Sẽ cưỡng chế tàu thuyền không chấp hành lệnh phòng, tránh bão số 3

VOV.VN - Khẩn trương kêu gọi các tàu thuyền đang hoạt động tại khu vực Vịnh Bắc Bộ vào nơi trú ẩn an toàn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có Công điện đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ven biển Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi có biện pháp cưỡng chế tàu thuyền về bờ neo đậu nếu không chấp hành lệnh.

Nội dung Công điện đề nghị các địa phương vừa nêu khẩn trương huy động mọi lực lượng, phương tiện kêu gọi, hướng dẫn hoặc có biện pháp cưỡng chế để đưa các tàu thuyền nêu trên về bờ neo đậu. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền và thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công điện số 117 của Thủ tướng Chính phủ về ứng phó khẩn cấp với bão số 3.

Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Hệ thống Đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng phát và đưa tin để người dân, chủ tàu thuyền, chính quyền địa phương biết, kịp thời di chuyển về bờ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Tính đến 6 giờ 30 phút sáng nay (21/7) ở khu vực Vịnh Bắc Bộ còn 425 tàu với 1 nghìn 560 người đang hoạt động. Cụ thể: Hưng Yên 1 tàu, với 10 người; Ninh Bình 137 tàu với 284 người; Thanh Hóa 27 tàu với 72 người; Nghệ An 173 tàu với 675 người; Hà Tĩnh 9 tàu với 20 người; Quảng Trị 27 tàu, với 148 người; Đà Nẵng 12 tàu với 77 người; Quảng Ngãi 39 tàu với 274 người.

bao chieu 27.jpg

Bão số 3 giật cấp 12, cách Quảng Ninh 120km

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 3, ngày 21/7 tại đảo Bạch Long Vĩ đã ghi nhận gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đảo Cô Tô gió cấp 6, giật cấp 7.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Y tế Hà Nội ứng trực 24/24, sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu nạn nhân bão số 3
Y tế Hà Nội ứng trực 24/24, sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu nạn nhân bão số 3

VOV.VN - Ngày 21/7, Sở Y tế Hà Nội có văn bản hỏa tốc số 338/SYT-NVY gửi giám đốc các đơn vị y tế trên địa bàn thành phố, trạm y tế các phường/xã về việc khẩn trương triển khai đáp ứng công tác phòng, chống, ứng phó bão số 3 (tên quốc tế là Wipha).

Y tế Hà Nội ứng trực 24/24, sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu nạn nhân bão số 3

Y tế Hà Nội ứng trực 24/24, sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu nạn nhân bão số 3

VOV.VN - Ngày 21/7, Sở Y tế Hà Nội có văn bản hỏa tốc số 338/SYT-NVY gửi giám đốc các đơn vị y tế trên địa bàn thành phố, trạm y tế các phường/xã về việc khẩn trương triển khai đáp ứng công tác phòng, chống, ứng phó bão số 3 (tên quốc tế là Wipha).

Bộ Quốc phòng chỉ đạo triển khai ứng phó khẩn cấp với bão số 3
Bộ Quốc phòng chỉ đạo triển khai ứng phó khẩn cấp với bão số 3

VOV.VN - Ngày 21/7, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam có Công điện gửi các cơ quan, đơn vị về tập trung ứng phó với bão số 3 (Wipha).

Bộ Quốc phòng chỉ đạo triển khai ứng phó khẩn cấp với bão số 3

Bộ Quốc phòng chỉ đạo triển khai ứng phó khẩn cấp với bão số 3

VOV.VN - Ngày 21/7, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam có Công điện gửi các cơ quan, đơn vị về tập trung ứng phó với bão số 3 (Wipha).

Thanh Hóa quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống bão số 3
Thanh Hóa quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống bão số 3

VOV.VN - Theo dự báo, Thanh Hóa là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3. Theo đó, địa phương đang khẩn trương, quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống bão với tinh thần chủ động, không để bị động, bất ngờ, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Thanh Hóa quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống bão số 3

Thanh Hóa quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống bão số 3

VOV.VN - Theo dự báo, Thanh Hóa là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3. Theo đó, địa phương đang khẩn trương, quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống bão với tinh thần chủ động, không để bị động, bất ngờ, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.