Sẵn sàng ứng phó với bão số 1

Các cơ quan, ban ngành Trung ương đến địa phương cho biết đã sẵn sàng tất cả mọi phương tiện, vật chất để "đón" bão

Bộ Tư lệnh Bộ đội Bbiên phòng cho biết, tính đến thời điểm này đã thông báo cho 48.575 tàu, thuyền với 230.324 lao động biết vị trí, diễn biến của bão số 1. Trong đó tại khu vực quần đảo Trường Sa có 758 tàu với 10.617 lao động; hoạt động ven bờ và các khu vực khác là 11.066 tàu/80.479 lao động; neo đậu tại bến 35.656 tàu/153.804 lao động; 95 lồng bè/1.093 lao động ở tỉnh Ninh Thuận.

Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương cho biết, hiện tàu cá QNg 90046 có 12 lao động và tàu QNg 90252 có 11 lao động, lúc 22h đêm 30/3, cả 2 tàu đang thả trôi cách đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa khoảng 122 hải lý về hướng đông bắc vẫn duy trì liên lạc với đài canh của Biên phòng Quảng Ngãi.

Thông tin từ Cảnh sát biển cho biết, nhận được thông báo việc 2 tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi, lúc 12h20’ ngày 31/3, tàu cảnh sát biển số 9002 đã rời cảng Kỳ Hà, Quảng Nam (cách 2 tàu gặp nạn khoảng 350 hải lý) cơ động, tiếp cận tọa độ 2 tàu trên đế tiến hành cứu, kéo các tàu gặp nạn vào bờ.

Nhà giàn DK1 trước sóng to giớ bão (Ảnh: Mai Thắng)

Khu vực bắc biển Đông, vùng biển quần đảo Hoàng Sa do ảnh hưởng của bão số 1 kết hợp với gió mùa đông bắc, đang có gió mạnh cấp 7 – 8, giật cấp 9. Biển động mạnh. Trong điều kiện sóng gió như vậy công tác cứu, kéo sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm cao nhất cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 9002 xác định khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngoài ra, 8 tàu cá với 74 lao động tỉnh Khánh Hòa xin trú tránh tại vùng biển Malaysia hiện vẫn hoạt động an toàn.

Các hồ chứa thủy lợi hiện tại vẫn an toàn nhưng do chưa cấp nước tưới vụ hè thu nên mực nước nhiều hồ chứa ở Nam Trung Bộ còn ở mức cao, dung tích trữ đạt 70% - 90% thiết kế; một số hồ chứa xấp xỉ đầy như Hóc Răm (Phú Yên) 99%, Đồng Tròn (Phú Yên) 94%, Vạn Hội, Hội Sơn (Bình Định) 93%, các hồ chứa ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ còn ở mức thấp.

** Để kịp thời đối phó với bão số 1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã nâng cấp báo động sẵn sàng chiến đấu. Tất cả các đơn vị trực thuộc Vùng, tăng cường một kíp trực cơ động nhanh, sẵn sàng giúp đỡ nhân dân khu vực đóng quân, nhất là khu nhân dân ở khu vực gần biển Vũng Tàu như các phường 7 và 9.

Đối với khối tàu vận tải ở 2 hải đội 812, 811 và khối tàu chiến đấu của Lữ đoàn 171 túc trực 100% quân số, bảo đảm phương tiện kỹ thuật, sẵn sàng xuất phát tìm kiếm cứu nạn trên biển xa khi có lệnh.

Các tàu trực trên biển, chủ động vòng tránh, vào nơi trú ẩn an toàn, thường xuyên liên lạc với Bộ đội Biên Phòng, tăng cường quan sát, cứu người phương tiện tàu, thuyền của ngư dân trên biển bị nạn.

Đối với các nhà giàn DK1 ở các Cụm Ba Kè, Huyền Trân, Cà Mau, Tư Chính, Phúc Nguyên, Quế Đường sẵn sàng rời nhà giàn xuống tàu theo phương án khi có lệnh.

Theo Đại tá Phạm Xuân Điệp, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, hiện nay tất cả các tàu thuyền trên biển đã vào nơi trú ẩn an toàn, các nhà giàn DK1 chủ động thực hiện theo phương án, các tàu tại bến sẵn sàng xuất kích tìm kiếm cứu nạn ngư dân trên biển xa, các đơn vị trong đất liền tăng cường quân số trực chiến, chủ động chằng chống kho tàng, nhà ở,  sẵn sàng cơ động nhanh giúp dân khi có lệnh.

** Hiện nay, công tác đối phó với bão số 1 được các tỉnh ven biển trong khu vực ĐBSCL thực hiện khẩn trương.

Sáng 31/3, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang, thường trực Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai tỉnh Tiền Giang đã tổ chức cuộc họp khẩn với các ngành, các địa phương ven biển để đối phó với bão số 1 có khả năng đổ bộ vào bờ.

Theo đó, tỉnh Tiền Giang thực hiện phương án “4 tại chỗ”, trong đó chú trọng hàng đầu là việc kêu gọi phương tiện khai thác biển về nơi trú ẩn an toàn.

Hàng ngàn ha lúa tại Phú Yên bị hư hại

Đến chiều nay, tỉnh Tiền Giang có hơn 600 phương tiện còn đánh bắt ngoài khơi. Tuy nhiên số phương tiện này hoạt động ngoài vùng bị ảnh hưởng của bão số 1 và hầu hết đã liên lạc được với đất liền.

Để đối phó với bão sắp vào, tỉnh Tiền Giang tổ chức và vận động các hộ dân ở ngoài đê, ven biển Gò Công, vùng xung yếu của cù lao Tân Phú Đông di dời khẩn cấp vào nơi an toàn.

Công việc này phải hoàn tất trước 17h. Riêng Lễ hội Nghinh Ông tại xã Vàm Láng (huyện Gò Công Đông) ngày hôm nay phải kết thúc trước 16h để chính quyền và nhân dân địa phương đối phó với bão số 1.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai còn chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức lực lượng sẵn sàng cứu hộ đê và thực hiện các công việc cần thiết trước trong và sau khi bão đến.

** Tỉnh Bến Tre có hơn 2.000 phương tiện đánh bắt hải sản. Đến chiều nay, phần lớn phương tiện đã liên lạc được với đất liền. Một số phương tiện còn lại tiếp tục được Bộ đội Biên phòng và gia đình tìm cách liên lạc và kêu gọi phương tiện ra khỏi vùng biển Bà Rịa- Vũng tàu để né bão.

Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tại tỉnh chỉ đạo cho các ngành: GTVT, NN&PTNT khẩn trương kiểm tra các công trình, đường giao thông, cống đập, đê bao ven sông, ven biển xuống cấp có nguy cơ hư hỏng khi bão đến để duy tu, sửa chữa. Chính quyền các địa phương ven biển trực 24/24, tổ chức kiểm tra, vận động người dân chằn chéo nhà ở chủ động đối phó với thiên tai.

** Theo Ban phòng chống Lụt bão cứu nạn tỉnh Bạc Liêu, đến đầu giờ chiều 31/3, vẫn còn 190 tàu đánh cá của Bạc Liêu với hơn 2.100 lao động đang trên đường vào bờ tránh trú bão.

Hơn 1.000 tàu đánh cá đã được gọi vào bờ tránh trú bão an toàn từ ngày 30/3. Hiện tỉnh Bạc Liêu đã ban hành lệnh cấm tất cả các tàu đánh cá ra khơi và liên tục giữ liên lạc với các tàu còn đang ở trên biển, thông báo hướng đi của bão số 1 để các tàu đánh cá biết và có hướng tránh trú bão an toàn cho người và phương tiện.

Liên tục trong những ngày gần đây, do ảnh hưởng của bão số 1 nên trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ngày nào cũng có mưa vừa đến mưa to gây nhiều khó khăn cho việc thu hoạch lúa đông xuân đang chín rộ.

Hàng trăm ha lúa đông xuân bị gãy đổ hoàn toàn ở các huyện Hồng Dân; Phước Long, trong khi đó việc thiếu nhân công thu hoạch lúa đang rất trầm trọng. Giá công gặt lúa đã tăng gấp đôi vụ trước vẫn không tìm được người. Các máy gặt đập liên hợp hoạt động hết công suất vẫn không thoả mãn được nhu cầu thu hoạch lúa chạy bão của người dân. Hiện nay có gần 43.000ha lúa đông xuân đã được thu hoạch trong tổng số 54.000ha gieo cấy, năng suất các trà lúa từ 47 - 75 tạ/ha./.

Lốc xoáy gây thiệt hại tại nhiều địa phương

Trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy vào giữa khuya đến rạng sáng 31/3 đã gây nhiều thiệt hại cho các địa phương ở TP Cần Thơ.

Theo thống kê ban đầu, trên địa bàn TP Cần Thơ có gần 40 căn nhà của người dân bị tốc mái, 1 căn tin trường xiêu vẹo và 3 trụ điện bị ngã (trong đó quận Thốt Nốt có đến 25 căn nhà bị tốc mái).

Hiện chính quyền các địa phương đang khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả.

** Sáng 31/3, tại tỉnh Trà Vinh, một trận lốc xoáy kèm theo mưa to đã làm tốc mái, đổ sập hàng chục căn nhà và cơ sở thờ tự.

Tại xã cù lao Hòa Minh, huyện Châu Thành và xã Long Hữu, huyện Duyên Hải, vừa xuất hiện một cơn lóc xoáy làm hư hại 32 căn nhà và một cơ sở thờ tự, trong đó có 5 căn nhà bị đổ sập hoàn toàn. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 500 triệu đồng.

Nhằm giúp người dân giảm bớt những khó khăn trước mắt, lãnh đạo Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân các địa phương - nơi xảy ra thiên tai đã đến hiện trường kiểm tra, thăm hỏi động viên các hộ bị thiệt hại và cử lực lượng đến hỗ trợ bà con thu dọn hiện trường, cất nhà tạm cho những hộ có nhà bị sập hoàn.

**Tại tỉnh Vĩnh Long có mưa lớn kèm theo sấm, sét và lốc xoáy, khiến gần 300 căn nhà thuộc huyện Bình Tân và Bình Minh bị tốc mái, hư hỏng. Các xã Tân Quới, Tân Hưng, Thành Lợi, thuộc huyện Bình Tân bị thiệt hại nặng nhất.

Mưa giông và lốc xoáy cũng đã làm gãy đổ 10 cột điện, 70 điểm đường dây trung thế, hạ thế bị đứt, gần 2 ha ngô, dưa hấu bị thiệt hại.

Ông Nguyễn Văn Nhân, Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Vĩnh Long cho biết: Sau khi xảy ra mưa lớn và lốc xoáy, ngay từ sáng nay, các địa phương đã huy động lực lượng khắc phục thiệt hại, giúp dân ổn định cuộc sống. Ngành điện lực khắc phục các đường dây tải điện bị đứt. Trước mắt, các địa phương thực hiện hỗ trợ khẩn cấp, mỗi gia đình có nhà bị sập 1 triệu đồng.

** Tại Phú Yên, trưa 31/3, đã xuất hiện mưa lớn, gió giật mạnh, hàng ngàn ha lúa đông xuân bị đổ ngã, chìm dưới nước.

Trước đó, sáng 31/3, Ông Lưu Bá Hạnh - Trưởng Ban chỉ huy PCLB-TKCN huyện Đông Hòa (Phú Yên) cho biết, do ảnh hưởng của bão đã gây mưa lớn từ rạng sáng đến trưa 31/3, toàn huyện có trên 1.000 ha lúa đông xuân (chiếm khoảng 25% diện tích toàn huyện) đang trong giai đoạn sắp chín đã bị đổ ngã.

Mặc dù UBND huyện Đông Hòa đã chỉ đạo các địa phương vận động nông dân thu hoạch lúa theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để tránh thiệt hại do bão số 1 gây ra, tuy nhiên toàn huyện chỉ kịp thu hoạch khoảng 300 ha, do thời tiết trong những ngày qua diễn biến không thuận lợi.

Nếu mưa lớn tiếp tục diễn ra, nước sông dâng cao, có khả năng hàng trăm héc ta lúa dọc hai bờ sông Bánh Lái của huyện này có thể sẽ bị mất trắng. Vì số diện tích lúa khu vực này hiện lúa chỉ mới đang trong giai đoạn làm đòng, trổ bông.

Vấn đề lo ngại nữa là vấn đề thu hoạch lúa sau khi bão đi qua sẽ gặp bị động, thiệt hại sẽ gia tăng vì máy gặt lúa không thể gặt được những diện tích lúa bị ngã và ngập nước, trong khi phần đông lao động địa phương đang làm ăn ở xa. 

Bắt đầu từ 13h30’ ngày 31/1, trên địa bàn huyện Đông Hòa, nơi gần nhất rìa cơn bão số 1 trên địa bàn Phú Yên, đã có gió mưa rất to, gió giật mạnh liên hồi, làm đổ ngã nhiều cây cối, giao thông trên Quốc lộ 1A cũng bị hạn chế. Mực nước sông Bánh Lái đã dâng cao hơn mức bình thường hàng ngày.

Người dân khu các xa vùng trũng ở huyện Đông Hòa đã bắt đầu đi mua các loại nhu yếu phẩm dự trữ, đề phòng tình huống xấu xảy ra.

Công tác phòng chống bão số 1 cũng đang được người dân tích cực triển khai. Trong chiều 31/3, nhiều hộ dân tiếp tục triển khai các biện pháp chằng chống nhà cửa, rong chặt cây xanh có nguy cơ đổ ngã. Ban chỉ huy PCLB-PCLB các xã trong huyện cũng được huy động túc trực 24/24h để sẵn sàng ứng phó với lụt bão.

Còn trên một số địa bàn khác ở Phú Yên như: Tây Hòa, Phú Hòa, Tuy An,.. hàng nghìn ha lúa đông xuân và các loại cây trồng khác đang trong giai đoạn sắp thu hoạch cũng bị đổ ngã, ngập nước, có khả năng gây hại nặng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.