Sau dịch, Bệnh viện Đà Nẵng hướng đến chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân

VOV.VN - Bệnh viện Đà Nẵng chuyển sang trạng thái mới, hướng đến chăm toàn diện cho bệnh nhân nội trú, giảm mật độ người nhà bệnh nhân tại bệnh viện.

Qua 2 đợt phòng chống dịch COVID-19, các cơ sở y tế hàng đầu ở Đà Nẵng đã rút ra bài học kinh nghiệm về chủ động phòng vệ, chăm sóc và điều trị bệnh nhân. Ngay sau khi thành phố khống chế được dịch bệnh, Bệnh viện Đà Nẵng chuyển sang trạng thái mới, đó là hướng đến chăm toàn diện cho bệnh nhân trong suốt quá trình điều trị nội trú, giảm mật độ người nhà bệnh nhân tại bệnh viện.

Đây là cách làm theo xu thế mới, đồng thời cũng chủ động hơn trong phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đầu giờ sáng, tại Khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện Đà Nẵng, các điều dưỡng viên tất bật hỗ trợ bệnh nhân nặng vệ sinh răng miệng, thay quần áo, thậm chí hỗ trợ bón cho bệnh nhân ăn sáng. Trước đây, những công việc này đều do người nhà bệnh nhân thực hiện. Tuy nhiên, sau khi thành phố Đà Nẵng kiểm soát được dịch bệnh COVID-19, Bệnh viện Đà Nẵng đã thực hiện giải pháp “Chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân điều trị nội trú”. Theo đó, nhân viên y tế thay người nhà để chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân.

Bà Trần Thị Tuyết, bệnh nhân ở huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng điều trị tại đây cho biết, những ngày đầu bà có phần bỡ ngỡ, nhưng đã dần quen với việc được nhân viên y tế chăm sóc: “Sắp tới sẽ không có gia đình chăm sóc, nhưng tôi được các y tá, bác sĩ cũng tận tình, chu đáo chăm lo. Trong thâm tâm, tôi rất cảm ơn và rất yên tâm ở đây điều trị”.

Thực hiện quy trình “Chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân điều trị nội trú” đồng nghĩa với việc các điều dưỡng phải làm thay việc của người nhà bệnh nhân. Ngoài việc chăm sóc y tế, các nhân viên bệnh viện còn phải trực tiếp chăm sóc, hỗ trợ sinh hoạt hằng ngày cho những bệnh nhân nặng, như cho ăn uống, thậm chí thay quần áo, vệ sinh cá nhân... Để thuận lợi trong việc trao đổi thông tin giữa người bệnh, người nhà và nhân viên y tế, Bệnh viện cung cấp số điện thoại các khoa, phòng, kết nối với người nhà để cập nhật tình trạng sức khỏe và hỗ trợ chăm sóc, điều trị bệnh nhân một cách tốt nhất.

Điều dưỡng Phan Thế Anh, Khoa Gây mê hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết: “Trước kia, người nhà họ cũng hay vào, ban đêm họ trợ giúp cho mình một số việc. Sau khi đại dịch bùng phát đa số công việc bây giờ nhân viên y tế mình làm hết tất cả, từ vệ sinh răng miệng đến thay băng”.

Chăm sóc toàn diện gắn với chủ động phòng dịch, tất cả bệnh nhân nhập viện đều được sàng lọc SARS-CoV-2. Tại các khoa cũng bố trí khu vực cách ly tạm thời, đề phòng những trường hợp có nguy cơ mắc COVID-19 để phòng tránh lây nhiễm chéo. Giảm mật độ người tập trung tại cơ sở y tế, thay đổi thói quen chăm sóc, thăm nuôi bệnh tại bệnh viện, hướng đến xây dựng các chuyên khoa vệ tinh tại tuyến y tế cơ sở để giảm tải bệnh viện... là những giải pháp để Bệnh viện Đà Nẵng chủ động phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả.

TS. BS Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, trước khi áp dụng thực tế, Bệnh viện có 1 tháng tập huấn cho các bộ, nhân viên về quy trình chăm sóc này. Đặc biệt, người bệnh không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào cho dịch vụ này: “Chăm sóc toàn diện ở đây kể cả về thể lực, về tinh thần, về dinh dưỡng về những vấn đề khác thì bệnh viện cũng cần phải chú ý. Khi nào cần người nhà thì chúng tôi cũng phải tính toán nhưng người nhà đến khi nào và người nhà cùng với bệnh viện chăm sóc bệnh nhân như thế nào là vấn đề quan trọng chứ không phải mình nghĩ không cho người nhà vào là tốt. Theo tôi nghĩ tiếp cận ở góc độ dần dần và đa phương thức. Chúng tôi cũng mong muốn người nhà phối hợp, chia sẻ với bệnh viện trong những lúc khó khăn này để chúng ta cùng nhau vượt qua giai đoạn bệnh tật nguy hiểm này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng cho xuất viện bệnh nhân cuối cùng mắc Covid-19
Đà Nẵng cho xuất viện bệnh nhân cuối cùng mắc Covid-19

VOV.VN - Sáng 23/9, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang trao giấy chứng nhận hết Covid-19 và cho xuất viện bệnh nhân cuối cùng. Như vậy, đến thời điểm này, thành phố Đà Nẵng trải qua 24 ngày không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới, không còn bệnh nhân Covid-19 nào điều trị tại các bệnh viện.

Đà Nẵng cho xuất viện bệnh nhân cuối cùng mắc Covid-19

Đà Nẵng cho xuất viện bệnh nhân cuối cùng mắc Covid-19

VOV.VN - Sáng 23/9, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang trao giấy chứng nhận hết Covid-19 và cho xuất viện bệnh nhân cuối cùng. Như vậy, đến thời điểm này, thành phố Đà Nẵng trải qua 24 ngày không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới, không còn bệnh nhân Covid-19 nào điều trị tại các bệnh viện.

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng không còn bệnh nhân Covid-19
Bệnh viện Phổi Đà Nẵng không còn bệnh nhân Covid-19

VOV.VN - Đến thời điểm này, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng không còn điều trị bệnh nhân nào mắc Covid-19. Thành phố Đà Nẵng chỉ còn 4 bệnh nhân mắc Covid-19

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng không còn bệnh nhân Covid-19

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng không còn bệnh nhân Covid-19

VOV.VN - Đến thời điểm này, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng không còn điều trị bệnh nhân nào mắc Covid-19. Thành phố Đà Nẵng chỉ còn 4 bệnh nhân mắc Covid-19

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng: Từ nay đến cuối tuần sẽ không còn điều trị bệnh nhân Covid-19
Bệnh viện Phổi Đà Nẵng: Từ nay đến cuối tuần sẽ không còn điều trị bệnh nhân Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (15/9), bệnh viện Phổi Đà Nẵng tiếp tục công bố thêm 4 bệnh nhân hết Covid-19, cho ra viện về nhà cách ly 14 ngày theo quy định. Dự kiến từ nay đến cuối tuần, toàn bộ bệnh nhân Covid-19 đang điều trị ở bệnh viện này sẽ được ra viện.

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng: Từ nay đến cuối tuần sẽ không còn điều trị bệnh nhân Covid-19

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng: Từ nay đến cuối tuần sẽ không còn điều trị bệnh nhân Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (15/9), bệnh viện Phổi Đà Nẵng tiếp tục công bố thêm 4 bệnh nhân hết Covid-19, cho ra viện về nhà cách ly 14 ngày theo quy định. Dự kiến từ nay đến cuối tuần, toàn bộ bệnh nhân Covid-19 đang điều trị ở bệnh viện này sẽ được ra viện.