Quyết tâm bảo vệ đê bao trọng tâm, trọng điểm
Công tác phòng chống lũ đang được chính quyền các địa phương triển khai quyết liệt nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân
Công tác phòng chống lụt bão và khắc phục hậu quả thiên tai tiếp tục được các địa phương đầu nguồn lũ ở đồng bằng sông Cửu Long triển khai quyết liệt. Trong đó, công tác phòng chống đã chuyển từ dàn đều sang tập trung ở các điểm xung yếu nhất, có nguy cơ vỡ đê. Còn trong công tác khắc phục, các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, ở nhiều khu vực sạt lở nặng, người dân đã viện nhiều lý do để không chịu di dời.
![]() |
|
Lực lượng vũ trang tham gia chống lũ |
Hiện nay, đoạn đê dài khoảng 100m, tuyến bờ đông kênh Bảy Xã bị lún nứt, có nguy cơ ảnh hưởng đến tiểu vùng sản xuất Tân An - Tân Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang với khoảng 2.000 ha lúa và hoa màu vụ 3. Mặt đê hiện bị lún khoảng 70 cm và nứt dọc giữa thân. Nước lũ bên trong và ngoài đê đã chênh lệch hơn 5m, áp lực rất lớn, gây rò rỉ nước qua đê. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thị xã cùng chính quyền hai xã Tân An và Tân Thạnh đã huy động hàng trăm nhân lực thuộc lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, nhân dân cùng nhiều máy xúc, ghe chở cát, sử dụng nhiều cây bạch đàn đóng cọc gia cố đê.
Trên địa bàn tỉnh An Giang cũng vừa xảy ra thêm một số vụ sạt lở nghiêm trọng. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu tiếp tục bị bị sạt lở khiến 8 hộ dân phải di dời khẩn cấp. Tại Thành phố Long Xuyên, một phần vỉa hè bờ kè bảo vệ cơ quan Tỉnh ủy cũng bị sụt, lún sâu khoảng 20 - 40cm, kéo dài trên 3m và nguy cơ sụt, lún tiếp tục gia tăng ảnh hưởng hàng trăm hộ dân sống gần bờ kè.
Tại xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú cũng vừa xảy sạt lở bờ đất cạp nhánh sông Hậu, phải di dời khẩn cấp 10 căn nhà. Tính đến nay, tổng diện tích bị sạt lở toàn tỉnh là hơn 16.000 m2, cần phải di dời 529 hộ.
Tại huyện Châu Thành, nơi có nhiều tuyến đê bị vỡ, lực lượng cứu đê tiếp tục huy động lực lượng tại chỗ, tăng cường tuần tra, gia cố đê bao, khắc phục những đoạn đê thấp, chân nền yếu, nhất là các tuyến đê vách ngoài giáp với đồng lũ trống.
Trung tá Huỳnh Thanh Tú, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Châu Thành cho biết: “Chúng tôi phân tán lực lượng ra từng khu vực. Nơi nào xung yếu thì tập trung, nơi nào có nguy cơ sạt lở nữa thì tập trung tối đa lực lượng để cứu đê”.
Tin lũ khẩn cấp khu vực tỉnh Đồng Tháp, phát sáng 7/10 của Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh cho biết, lũ trên thượng nguồn sông Mekong đang xuống, khu vực trung lưu từ Kratie đến Kompong Cham vẫn còn lên chậm, các trạm vùng hạ lưu ít biến đổi. Lũ khu vực đầu nguồn và Tháp Mười của tỉnh đang biến đổi chậm, mực nước khu vực phía Nam bắt đầu lên theo triều cường.
Trước tình hình nước lũ dồn xuống các địa phương cuối nguồn. Hiện công tác gia cố đê và phòng chống sạt lở đã đượcc nhiều địa phương triển khai quyết liệt nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại về người và của. Tuy nhiên, nhiều người dân ở một số địa phương đã viện nhiều lý do để không chịu di dời. Tại xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò có 116 hộ đang sống trong vùng có nguy cơ sạt lở, cần di dời khẩn cấp. Chính quyền địa phương đã vận động di dời được 34 hộ, số còn lại vẫn chưa chịu di dời.
Sạt lở đã vào sát nhà ông Nguyễn Quốc Ơn, gia đình ông đang sống trong lo sợ. Mặc dù xã đã bố trí nền cho gia đình, nhưng cũng như một số hộ khác, gia đình ông Ơn vẫn không di dời. Ông Ơn cho rằng: “Lũ năm nay lớn quá, sạt lở diễn ra nhiều, nhưng gia đình tôi hộ nghèo, rất khó khăn, không có tiền di dời”.
Trước tình hình này, lãnh đạo UBND huyện Lấp Vò đã cùng các ngành huyện đến khảo sát mức hộ thiệt hại do sạt lở ở xã Mỹ An Hưng B. Qua đó, chỉ đạo địa phương kiên quyết huy động các lực lượng, hỗ trợ dân nhanh chóng di dời ra khỏi vùng nguy hiểm.
Ông Nguyễn Văn Khanh, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ An Hưng B cho biết: “Hiện xã đã bố trí chỗ ở cho hơn 20 hộ, còn trên 80 hộ chưa di dời. Chúng tôi quyết tâm di dời những hộ này, đưa vào cụm tuyến dân cư cho an toàn. Đồng thời lắp điện nước cho họ sử dụng”.
Công tác phòng chống lũ và khắc phục hậu quả thiên tai đang được chính quyền các địa phương khu vực đồng bằng sông Cửu Long thực hiện quyết liệt nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân. Do vậy, không có lý do gì để người dân có thể coi thường tính mạng của chính bản thân mình khi nguy hiểm đang rình rập trước mắt./.
