Sắc xuân trên những tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu ở Sóc Trăng

VOV.VN - Về các miền quê trong tỉnh Sóc Trăng dịp mừng xuân mới, đi đến đâu cũng dễ dàng bắt gặp những con đường hoa, đường cây rực rỡ, xanh mát. Những thảm hoa mười giờ, chiều tím, bông trang, hoa huỳnh anh… đang đua nhau khoe sắc, mang đến cho vùng quê vẻ đẹp rực rỡ đón chào năm mới.

Những ngày đầu tháng 2, không khí đón xuân mới đã rộn ràng ở khắp các miền quê. Về xã Gia Hoà 1, địa phương vừa được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao thuộc huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, chúng tôi ấn tượng về những tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu ở nơi đây. Ghé ấp Trung Hoà, đi trên tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu dài gần 2km, 2 bên là cây hoa huỳnh anh với những chùm hoa to màu vàng tươi thật mượt mà trên tàn lá màu xanh bóng làm cho không khi năm mới ở đây thật sự vui tươi, hạnh phúc.

Ông Nguyễn Thành Đấu, Bí thư Chi bộ ấp Trung Hoà, chia sẻ, sau 3 năm bỏ công vun trồng, chăm sóc, giờ đoạn đường của ấp đã trở thành tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh. Đây là thành quả và niềm vinh dự rất lớn mà người dân trong ấp nhận được nhờ sự chung sức, đồng lòng của cả một tập thể.

"Ở đây, chi bộ chúng tôi lãnh đạo chung, thấy chỗ nào xuống cấp là chúng tôi ươm dặm vào. Qua mùa khô bước vào mùa mưa là chúng tôi thường đi kiểm tra thấy cây già yếu là chúng tôi cắt tỉa sau đó bón phân để cây hoa tiếp tục sinh trưởng tốt.

Hoa huỳnh anh nở quanh năm, phía trên là hệ thống đèn chiếu sáng vào ban đêm, tạo nên vẻ đẹp hấp dẫn cho người đi đường, bộ mặt nông thôn cũng trở nên tươi đẹp hơn, an toàn hơn. Mỗi công trình như vậy, không chỉ làm đẹp đường làng, ngõ xóm, mà còn tạo được sự đoàn kết bởi huy động sự vào cuộc của đông đảo nhân dân. Ông Phạm Hồng Nguyễn, Phó chủ tịch UBND xã Gia Hoà 1, huyện Mỹ Xuyên, cho biết: "Mỗi ấp đều chọn một tuyến đường kiểu mẫu để xây dựng nông thôn mới, đảm bảo các tiêu chí sáng-xanh-sạch-đẹp, những ngày lễ, tết thì có treo cờ, từ đó mỗi ấp đều có tuyến đường riêng của mình, giúp phong trào lan tỏa, người dân sống trên địa bàn hai bên đường cảm thấy phấn khởi bởi tuyến đường được chăm sóc đẹp, khang trang, bà con cũng tự dọn dẹp khuôn viên nhà mình và trở thành một phong trào lớn của xã".

Phong trào xây dựng “Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu” lần đầu tiên được phát động thực hiện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2019 thông qua Hội thi “Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu”. Đến nay, phong trào đã lan toả mạnh mẻ trên toàn tỉnh, mang lại nhiều hiệu quả tích cực, góp phần thay da đổi thịt các vùng nông thôn, làm thay đổi cảnh quan môi trường, mang lại cho vùng quê diện mạo mới khang trang, sạch đẹp, đáp ứng tốt các tiêu chí xây dựng khu dân cư và xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Phong trào cũng góp phần thay đổi thói quen, ý thức của các hộ dân trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh.

Cô Nguyễn Thị Hồng, người dân ở ấp Mây Hắt, xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú cho biết: "Mình chăm sóc, cây nào đẹp thì mình để lại, cây không đẹp thì mình cắt bỏ trồng cây khác. Ấp đem lại thì mình tham gia trồng tiếp, một tổ như vậy cũng 10 người, chia nhau trồng".

Với mỗi đội 10 người cùng người dân tham gia, từ đôi bàn tay khéo léo của các thành viên đã giúp cho các tuyến đường bê tông tại ấp Mây Hắt hai bên được phủ đầy những bông hoa đủ màu sắc rực rỡ dưới lá cờ đỏ sao vàng Tổ quốc trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay. Anh Nguyễn Văn Sang, Bí thư Chi bộ ấp Mây Hắt, xã Hậu Thạnh chia sẻ: "Tháng mưa thì chúng tôi ra quân 2 -3 lần/tháng, để vá dặm, trồng thêm. Còn những tháng này thì chúng tôi ra quân 2 lần/tháng, một tháng như vậy chúng tôi tưới từ 2 lần rồi cùng cắt tỉa bông, làm cỏ, vận động nhân dân cũng tham gia làm trước nhà của mình".

Đi trên các tuyến đường nông thôn xanh, sạch, đẹp ở xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú, chúng tôi cảm nhận rõ nét về sự đổi thay của vùng quê này. Những tuyến đường bê tông, đường nhựa đã được nhân dân các ấp đóng góp tiền, ngày công lao động và trồng cây xanh, hoa, đầu tư đèn điện thắp sáng làm cho cả tuyến đường như được thay áo mới. Ông Trang Thanh Sơn, Phó Bí thư Đảng uỷ xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú cho biết: "Chúng tôi tiếp tục chỉ đạo cho các ấp nâng cao những tiêu chí, những đoạn đường nào đã tốt rồi thì mình tiếp tục chăm sóc, nhân rộng ra đều khắp trên khắp tuyến đường trên địa bàn ấp của mình, góp phần xây dựng mô hình sáng-xanh-sạch-đẹp trên địa bàn xã".

Xây dựng các “Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu” không những làm khởi sắc diện mạo vùng nông thôn mà còn mang lại hiệu quả cho công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới.

Đón xuân mới trong niềm vui no ấm đủ đầy nhờ sản xuất lúa được mùa, bán được giá, nông thôn không ngừng khởi sắc, tin chắc rằng, trong thời gian tới, bức tranh xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Sóc Trăng, trong đó có tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Huyện miền núi đầu tiên của Bắc Giang đạt chuẩn nông thôn mới
Huyện miền núi đầu tiên của Bắc Giang đạt chuẩn nông thôn mới

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương nhấn mạnh: “Huyện Lục Nam cần tiếp tục ban hành các cơ chế chính sách và huy động nguồn lực để đầu tư phát triển KT-XH cho khu vực nông nghiệp nông thôn, với mục tiêu lấy nông nghiệp là trụ đỡ, công nghiệp là đột phá và phát triển dịch vụ, du lịch là trọng tâm”.

Huyện miền núi đầu tiên của Bắc Giang đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện miền núi đầu tiên của Bắc Giang đạt chuẩn nông thôn mới

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương nhấn mạnh: “Huyện Lục Nam cần tiếp tục ban hành các cơ chế chính sách và huy động nguồn lực để đầu tư phát triển KT-XH cho khu vực nông nghiệp nông thôn, với mục tiêu lấy nông nghiệp là trụ đỡ, công nghiệp là đột phá và phát triển dịch vụ, du lịch là trọng tâm”.

Người Ba Na giữ lửa truyền thống, xây dựng nông thôn mới vững bền
Người Ba Na giữ lửa truyền thống, xây dựng nông thôn mới vững bền

VOV.VN - Với hơn 95%  hộ đồng bào dân tộc Ba Na  sinh sống từ nhiều năm nay, nông thôn mới ở Đăk Mông không chỉ là sản xuất được hiện đại hóa, đời sống kinh tế đi lên, mà văn hóa truyền thống cũng được phục hồi, gìn giữ và phát huy.

Người Ba Na giữ lửa truyền thống, xây dựng nông thôn mới vững bền

Người Ba Na giữ lửa truyền thống, xây dựng nông thôn mới vững bền

VOV.VN - Với hơn 95%  hộ đồng bào dân tộc Ba Na  sinh sống từ nhiều năm nay, nông thôn mới ở Đăk Mông không chỉ là sản xuất được hiện đại hóa, đời sống kinh tế đi lên, mà văn hóa truyền thống cũng được phục hồi, gìn giữ và phát huy.

Niềm vui đạt chuẩn nông thôn mới của xã có hơn 92% dân số là đồng bào Khmer
Niềm vui đạt chuẩn nông thôn mới của xã có hơn 92% dân số là đồng bào Khmer

VOV.VN - Hôm nay (15/1), tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ công bố xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú đạt chuẩn Nông thôn mới. Đây cũng là địa phương có đồng bào Khmer sinh sống đông nhất của tỉnh Sóc Trăng, tỷ lệ bà con dân tộc chiếm hơn 92% dân số toàn xã.

Niềm vui đạt chuẩn nông thôn mới của xã có hơn 92% dân số là đồng bào Khmer

Niềm vui đạt chuẩn nông thôn mới của xã có hơn 92% dân số là đồng bào Khmer

VOV.VN - Hôm nay (15/1), tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ công bố xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú đạt chuẩn Nông thôn mới. Đây cũng là địa phương có đồng bào Khmer sinh sống đông nhất của tỉnh Sóc Trăng, tỷ lệ bà con dân tộc chiếm hơn 92% dân số toàn xã.