Quảng Ninh phong tỏa Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn

VOV.VN - Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) sẽ tạm dừng hoạt động để thực hiện việc truy vết liên quan tới bệnh nhân 1553 mắc Covid-19.

Đây là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trong cuộc họp khẩn triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống Covid-19 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Quảng Ninh.

Bệnh nhân nam 1553, 31 tuổi được xác định là nhân viên an ninh của Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn. Bệnh nhân này từng tham gia đón, tiếp xúc với những chuyến bay từ nước ngoài về Việt Nam. Đáng chú ý, trong những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân có 10 đồng nghiệp có biểu hiện nghi nhiễm Virus- SARS -CoV-2. Để kiểm soát được tình hình, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu dừng mọi hoạt động sân bay và thực hiện xét nghiệm Covid-19 với tất cả các nhân viên và lực lượng làm việc tại Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn.

Ông Phạm Ngọc Sáu, Giám đốc Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn cho biết: "Ở sân bay, chúng tôi đã phối hợp tiến hành lấy các mẫu xét nghiệm và cố gắng trong ngày hôm nay toàn bộ nhân viên phải được lấy mẫu xét nghiệm. Tiếp đó chúng tôi sẽ tiến hành khử khuẩn toàn bộ trên diện rộng của sân bay không chỉ nhà ga mà tất cả các khu vực có liên quan từ chỗ ở đến nơi làm việc. Trước tiên chúng tôi sẽ làm việc với Cục Hàng không để đóng cửa sân bay trong 24 giờ sau đó sẽ phối hợp làm việc với Cục hàng không và Bộ GTVT tiến hành đóng cửa sân bay dự kiến trong 14 ngày”.

Tại cuộc họp khẩn triển khai các biện pháp chống dịch Covid-19 sáng nay, ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu 13 huyện, thị xã, thành phố kích hoạt ngay kịch bản phòng chống dịch trong tình trạng khẩn cấp. Nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là thực hiện truy vết tới tận thôn khu những trường hợp liên quan tới bệnh nhân 1553 và những người nghi nhiễm; rà soát, truy vết, xét nghiệm, kiểm soát người đi lại, thực hiện khai báo y tế toàn dân, cài đặt ứng dụng bluezone để truy vết.

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng tạm dừng các cuộc họp không cần thiết để tập trung cho công tác phòng chống dịch. Các cơ quan công sở thực hiện chế độ làm việc trực tuyến tại nhà, hạn chế tối đa tập trung đông người. Cơ sở kinh doanh dịch vụ, giải trí tạm dừng hoạt động. Các ngành liên quan phối hợp với các địa phương thực hiện rà soát để có phương án phòng chống dịch chi tiết; Thành lập 13 chốt kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra, vào tỉnh. 

Trước diễn biến phức tạp trong tình hình mới, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương, các lực lượng quyết liệt trong công tác triển khai chống dịch, chủ động đầy đủ các vật tư y tế, trang thiết bị phòng chống dịch để sẵn sàng ứng phó với trường hợp xấu nhất có thể xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạm dừng các hoạt động vận tải khách đường bộ, đường thủy tại Quảng Ninh
Tạm dừng các hoạt động vận tải khách đường bộ, đường thủy tại Quảng Ninh

VOV.VN - Trước diễn biến mới nhất về tình hình dịch bệnh, Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh đã có thông báo tạm dừng hoạt động vận tải khách đường bộ, đường thủy trên địa bàn tỉnh.

Tạm dừng các hoạt động vận tải khách đường bộ, đường thủy tại Quảng Ninh

Tạm dừng các hoạt động vận tải khách đường bộ, đường thủy tại Quảng Ninh

VOV.VN - Trước diễn biến mới nhất về tình hình dịch bệnh, Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh đã có thông báo tạm dừng hoạt động vận tải khách đường bộ, đường thủy trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ninh thành lập các tổ truy vết Covid-19 tới tận thôn, khu
Quảng Ninh thành lập các tổ truy vết Covid-19 tới tận thôn, khu

VOV.VN - Sáng nay (28/1), UBND tỉnh Quảng Ninh thành lập 13 chốt chặn trên tuyến quốc lộ và khu vực giáp ranh với tỉnh Hải Dương và tạm dừng một số hoạt động tập trung đông người để phòng chống Covid-19.

Quảng Ninh thành lập các tổ truy vết Covid-19 tới tận thôn, khu

Quảng Ninh thành lập các tổ truy vết Covid-19 tới tận thôn, khu

VOV.VN - Sáng nay (28/1), UBND tỉnh Quảng Ninh thành lập 13 chốt chặn trên tuyến quốc lộ và khu vực giáp ranh với tỉnh Hải Dương và tạm dừng một số hoạt động tập trung đông người để phòng chống Covid-19.

Quảng Ninh khoanh vùng, truy vết người nghi nhiễm SARS-CoV-2
Quảng Ninh khoanh vùng, truy vết người nghi nhiễm SARS-CoV-2

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương ngay lập tức tập trung tối đa nhân lực, truy vết và sàng lọc các trường hợp tiếp xúc và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm ngay khi có danh sách.

Quảng Ninh khoanh vùng, truy vết người nghi nhiễm SARS-CoV-2

Quảng Ninh khoanh vùng, truy vết người nghi nhiễm SARS-CoV-2

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương ngay lập tức tập trung tối đa nhân lực, truy vết và sàng lọc các trường hợp tiếp xúc và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm ngay khi có danh sách.