Sớm khắc phục hậu quả, ổn định đời sống công nhân sau sự cố
Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện khẩn số 2177
Ngày 10/12, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện khẩn số 2177/CĐ-TTg, yêu cầu triển khai ngay các biện pháp khắc phục hậu quả vụ nổ khí mê tan tại Công ty Khe Chàm - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), làm 9 người chết, 24 người bị thương, cũng như các biện pháp phòng ngừa sự cố.
Để sớm khắc phục hậu quả sự cố, ổn định đời sống của công nhân, phục hồi sản xuất, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu TKV phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan bằng mọi biện pháp cấp cứu người bị thương, hỗ trợ các gia đình công nhân có người bị thiệt mạng, bị thương, tổ chức mai táng chu đáo cho người chết. Bộ Công Thương chỉ đạo TKV nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ tai nạn, sớm ổn định đời sống công nhân, đưa mỏ than Khe Chàm vào sản xuất. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương và UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra vụ tai nạn trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo TKV thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trong khai thác than, đặc biệt là khai thác hầm lò. Đình chỉ khai thác và có biện pháp không để tái diễn sự cố đối với những mỏ chưa đảm bảo an toàn, kỹ thuật theo tiêu chuẩn hiện hành.
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi ân cần và chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người bị chết, bị thương./.