Ra mắt cá Bống khổng lồ “ăn” rác thải nhựa trên bãi biển Đà Nẵng

VOV.VN - Cá Bống Goby ở Đà Nẵng là phiên bản thuần Việt, được làm từ tre và lá cọ góp phần truyền tải thông điệp người Việt Nam bảo vệ môi trường.

Sáng 11/5, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng ra mắt và đặt “cá Bống” tại bãi biển T18, ngã ba Nguyễn Văn Thoại - Võ Nguyên Giáp bắt đầu thực hiện việc “ăn” rác thải nhựa.

Dự án Goby (tên tiếng Việt là cá Bống) lấy bối cảnh phong trào bảo vệ môi trường qua giảm thiểu rác thải và sử dụng vật liệu thân thiện với thiên nhiên đang nhân rộng ở châu Á.

So với các cá Goby ở nhiều nước, cá Bống Goby ở Đà Nẵng là phiên bản thuần chất Việt Nam. Nguyên liệu làm ra con cá đa phần lấy từ thiên nhiên như tre, lá cọ, góp phần truyền tải thông điệp người Việt bảo vệ môi trường.

Xuất hiện cá Bống khổng lồ “ăn” rác thải nhựa trên bãi biển Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, khi được cô Sarah Field - một người nước ngoài dạy tiếng Anh tại Đà Nẵng đề xuất thực hiện dự án Bống với slogan “Feed Bống Plastic And Not Ocean!” (Hãy cho Bống ăn rác thải nhựa chứ không phải đại dương!)”, đơn vị đã ủng hộ và hỗ trợ triển khai.

Thông qua việc xây dựng hình ảnh con cá bằng nghệ thuật sắp đặt với các loại vật liệu khác nhau, chủ yếu là tre nứa, đặt trên bãi biển, khuyến khích người đi biển bỏ rác thải vào thùng rác, đặc biệt là rác thải nhựa.

“Xuất phát từ phong trào chống rác thải nhựa trên toàn cầu thì chúng tôi muốn có hình ảnh con cá bống này. Khi nhìn thấy hình ảnh con cá bống ăn rác như vậy thì người dân cũng sẽ ý thức hơn đối việc bảo vệ bãi biển”, ông Nguyễn Đức Vũ nói.

Tại lễ ra mắt, đông đảo người dân và du khách thích thú tham gia nhặt rác và các sản phẩm nhựa để bỏ vào “Bống”. Bạn Phạm Thị Thu Trang, sinh viên trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng cho biết: “Khi ra biển em thấy những người vứt rác bừa bãi, rồi những con rùa bị quấn trong rác thải, em cảm thấy rất tội nghiệp nên em muốn tham gia hoạt động này để bảo vệ môi trường”.

Người dân và du khách thích thú bỏ các sản phẩm nhựa một lần vào “Bống”.

Đà Nẵng đang bước vào mùa cao điểm du lịch. Trung bình mỗi ngày, các bãi biển ở đây thu hút từ 5.000 - 7.000 người đến dạo chơi và tắm biển. Những ngày lễ hội con số này xấp xỉ 10.000 người.

Để bảo vệ biển Đà Nẵng trước nguy cơ ô nhiễm rác thải nhựa, cùng với việc mở rộng dự án Bống tại nhiều khu vực biển ở Đà Nẵng, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng thường xuyên phối hợp với các đội nhóm, tình nguyện viên thu gom rác tấp vào bờ sau mỗi đợt mưa lớn, tuyên truyền, vận động người dân, du khách và các hộ kinh doanh không xả rác bờ biển; đưa vào sử dụng một máy sàng cát hiện đại để làm sạch bãi biển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sức hút mới của du lịch Đà Nẵng là gì?
Sức hút mới của du lịch Đà Nẵng là gì?

VOV.VN- Đà Nẵng thu hút khách du lịch không chỉ bởi vẻ đẹp thiên nhiên đa dạng, mà còn là một thành phố xanh, sạch đẹp, văn minh, thân thiện và đáng sống.

Sức hút mới của du lịch Đà Nẵng là gì?

Sức hút mới của du lịch Đà Nẵng là gì?

VOV.VN- Đà Nẵng thu hút khách du lịch không chỉ bởi vẻ đẹp thiên nhiên đa dạng, mà còn là một thành phố xanh, sạch đẹp, văn minh, thân thiện và đáng sống.

Đà Nẵng hướng đến phát triển các dịch vụ du lịch đường sông
Đà Nẵng hướng đến phát triển các dịch vụ du lịch đường sông

VOV.VN - TP Đà Nẵng đang kêu gọi đầu tư dịch vụ du lịch trên sông và biển trong giai đoạn 2019- 2021, tạo sản phẩm du lịch mang tính đặc sắc của địa phương.

Đà Nẵng hướng đến phát triển các dịch vụ du lịch đường sông

Đà Nẵng hướng đến phát triển các dịch vụ du lịch đường sông

VOV.VN - TP Đà Nẵng đang kêu gọi đầu tư dịch vụ du lịch trên sông và biển trong giai đoạn 2019- 2021, tạo sản phẩm du lịch mang tính đặc sắc của địa phương.

Khách du lịch đến Bình Thuận, Đà Nẵng, Quảng Nam tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ
Khách du lịch đến Bình Thuận, Đà Nẵng, Quảng Nam tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ

VOV.VN -Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lượng du khách đến Bình Thuận, Đà Nẵng, Quảng Nam tăng mạnh. Các bãi tắm đều chật kín người.

Khách du lịch đến Bình Thuận, Đà Nẵng, Quảng Nam tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ

Khách du lịch đến Bình Thuận, Đà Nẵng, Quảng Nam tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ

VOV.VN -Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lượng du khách đến Bình Thuận, Đà Nẵng, Quảng Nam tăng mạnh. Các bãi tắm đều chật kín người.