Sạt lở đất ở miền núi, ngập lụt ở vùng thấp trũng Quảng Nam

VOV.VN - Hôm nay (12/11), ở vùng núi Quảng Nam có mưa, nguy cơ sạt lở đất tiếp tục đe doạn cuộc sống người dân. Trong khi đó, một số thủy điện xả lũ nên những vùng thấp trũng tiếp tục ngập  lụt.

Đêm qua (11/11), tại vùng núi Quảng Nam có mưa, một số nơi ở các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, bị sạt lở. Trên Quốc lộ 40B đoạn qua xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My xuất hiện điểm sạt lở lớn, hàng trăm khối đất đá tràn ra đường, gây ách tắc giao thông. Đường từ huyện Bắc Trà My lên Nam Trà My tê liệt hoàn toàn. 

Lực lượng chức năng huyện Bắc Trà My vẫn đang tìm kiếm người đàn ông mất tích do sạt lở núi vùi lấp trên Quốc lộ 40B, xảy ra chiều qua tại Km 66,  đoạn qua thôn 3 xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My. Tại thời điểm xảy ra vụ việc có 9 người đi qua khu vực này. Trong đó 5 người đã chạy thoát, 4 người bị vùi lấp. Lực lượng chức năng đã cứu được 3 người, đưa đi cấp cứu, 1 người chưa tìm thấy.

Nạn nhân mất tích là ông Huỳnh Văn Hạ, 52 tuổi, trú tại thôn 4, xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Hai người bị thương nặng là ông Đoàn Ngọc Hùng,  43 tuổi, trú tại thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My và ông Huỳnh Thanh, 45 tuổi, trú tại phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ đang được điều trị Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Anh Lê Đình Minh, trú huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, người may mắn bị thương nhẹ trong vụ sạt lở kinh hoàng này cho biết, anh từ huyện Phú Ninh lên huyện Bắc Trà My. Khi đi đến địa phận xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, gần thủy điện Sông Tranh 2 thì thấy đất đá và cây rừng ở trên núi đổ xuống mặt đường, mọi người dừng xe, dọn cây cối cho các phương tiện khác lưu thông. Bất ngờ, một người hô lớn "chạy đi, chạy đi" thì anh Minh cắm đầu bỏ chạy. Ngay lúc đó, đất đá, cây cối từ trên đỉnh núi đổ xuống lấp kín một đoạn Quốc lộ 40B.

“Hô thì chạy thôi, bắt đầu em nghe đùng đùng thì chạy. Đất nó lùa sát chân. Chạy một đoạn thì thấy xe cộ trôi hết xuống dưới ni. Khả năng 1 đến 2 người bị lấp, vì có một chú bị thương gãy dò đưa lên rồi. Nghe nói một người lấp rồi, chú đó cùng chặt bụi lách với em đó”.

Mưa lớn mấy ngày qua làm hàng loạt cây cầu tạm, cầu treo ở các huyện miền núi Nam Trà My, Tây Giang, Nam Giang hư hỏng nghiêm trọng. Riêng đường lên các xã biên giới Ch'Ơm, Ga Ry, huyện Tây Giang từ gần nửa tháng nay vẫn trong tình trạng cô lập, chia cắt do sạt lở đất liên tục xuất hiện tại nhiều điểm. 

Từ đêm qua các thủy điện thượng nguồn sông Vu Gia và Thu Bồn xả lũ khiến một số địa phương ở vùng thấp trũng thuộc các huyện Xuy Xuyên, Đại Lộc, thị xã Điện Bàn, TP. Hội An lại bị ngập lụt. Ghi nhận tại TP. Hội An đêm qua 11/11, nước dâng cao, ngập lên nhiều tuyến đường ở khu vực phố cổ Hội An và xã Cẩm Thanh, TP. Hội An. Ông Nguyễn Ngọc Hiền, 44 tuổi, phường Minh An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết:“Bà con mình cũng không sao, lần lụt trước có một số người bị chia cắt, nhưng đợt sau này họ rút kinh nghiệm. Hiện có thuyền qua lại cũng ổn định nhưng không sao hết. Nước lũ ngập từ 1 đến 2 ngày thì rút liền, sống thường xuyên với lũ cũng quen rồi. Những người gia khi lũ lên là họ qua hết các chỗ khô ráo họ ở rồi”.

Trong những ngày tới, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tiếp tục có mưa, đặc biệt là ảnh hưởng của cơn bão số 13 (Vamco) nên thời tiết sẽ nguy hiểm. Để ứng phó với thời tiết diễn biến thất thường, tỉnh Quảng Nam yêu các địa phương tiếp tục kiểm tra, rà soát, kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt sâu để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Ngành Y tế tỉnh Quảng Nam đề nghị các địa phương tăng cường vệ sinh phòng dịch, khử khuẩn nước sạch cho người dân vùng lũ. Ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết: “Sở Y tế Quảng Nam đã chỉ đạo Trung tâm Y tế Bắc Trà My sơ cấp cứu cho các bệnh nhân tại hiện trường. Sau đó chuyển về bệnh nhân về Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Hiện các bệnh nhân này sẽ được điều trị miễn phí, sức khỏe đã dần ổn định”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lại sạt lở đất ở Bắc Trà My vùi lấp nhiều phương tiện, 1 người mất tích
Lại sạt lở đất ở Bắc Trà My vùi lấp nhiều phương tiện, 1 người mất tích

VOV.VN - Lực lượng chức năng huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích do sạt lở núi.

Lại sạt lở đất ở Bắc Trà My vùi lấp nhiều phương tiện, 1 người mất tích

Lại sạt lở đất ở Bắc Trà My vùi lấp nhiều phương tiện, 1 người mất tích

VOV.VN - Lực lượng chức năng huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích do sạt lở núi.

Bộ đội Biên phòng Quảng Nam căng mình giúp dân vùng sạt lở
Bộ đội Biên phòng Quảng Nam căng mình giúp dân vùng sạt lở

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã dốc toàn lực để giúp nhân dân vùng biên khắc phục hậu quả mưa bão, từng bước ổn định cuộc sống.

Bộ đội Biên phòng Quảng Nam căng mình giúp dân vùng sạt lở

Bộ đội Biên phòng Quảng Nam căng mình giúp dân vùng sạt lở

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã dốc toàn lực để giúp nhân dân vùng biên khắc phục hậu quả mưa bão, từng bước ổn định cuộc sống.

Những hình ảnh từ tâm điểm ngập lụt Krông Pách thượng
Những hình ảnh từ tâm điểm ngập lụt Krông Pách thượng

VOV.VN - Hiện tại vùng hồ Krông Pách, tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục có mưa lớn, nước lũ tiếp tục dâng cao.

Những hình ảnh từ tâm điểm ngập lụt Krông Pách thượng

Những hình ảnh từ tâm điểm ngập lụt Krông Pách thượng

VOV.VN - Hiện tại vùng hồ Krông Pách, tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục có mưa lớn, nước lũ tiếp tục dâng cao.