bệnh. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu miễn dịch cộng đồng vào cuối năm nay, vấn đề then chốt là phải đẩy nhanh việc tiêm vắc xin tới từng người dân, hạn chế tác động tiêu cực của dịch bệnh để doanh nghiệp, người dân an tâm phát triển kinh tế, ổn định đời sống xã hội.

Chị Phùn Thị Nguyên và Chị Phạm Thùy Linh, xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái nói: “Hôm nay, tất cả bà con đến tiêm mũi 2 của vaccine thì cũng đã biết được tinh thần, chủ trương chung của đảng và nhà nước. Bà con đến rất đông và những đối tượng được kê khai đều đến đông hơn so với tiêm mũi 1. Hôm nay tôi được tiêm mũi 2 thì tôi cảm thấy rất cảm động và hạnh phúc. Cảm ơn Đảng và nhà nước đã quan tâm đến đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa như chúng tôi”.

“Sau khi mình tiêm mũi 1 thì cũng bình thường. So với các loại vaccine khác thì một số người nói là có bị sốt, có bị phản ứng nhưng mà đối với vaccine Sinopharm thì mình cảm thấy bình thường, mình cũng không bị sốt hay có phản ứng gì, mình chỉ có hơi đau cơ một chút thôi. Sau khi được tiêm mũi 1 thì mình được thông báo tiêm mũi 2 trong ngày hôm nay, mình rất vui khi mình ở vùng biên giới được ưu tiên và được tiêm miễn phí loại vaccine này. Mình rất vui và phấn khởi”.

Cho đến thời điểm này, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh và các địa phương thống nhất cao chủ trương sẽ tiếp tục phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của cả cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động tìm kiếm, tiếp cận với các nguồn cung vắc xin tin cậy, hợp pháp với số lượng đủ lớn theo chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đã được Bộ Y tế cấp phép./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử lý nhiều đối tượng vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 tại Quảng Ninh
Xử lý nhiều đối tượng vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 tại Quảng Ninh

VOV.VN - Không đeo khẩu trang nơi công cộng, trốn chốt kiểm soát,...là những vi phạm chủ yếu.

Xử lý nhiều đối tượng vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 tại Quảng Ninh

Xử lý nhiều đối tượng vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 tại Quảng Ninh

VOV.VN - Không đeo khẩu trang nơi công cộng, trốn chốt kiểm soát,...là những vi phạm chủ yếu.

Quảng Ninh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
Quảng Ninh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

VOV.VN - Chiều nay (10/8), tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị trực tuyến tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Quảng Ninh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Quảng Ninh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

VOV.VN - Chiều nay (10/8), tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị trực tuyến tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Quảng Ninh tăng cường kiểm soát dịch bệnh tại cảng, bến thủy nội địa
Quảng Ninh tăng cường kiểm soát dịch bệnh tại cảng, bến thủy nội địa

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu các cơ quan, ban ngành và tất cả 13 địa phương siết chặt công tác kiểm soát dịch bệnh nhất là tại các cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn.

Quảng Ninh tăng cường kiểm soát dịch bệnh tại cảng, bến thủy nội địa

Quảng Ninh tăng cường kiểm soát dịch bệnh tại cảng, bến thủy nội địa

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu các cơ quan, ban ngành và tất cả 13 địa phương siết chặt công tác kiểm soát dịch bệnh nhất là tại các cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn.