Sau phản ánh của VOV, Thanh Hoá chấn chỉnh tình trạng xe quá khổ, quá tải

VOV.VN - Sau phản ánh của Báo điện tử VOV về tình trạng xe quá tải, quá khổ hoạt động phức tạp trên địa bàn, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm trực tiếp chỉ đạo, làm rõ và xử lý vấn đề này.

Ngày 25/6/2022, trên báo điện tử VOV (VOV.VN) có bài phản ánh “Thanh Hóa: “Khóa” xe quá tải, phải bị xử lý tận gốc”. Theo đó, bài viết đã nêu rõ trong 6 tháng qua đã có 69 người chết, 136 người bị thương do tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trong đó số vụ tai nạn, số người tử vong do xe tải gây ra chiếm trên 43%. Một trong những nguyên nhân được chỉ ra tình trạng xe quá khổ, quá tải hoạt động phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, phá hỏng kết cấu hạ tầng giao thông; thực tế cho thấy tình trạng xe quá khổ, quá tải vẫn hoàn hành trên các tuyến đường, trong khi các doanh nghiệp vẫn cam kết không vi phạm.

Sau khi xem xét, Thường trực tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa đã giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương, kiểm tra làm rõ thông báo Báo điện tử VOV đã phản ánh, chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp ngăn chặn, xử lý tình trạng phương tiện giao thông quá khổ, quá tải nhằm bảo vệ kết cấu hạ tầng và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 2720-CV/VPTU ngày 5/7/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy

Sau khi tiếp nhận công văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Ban ATGT tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan nghiên cứu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 2720-CV/VPTU ngày 5/7/202, khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin Báo điện tử VOV phản ánh; có các giải pháp triển khai quyết liệt, hiệu quả để ngăn chặn, xử lý tình trạng phương tiện giao thông quá khổ, quá tải nhằm bảo vệ kết cấu hạ tầng và bảo đảm trật an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử lý xe quá tải, quá khổ còn nhiều khó khăn
Xử lý xe quá tải, quá khổ còn nhiều khó khăn

VOV.VN - Khi các hoạt động sản xuất đang dần trở lại thường, tình trạng xe chở quá tải, cơi nới thành thùng, không che chắn nguyên vật liệu làm rơi vãi ra đường gây khói bụi, ảnh hưởng tới người dân tham gia giao thông đang có chiều hướng gia tăng.

Xử lý xe quá tải, quá khổ còn nhiều khó khăn

Xử lý xe quá tải, quá khổ còn nhiều khó khăn

VOV.VN - Khi các hoạt động sản xuất đang dần trở lại thường, tình trạng xe chở quá tải, cơi nới thành thùng, không che chắn nguyên vật liệu làm rơi vãi ra đường gây khói bụi, ảnh hưởng tới người dân tham gia giao thông đang có chiều hướng gia tăng.

Xe có dấu hiệu quá khổ quá tải “tung hoành” vắng bóng lực lượng chức năng
Xe có dấu hiệu quá khổ quá tải “tung hoành” vắng bóng lực lượng chức năng

VOV.VN - 5 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn xảy ra 12 vụ tại nạn giao thông (TNGT) làm chết 12 người. Nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông là chở quá tải trọng, đi quá tốc độ hay sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.

Xe có dấu hiệu quá khổ quá tải “tung hoành” vắng bóng lực lượng chức năng

Xe có dấu hiệu quá khổ quá tải “tung hoành” vắng bóng lực lượng chức năng

VOV.VN - 5 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn xảy ra 12 vụ tại nạn giao thông (TNGT) làm chết 12 người. Nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông là chở quá tải trọng, đi quá tốc độ hay sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.