Rà soát xong 528 vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài
(VOV) - Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, chấn chỉnh nhiều bất cập, thiếu sót, vi phạm trong công tác phòng, chống tham nhũng
Sáng nay (10/1), tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ họp báo thông báo kết quả hoạt động quý 4 năm 2012, công kết luận thanh tra về một số vụ việc xã hội quan tâm trong thời gian qua.
Thực hiện chỉ thị 14 của Thủ tướng Chính phủ, trong quý 4 năm 2012, Thanh tra Chính phủ đã phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương tích cực triển khai nhiều tổ công tác tiến hành kiểm tra, rà soát, xây dựng phương án giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Đến nay đã rà soát xong 528 vụ việc.
Thanh tra Chính phủ cũng kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại các tỉnh Lào Cai, Quảng Ngãi, Sóc Trăng và Tổng công ty giấy Việt Nam. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, chấn chỉnh nhiều bất cập, thiếu sót, vi phạm trong công tác phòng, chống tham nhũng.
Tại cuộc họp báo, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật đối với Dự án xây dựng, mở rộng Quốc lộ 51; kết luận thanh tra việc liên doanh, liên kết đào tạo đại học và sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc liên doanh, liên kết đào tạo đại học và sau đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn từ năm 2006 đến 2010.
Qua thanh tra việc chấp hành pháp luật về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và quản lý sử dụng đất đai tại Hà Nội, đã phát hiện các vi phạm gồm 5.345 tỷ đồng, 204.000 m2 đất, 5.700 m2 sàn xây dựng. Tiền sử dụng đất tồn đọng phải thu hồi là 2.234 tỷ đồng.
Trong kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ giao thông Vận tải chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến những vi phạm trong thực hiện Dự án mua tàu để kinh doanh vận tải, kết hợp huấn luyện của trường Đại học Hàng Hải.
Việc kiểm điểm tập trung vào những vi phạm trong việc đấu thầu, thẩm định giá không đúng quy định; việc mua tàu cũ với giá cao hơn giá trị còn lại trên sổ sách kế toán với giá trị 2,1 triệu USD./.