“Soi” đăng kiểm 2 xe đâm nhau ở Bình Thuận khiến 8 người chết

VOV.VN -Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe khách 16 chỗ hết hạn đăng kiểm vào ngày 4/8/2020, xe tải hạn đăng kiểm đến ngày 19/10/2020.

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có báo cáo gửi Bộ trưởng Bộ GTVT về thông số kỹ thuật và tình trạng kiểm định của các phương tiện trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 8 người chết ở Bình Thuận rạng sáng nay (21/7).

 Hiện trường vụ tai nạn tại km 1767, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Theo báo cáo, ô tô khách có biển số đăng ký 86B-01087, nhãn hiệu FORD- TRANSIT, sản xuất năm 2017 tại Việt Nam; chủ  xe theo giấy đăng ký là: Doanh nghiệp tư nhân Anh Trinh, địa chỉ ở Thắng Thuận, Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận; Số người cho phép chuyên chở (bao gồm cả lái xe): 16 người. Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 05/02/2020 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8602D tỉnh Bình Thuận, có hạn kiểm định đến hết ngày 04/08/2020.

Xe ô tô tải có biển số đăng ký 79N-0315 có nhãn hiệu DONGFENG, sản xuất năm 2008 tại Việt Nam; chủ  xe theo giấy đăng ký là: Doanh nghiệp tư nhân Khánh Trân, địa chỉ chủ xe: 28 Tỉnh Lộ 9-Khóm 1-TT Ba Ngòi-Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa; khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông: 12500 (kg). Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 20/04/2020 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 7902S tỉnh Khánh Hòa, có hạn kiểm định đến hết ngày 19/10/2020.

 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình vừa chỉ đạo UBND tỉnh này xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử nghiêm vi phạm.

Cục Đăng kiểm cũng đã giao các Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại tỉnh Bình Thuận phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân.

Chuyển 3 trong số 7 nạn nhân sống vào TP Hồ Chí Minh cấp cứu

Sáng 21/7, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận vẫn đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại km 1767, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Tân Đức (huyện Hàm Tân), làm 8 người tử vong và 7 người bị thương.

Thông tin mới nhất, theo ông Huỳnh Ngọc Thanh, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Bình Thuận có báo cáo gửi các cơ quan và cho biết, lực lượng chức năng đã di dời các phương tiện sau khi khám nghiệm xong hiện trường vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên QL1 đoạn qua xã Tân Đức (huyện Hàm Tân).

“Cơ quan chức năng đã xác định 8 người tử vong, 3 nạn nhân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, 3 nạn nhân được chuyển vào bệnh viện ở TP.HCM, một nạn nhân khác đang nằm điều trị tại Bệnh viện ở Hàm Tân. Hiện, các bác sĩ đang tích cực điều trị cho các nạn nhân”, ông Thanh nói.

Lực lượng chức năng đã di dời các phương tiện sau khi khám nghiệm xong hiện trường vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên QL1 đoạn qua xã Tân Đức (huyện Hàm Tân).

Riêng tài xế xe tải Phan Thanh Tùng (SN 1991, trú tỉnh Khánh Hòa) đang được điều trị tại Phòng khám đa khoa Tân Minh, huyện Hàm Tân.

Danh tính 8 nạn nhân tử vong gồm: Huỳnh Ngọc Bích (23 tuổi), ngụ ở Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận; Phạm Thị Lệ Thanh (49 tuổi), ngụ ở Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận; Lê Thanh Trúc (48 tuổi), ngụ ở Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận; Nguyễn Thị Mỹ Tiên (34 tuổi), ngụ ở Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận; Lê Khắc Tùng (14 tuổi), ngụ ở huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận; Phạm Thị Lệ Mai (49 tuổi), ngụ ở huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận; và 2 nạn nhân nữ đang xác định danh tính.

7 người bị thương gồm: Nguyễn Đức Huy (7 tuổi) ngụ ở quận 9, TP Hồ Chí Minh; Võ Thị Thu Tâm (32 tuổi) ngụ ở quận 9, TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Hoàng Phương Gia (1 tuổi) ngụ ở quận 9, TP Hồ Chí Minh; Phan Thanh Tùng (29 tuổi), ngụ ở Cam Ranh, Khánh Hòa; Lê Khắc Phụ (35 tuổi), ngụ ở Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận; Phạm Thị Lệ Thủy (47 tuổi), ngụ ở Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận; Nguyễn Thanh Tiệp (32 tuổi), ngụ ở tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe khách 16 chỗ hết hạn đăng kiểm vào ngày 4/8/2020, xe tải hạn đăng kiểm đến ngày 19/10/2020.

Ngay trong sáng 21/7, ông Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các nạn nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu đội ngũ y, bác sĩ tích cực cứu chữa, điều trị tốt nhất cho các nạn nhân trong vụ tai nạn. Bước đầu, tỉnh Bình Thuận hỗ trợ 2 triệu đồng cho mỗi nạn nhân bị thương đang điều trị. Riêng các trường hợp tử vong, Ban An toàn giao thông tỉnh hỗ trợ 5 triệu đồng/người.

Chiều nay, đoàn của Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ GTVT và các cơ quan chức năng địa phương thăm hỏi các gia đình có người chết, người bị thương trong vụ TNGT; tới trực tiếp hiện trường tìm hiểu nguyên nhân, tìm các phương án đảm bảo an toàn giao thông trên khu vực.

Như đã đưa tin, vào lúc 1 giờ sáng nay (21/7) tại Km 1767, trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Tân Đức, huyện Hàm Tân đã xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô khách 16 chỗ BKS 86B-01087 và xe ô tô tải BKS 79N-0315.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách 16 chỗ do tài xế Nguyễn Thanh Tiệp (32 tuổi, ngụ tại tỉnh Lâm Đồng) cầm lái, còn tài xế xe tải là Phan Thanh Tùng. Nguyên nhân ban đầu do xe ô tô 16 chỗ đi không đúng phần đường.

Theo Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận, thời điểm xảy ra tai nạn là 1giờ 11 phút sáng nay, tốc độ của xe khách được ghi nhận qua hộp đen là 69 km/giờ và của xe tải là 23km/giờ.

Vụ tai nạn làm tài xế xe khách Nguyễn Thanh Tiệp tử vong tại chỗ, lái và phụ xe tải chấn thương nặng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên