Sơn La: Di dời dân khỏi vùng nguy hiểm

VOV.VN -Trước mùa mưa năm nay, huyện Thuận Châu đã di dời khẩn cấp 110 hộ dân sống ở các vùng nguy cơ sạt lở cao đến nơi ở mới an toàn
 

Trước mùa mưa lũ năm nay, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã chủ động lồng ghép từ nhiều nguồn vốn để di dời dân trong vùng nguy hiểm do sạt lở đến nơi ở an toàn, nhằm giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại do mưa lũ gây ra. Năm nay người dân bản Phiêng Luông, hay các hộ sống gần suối Dọn, con suối hàng năm thường gây lũ quét đã không còn phải lo ngập khi lũ về.

Mưa lớn gây lũ quét ở Sơn La.

Tại điểm tái định cư thuộc tiểu khu 3, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, hơn 10 hộ mới chuyển từ khu vực suối Dọn đến đây đều đang tất bật hoàn thiện những khâu cuối cùng để ổn định chỗ ở. Trong ngôi nhà mới xây khang trang còn thơm mùi vôi vữa, chị Trần thị Hiền phấn khởi cho biết: Mùa mưa năm nay cả gia đình đã thực sự được ngủ ngon, không còn cảnh phải thức trông lũ, trông mưa như mọi năm nữa. Gia đình chị trước đây sống gần suối Dọn, cứ mùa mưa đến nước lũ lên bất thường lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Nhất là trận lũ lịch sử năm ngoái, chỉ trong một đêm cả ngôi nhà cùng tài sản tích cóp bao năm của gia đình chị đã bị nước lũ cuốn trôi. 

Chị nói: “Chúng em chuyển lên đây mưa gió gì cũng rất yên tâm, không còn phải lo nữa rồi”.

Bản Phiêng Luông, xã Phỏng Lái, huyện Thuận Châu mùa mưa năm ngoái cả tháng trời bản bị cô lập vì ngập úng, nhà cửa, hoa màu, vật nuôi bị chìm trong nước, cuộc sống khó khăn. Từ nguồn vốn hỗ trợ thiên tai, huyện Thuận Châu đã hỗ trợ mỗi hộ 20 triệu đồng. Tháng 5 vừa qua, hơn 40 hộ dân đã hoàn thành việc di chuyển lên chỗ ở mới, cao hơn chỗ ở trước đây. Sống trong những ngôi nhà chắc chắn, người dân không còn lo sợ khi lũ về.

Ông Lầu Bua Tro, bản Phiêng Luông, Phỏng Lái, Thuận Châu phấn khởi cho biết: “Bà con nói chung rất vui được chuyển lên chỗ ở mới này. Nhà tôi là nhà chuyển thứ 4, đến tháng 5 vừa rồi là chuyển đến chỗ ở mới hết”.       

Mùa mưa năm ngoái, huyện Thuận Châu là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra. Hàng trăm ngôi nhà cạnh suối Giòn, người dân bản Phiêng Luông, Mô Cổng, Co Mạ lại bị sạt lở, ngập úng.

Trước mùa mưa năm nay, huyện Thuận Châu đã di dời khẩn cấp 110 hộ dân sống ở các vùng nguy cơ sạt lở cao đến nơi ở mới an toàn. Dự án cải tạo Suối Giòn đã được triển khai xong trước mùa mưa, lòng suối được nạo vét, mở rộng, khơi thông dòng chảy. Hơn 50 hộ dân ở xã Tông Lạnh và Phỏng Lái đã được bố trí nơi ở tái định cư mới để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản.

Ông Bạc Cầm Khuyên, Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu cho biết: “Tới đây huyển di chuyển 39 hộ dân ở bản Các Co Mạ đến nơi an toàn hơn. Ngoài ra tiếp tục rà soát các điểm xung yếu có thể xảy ra lũ quét, ngập lụt”.

 "An cư mới lạc nghiệp", nhiều hộ dân sống trong vùng nguy hiểm ở huyện Thuận Châu đã không còn lo sợ mỗi khi lũ về. Đây cũng là một trong biện pháp cấp bách mà địa phương đã thực hiện nhằm giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại do thiên  tai gây  ra trong mùa mưa lũ này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa lớn kéo dài 2 ngày gây ngập úng tại một số nơi ở Sơn La
Mưa lớn kéo dài 2 ngày gây ngập úng tại một số nơi ở Sơn La

VOV.VN - Mưa trên diện rộng kéo dài 2 ngày qua tại tỉnh Sơn La đã làm ngập úng và sạt lở đất, gây thiệt hại về hoa màu tại một số địa phương.

Mưa lớn kéo dài 2 ngày gây ngập úng tại một số nơi ở Sơn La

Mưa lớn kéo dài 2 ngày gây ngập úng tại một số nơi ở Sơn La

VOV.VN - Mưa trên diện rộng kéo dài 2 ngày qua tại tỉnh Sơn La đã làm ngập úng và sạt lở đất, gây thiệt hại về hoa màu tại một số địa phương.

Mưa to ở Sơn La, 2 người mất tích do lũ cuốn
Mưa to ở Sơn La, 2 người mất tích do lũ cuốn

VOV.VN - Mưa to kéo dài trên địa bàn tỉnh Sơn La trong 2 ngày qua đã khiến 2 người mất tích do bị lũ cuốn.

Mưa to ở Sơn La, 2 người mất tích do lũ cuốn

Mưa to ở Sơn La, 2 người mất tích do lũ cuốn

VOV.VN - Mưa to kéo dài trên địa bàn tỉnh Sơn La trong 2 ngày qua đã khiến 2 người mất tích do bị lũ cuốn.

Sơn La: Mưa lớn gây sạt lở, tắc đường tại nhiều điểm
Sơn La: Mưa lớn gây sạt lở, tắc đường tại nhiều điểm

VOV.VN - Trong hai ngày 29 -30/5, tại Sơn La mưa lớn diện rộng gây sạt lở, tắc đường trên quốc lộ 37, quốc lộ 43 và các tuyến đường tỉnh 112, 108.

Sơn La: Mưa lớn gây sạt lở, tắc đường tại nhiều điểm

Sơn La: Mưa lớn gây sạt lở, tắc đường tại nhiều điểm

VOV.VN - Trong hai ngày 29 -30/5, tại Sơn La mưa lớn diện rộng gây sạt lở, tắc đường trên quốc lộ 37, quốc lộ 43 và các tuyến đường tỉnh 112, 108.