Sầm Sơn đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Trịnh Thị Thuỷ trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Sầm Sơn cho lãnh đạo UBND Thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Chiều 26/10, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Sầm Sơn (Thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá) và khởi công Dự án quảng trường biển và tổ hợp đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp biển Sầm Sơn.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Sầm Sơn đã được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt.

Trước đó, ngày 18/1/2019, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản số 858/UBND-VX gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị trình Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đối với Khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh TP Sầm Sơn.

Khu danh thắng Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, gồm: Núi Trường Lệ, Đền Độc Cước, Hòn Trống Mái, Đền Tô Hiến Thành, Đền Cô Tiên,... được Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng Di tích quốc gia tại quyết định số 313-VH/VP ngày 28/4/1962.

Dự án quảng trường biển và tổ hợp đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp biển Sầm Sơn có tổng vốn đầu tư lên đến gần 25.000 tỷ đồng, sẽ góp phần đưa Sầm Sơn trở thành một trong những trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Dự án quảng trường biển và tổ hợp đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp biển Sầm Sơn trị giá hơn 1 tỷ USD do Tập đoàn Sun Group đầu tư gồm: Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn và các dự án đối ứng với tổng quy mô khoảng 550 ha (Khu đô thị quảng trường biển Sầm Sơn, Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng sông Đơ tại Sầm Sơn, Khu công viên vui chơi giải trí và đô thị Nam Sông Mã).

Trong đó, quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn có diện tích 15 ha, triển khai theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao, với tổng vốn đầu tư gần 1.456 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý I/2022. Dự án nằm ngay mặt đường Hồ Xuân Hương – tuyến đường ven biển đẹp nhất TP Sầm Sơn, chia thành 2 khu vực: Khu Quảng trường biển, phố đi bộ và Khu vực trục cảnh quan lễ hội. Quảng trường biển Sầm Sơn (gồm các hạng mục tượng đài, tuyến phố đi bộ, đài phun nước, hệ thống cây xanh…) cùng với trục cảnh quan lễ hội kết nối thẳng đến Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng sông Đơ tương lai, có sức chứa lên đến hơn 10.000 người, hứa hẹn sẽ thành điểm đến của các lễ hội, sự kiện văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao sôi động, quy mô./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sầm Sơn, điểm hẹn cuối tuần yêu thích của miền Bắc nhộn nhịp đón khách
Sầm Sơn, điểm hẹn cuối tuần yêu thích của miền Bắc nhộn nhịp đón khách

VOV.VN - Ghi nhận ở nhiều tỉnh thành du lịch trọng điểm, lượng du khách dần tăng từ đầu tháng 9, trong đó có những địa điểm quen thuộc như Sapa, Sầm Sơn, Hạ Long, Quy Nhơn, Đà Lạt....

Sầm Sơn, điểm hẹn cuối tuần yêu thích của miền Bắc nhộn nhịp đón khách

Sầm Sơn, điểm hẹn cuối tuần yêu thích của miền Bắc nhộn nhịp đón khách

VOV.VN - Ghi nhận ở nhiều tỉnh thành du lịch trọng điểm, lượng du khách dần tăng từ đầu tháng 9, trong đó có những địa điểm quen thuộc như Sapa, Sầm Sơn, Hạ Long, Quy Nhơn, Đà Lạt....

Sầm Sơn, một thế kỷ thăng trầm
Sầm Sơn, một thế kỷ thăng trầm

VOV.VN - Sầm Sơn được hình thành trên nền một bán đảo cổ, là thành quả bồi tụ của biển cả, núi đồi suốt hàng ngàn năm.

Sầm Sơn, một thế kỷ thăng trầm

Sầm Sơn, một thế kỷ thăng trầm

VOV.VN - Sầm Sơn được hình thành trên nền một bán đảo cổ, là thành quả bồi tụ của biển cả, núi đồi suốt hàng ngàn năm.