Quảng Ninh sẽ tiêm vaccine Covid-19 cho người trở về ăn Tết

VOV.VN - Người trở về Quảng Ninh trong dịp Tết Nguyên đán sẽ được tiêm vaccine phòng Covid-19 nếu chưa tiêm đủ 2 mũi.

Dự kiến lưu lượng người về Quảng Ninh ăn Tết sẽ tăng cao, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản yêu cầu thực hiện một số giải pháp thích ứng an toàn, kiểm soát dịch Covid-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Các sở, ngành, địa phương thông tin, vận động người dân hạn chế tiếp xúc, đi lại nếu không thực sự cấp thiết, hạn chế tối đa sử dụng các dịch vụ phải bỏ khẩu trang như đám cưới, liên hoan tất niên, tổng kết… 

Người trở về Quảng Ninh nếu chưa tiêm đủ ít nhất 2 mũi vaccine (trừ trường hợp chống chỉ định) liên hệ ngay trạm y tế trên địa bàn nơi lưu trú hoặc trung tâm y tế, các bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh để được tiêm vaccine theo quy định. Quảng Ninh cũng yêu cầu người về khai báo di chuyển nội địa, thông tin đến chính quyền địa phương cấp xã, đến trạm y tế để được test nhanh hoặc tự test nhanh tại nhà (khuyến khích test nhanh 2 ngày/lần) và thông báo kết quả; tự theo dõi sức khoẻ, thực hiện 5K… 

Các cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh, đặc biệt là các chợ, trung tâm thương mại, khu điểm du lịch rà soát quy trình chống dịch và phân luồng, giãn cách, không để tụ tập đông người, thực hiện test nhanh kháng nguyên khi có trường hợp nghi ngờ hoặc test thường xuyên chọn lọc ngẫu nhiên. Người từ nước ngoài nhập cảnh về tự cách ly tại gia đình và do chính quyền địa phương chịu trách nhiệm quản lý, nếu nghi ngờ mắc Covid-19, đặc biệt là biến chủng Omicron phải được đưa về cách ly, điều trị tập trung. 

Quảng Ninh giao các đơn vị, địa phương bố trí vaccine, vật tư, lực lượng trực trong những ngày nghỉ Tết để tiêm bổ sung cho các trường hợp chưa tiêm, các trường hợp người từ nơi khác trở về địa phương chưa tiêm đủ 3 mũi vaccine; sẵn sàng các điều kiện xét nghiệm, cách ly, điều trị “4 tại chỗ” trong dịp Tết Nguyên đán.

Hiện Quảng Ninh có trên 600.000 người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 3 vaccine phòng Covid-19; đồng thời tiêm bổ sung mũi 2 (hơn 96%), mũi 1 (đạt 99,5% dân số từ đủ 12 tuổi trở lên)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phật giáo tỉnh Quảng Ninh với nhiều hoạt động từ thiện và cứu trợ nhân đạo
Phật giáo tỉnh Quảng Ninh với nhiều hoạt động từ thiện và cứu trợ nhân đạo

VOV.VN - Ngày 20/01, Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Ninh lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra trang trọng, thành công và ý nghĩa.

Phật giáo tỉnh Quảng Ninh với nhiều hoạt động từ thiện và cứu trợ nhân đạo

Phật giáo tỉnh Quảng Ninh với nhiều hoạt động từ thiện và cứu trợ nhân đạo

VOV.VN - Ngày 20/01, Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Ninh lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra trang trọng, thành công và ý nghĩa.

Quảng Ninh không bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần
Quảng Ninh không bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh dừng không tổ chức bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Quảng Ninh không bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Quảng Ninh không bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh dừng không tổ chức bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Số ca mắc tại Hà Nội vẫn cao, dịch ở Quảng Ninh diễn biến phức tạp
Số ca mắc tại Hà Nội vẫn cao, dịch ở Quảng Ninh diễn biến phức tạp

VOV.VN - Trong khi Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới trong ngày, Quảng Ninh đã phát hiện hàng trăm ca mắc ở cộng đồng và dự báo số ca mắc sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới.

Số ca mắc tại Hà Nội vẫn cao, dịch ở Quảng Ninh diễn biến phức tạp

Số ca mắc tại Hà Nội vẫn cao, dịch ở Quảng Ninh diễn biến phức tạp

VOV.VN - Trong khi Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới trong ngày, Quảng Ninh đã phát hiện hàng trăm ca mắc ở cộng đồng và dự báo số ca mắc sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới.

Quảng Ninh chỉ còn 0,14% hộ nghèo
Quảng Ninh chỉ còn 0,14% hộ nghèo

VOV.VN - Năm 2021, bên cạnh những thành quả nổi bật về kinh tế, tỉnh Quảng Ninh cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội với tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh chỉ còn 0,14%.

Quảng Ninh chỉ còn 0,14% hộ nghèo

Quảng Ninh chỉ còn 0,14% hộ nghèo

VOV.VN - Năm 2021, bên cạnh những thành quả nổi bật về kinh tế, tỉnh Quảng Ninh cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội với tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh chỉ còn 0,14%.