“Sa tặc” hoành hành tại sông Thu Bồn

Mỗi đêm có khoảng 13 – 15 chiếc ghe trọng tải đến 50 – 70 m3 khai thác cát trộm dọc sông Thu Bồn, đoạn qua xã Duy Phước, Duy Xuyên – Quảng Nam.

Vào lúc 1h sáng 30/3, một chiếc ghe khai thác cát trái phép (chưa rõ chủ ghe) tại địa phận lòng sông Thu Bồn đi qua xã Duy Phước (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) bị chìm. Nguyên nhân là do ghe đã chứa đầy cát nhưng chủ ghe còn muốn… đầy thêm nữa.

Khi có dấu hiệu chìm, những người trên ghe (5 người) đã hô hào người dân tới cứu. Nhưng vì vào thời điểm nửa đêm nên không ai nghe được. Tuy nhiên, các chủ ghe, cũng đang khai thác cát trái phép tại đó, sau đó đã có mặt và cứu được cả 5 người. Đến 9h sáng cùng ngày, chiếc ghe vẫn bị chìm giữa lòng sông, còn 5 người bị nạn thì đã tẩu thoát.

Chiếc ghe bị chìm dưới lòng sông, chỉ nổi lên mũi ghe

Theo phản ánh của người dân, mỗi đêm có khoảng 13 – 15 chiếc ghe trọng tải đến 50 – 70 m3 khai thác cát dọc sông Thu Bồn, đoạn qua xã Duy Phước. Tình trạng này đã diễn ra đã hơn 10 năm nay; Công an huyện Duy Xuyên, Công an xã Duy Phước đã truy đuổi, bắt và phạt nhiều lần nhưng vẫn “đâu vào đấy”. Các chủ ghe không còn khai thác ban ngày, mà lại chuyển sang khai thác vào ban đêm. 

Trước đó, lúc 3h chiều 2/3, tại bờ sông Thu Bồn ở đội 21, thôn Câu Lâu Tây (xã Duy Phước), khi thấy các ghe khai thác cát bắt đầu “dàn quân” tại đoạn sông này, hơn 20 người dân đội 21 đã kéo ra bờ sông. Sau đó 4 thanh niên với 3 chiếc ghe nan đã chèo ra sông truy đuổi những ghe khai thác cát, nhưng những ghe này đã bỏ chạy; tuy nhiên, do sóng lớn, 3 chiếc ghe nan bị lật, khiến 1 người dân bị ngất do đuối nước.

Tối đến, ghe khai thác cát dày đặc trên dòng sông Thu Bồn

Vì quá bức xúc vì tình trạng khai thác cát trái phép gây sạt lở đất đai và làm hư hỏng bờ kè An Phước và Câu Lâu (kè sông Thu Bồn qua xã Duy Phước), cách đây 1 tuần, vào đêm ngày 23/3, hơn 10 người dân của đội 21 (xã Duy Phước) đã mua 10 lít xăng mang đến trạm trung chuyển cát thị trấn Nam Phước (Duy Xuyên) với ý định đốt xe vận chuyển cát. Tại đây đã xảy ra xô xát, nên người dân không thể đốt được.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, những ghe sau khi khai thác cát trái phép ở đoạn sông này xong thì chuyển cát về trạm trung chuyển nằm dọc theo bờ sông của xã Duy Phước. Người dân thắc mắc vì sao cơ quan chức năng lại không xử lý những điểm trung chuyển này?

Đề nghị các cơ quan chức năng địa phương xử ký dứt điểm tình trạng trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.