Sớm cấp nước cho 30.000 khách hàng tại Quảng Ninh

VOV.VN - Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh đã nối thêm khoảng 2.500m ống hút nước đến điểm sâu nhất của hồ Yên Lập đảm bảo việc cấp nước.

Trong đêm nay (25/7), Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh cố gắng hoàn thành nối dài khoảng 2.500m ống HDPE D355 xuống điểm sâu nhất của lòng hồ Yên Lập, để kéo nước thô về nhà máy xử lý nước Đồng Đăng, thành phố Hạ Long nhằm bổ sung nguồn cấp nước cho khoảng 30.000 khách hàng.

Nắng nóng, khô hạn kéo dài gần 2 tháng qua khiến mực nước hồ Yên Lập - hồ chứa nước ngọt lớn nhất tỉnh Quảng Ninh cạn kiệt. Lượng nước hiện tại của hồ chỉ cách mực nước chết chưa tới 3m, nhiều khu vực lòng hồ đã trơ đáy.

14_4.jpg

Hơn 100 cán bộ, nhân viên Công ty nước sạch đang thực hiện nối dài ống nước xuống lòng hồ Yên Lập.

Để tận dụng lượng nước còn lại của hồ, phần nào đáp ứng yêu cầu của hơn 30.000 khách hàng khu vực Bãi Cháy (thành phố Hạ Long), Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh buộc phải nối thêm khoảng 2.500 mét ống hút nước đến điểm sâu nhất của hồ Yên Lập.

15.jpg

Công ty Nước sạch Quảng Ninh cấp nước bằng xe bồn cho các hộ dân ở khu vực cuối nguồn do áp lực nước trong hệ thống giảm mạnh.

Ông Trần Mạnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh cho biết, công ty cũng buộc phải tiến hành cắt nước luân phiên tại các địa bàn phân phối, ưu tiên nước cho các khu du lịch, trung tâm thương mại vì đang vào mùa du lịch cao điểm.

“Công ty phấn đấu đêm nay sẽ có thể vận hành bơm nước cho khu vực Bãi Cháy. Hiện nay, các khách sạn lớn đều đặt các ống bơm có công suất lớn, hút nước từ mạng lưới chứa nước của công ty về bể chứa phục vụ khách du lịch nên áp lực nước giảm nghiêm trọng, việc điều tiết nước rất khó khăn. Một số khu vực trung tâm đang được ưu tiên cấp nước, công ty cũng mở các tuyến nhánh để người dân có thể lấy nước, phục vụ sinh hoạt...”, ông Mạnh nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nông sản sạch Sơn La chiếm lĩnh thị trường trong và ngoài nước
Nông sản sạch Sơn La chiếm lĩnh thị trường trong và ngoài nước

VOV.VN - Sản xuất sạch theo hướng hữu cơ đang là hướng đi đúng, góp phần đưa nông sản Sơn La vươn xa.

Nông sản sạch Sơn La chiếm lĩnh thị trường trong và ngoài nước

Nông sản sạch Sơn La chiếm lĩnh thị trường trong và ngoài nước

VOV.VN - Sản xuất sạch theo hướng hữu cơ đang là hướng đi đúng, góp phần đưa nông sản Sơn La vươn xa.

Sóc Trăng: Đưa nước sạch cho bà con vùng hạn mặn
Sóc Trăng: Đưa nước sạch cho bà con vùng hạn mặn

VOV.VN - Những giọt nước nghĩa tình đã giúp được phần nào cho người dân trong đợt hạn, mặn.

Sóc Trăng: Đưa nước sạch cho bà con vùng hạn mặn

Sóc Trăng: Đưa nước sạch cho bà con vùng hạn mặn

VOV.VN - Những giọt nước nghĩa tình đã giúp được phần nào cho người dân trong đợt hạn, mặn.

Đưa 6.000m3 nước sạch “cứu khát” cho người dân vùng mặn Bến Tre
Đưa 6.000m3 nước sạch “cứu khát” cho người dân vùng mặn Bến Tre

VOV.VN - Toàn tỉnh Bến Tre hiện có hơn 57.000 hộ dân với hơn 200.000 nhân khẩu ở các vùng bãi ngang, ven biển, cù lao thiếu nước sạch trong sinh hoạt. 

Đưa 6.000m3 nước sạch “cứu khát” cho người dân vùng mặn Bến Tre

Đưa 6.000m3 nước sạch “cứu khát” cho người dân vùng mặn Bến Tre

VOV.VN - Toàn tỉnh Bến Tre hiện có hơn 57.000 hộ dân với hơn 200.000 nhân khẩu ở các vùng bãi ngang, ven biển, cù lao thiếu nước sạch trong sinh hoạt.