Sau thi chuyên, phụ huynh Hà Nội lại tất bật lo con thi vào lớp 10

VOV.VN - Phụ huynh kỳ vọng các con sẽ có một kỳ thi vào lớp 10 đạt được thành tích cao.
vov_4.jpg

Theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN, sáng 16/7 rất đông học sinh có mặt tại cổng Trường THPT Nguyễn Trãi (quận Ba Đình, Hà Nội) để nghe phổ biến quy chế thi vào lớp 10.

vov_13.jpg

Trường THPT Nguyễn Trãi có chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2020-2021 là 640 học sinh, nhưng lượng thí sinh đăng ký thi năm nay khá cao. Cụ thể: NV1: 900 em; NV2: 1200 em.

vov_6.jpg

Chị Phương (Điện Biên, Ba Đình) cho biết, đến tối hôm qua con vẫn được giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn cách làm bài thi qua mạng.

vov_12.jpg

“Dịch Covid-19 khiến học sinh học online suốt 2 tháng, không có sự tương tác thầy - trò nên khả năng tiếp thu kiến thức sẽ bị hạn chế”, chị Phương chia sẻ thêm.

vov02955.jpeg

Phụ huynh vội vàng dặn dò con trước khi vào trường làm thủ tục dự thi.

vov_101.jpg

Tại điểm thi tại trường Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân (Hà Nội), nhiều phụ huynh hôm nay cũng xin nghỉ làm để đưa con đi thi.

vov_.jpg

Theo anh Trần Đức Hải (Định Công, Hà Nội), kỳ thi cấp 3 là một dấu mốc vô cùng quan trọng nên gia đình luôn tạo điều kiện và động viên con vượt qua kỳ thi này.

vov_103.jpg

Ngày mai (17/7), học sinh tại Thủ đô sẽ bước vào kỳ thi lớp 10, với môn thi đầu tiên là Ngữ văn lúc 7h55. Đến 14h25 chiều cùng ngày, thí sinh sẽ thực hiện bài thi môn tiếng Anh./.