Sốt phát ban dạng sởi tăng đột biến

Theo thống kê của Bệnh viện Nhi Trung ương, số lượng bệnh nhân năm nay tăng gấp 4 lần so với năm ngoái

Trong những ngày gần đây, số trẻ em mắc bệnh sốt phát ban dạng sởi đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế Hà Nội, nhất là tại viện nhi Trung ương, gia tăng đột biến. Không chỉ có trẻ nhỏ mà có cả trẻ lớn và nhiều trẻ đã tiêm phòng sởi cũng mắc bệnh.

Tính đến chiều 26/2, tại Khoa truyền nhiễm - Bệnh viện Nhi Trung ương, các phòng bệnh đều trong tình trạng quá tải, 4 bệnh nhi phải nằm chung một giường. Thân nhân của người bệnh từ tỉnh xa về, rải chiếu nằm ra cả lối đi và hành lang. Bác sĩ Phạm Nhật An, Trưởng Khoa truyền nhiễm - Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, tỷ lệ bệnh nhân sốt phát ban nhập viện năm nay đông hơn mọi năm. So với năm ngoái, số lượng bệnh nhân năm nay tăng gấp 4 lần. Tuy nhiên những bênh nhân chuyển về trung ương đều có biểu hiện bệnh nặng, còn những trường hợp khác có thể điều trị ở tuyến dưới hoặc điều trị tại nhà.

Hầu hết bệnh nhi đến Bệnh viện nhi Trung ương đều trong tình trạng sốt phát ban dạng sởi, trong đó có nhiều cháu bị sốt cao, khó thở, phải truyền nước. Trường hợp nặng hơn thì sốt cao kèm theo ho rũ rượi và mệt lả, có thể dẫn đến những biến chứng nặng như viêm phổi hoặc viêm não.

Theo thống kê của Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, đến nay trên địa bàn thành phố đã có hơn 600 ca bị sốt phát ban dạng sởi, rải rác ở 26 quận, huyện. Đây là bệnh thường lây lan rất nhanh qua đường hô hấp. Theo Bác sĩ Phạm Nhật An, để phòng tránh và điều trị bệnh kịp thời, một mặt vẫn phải tiêm vaccine phòng sởi, mặt khác cần giữ gìn để tránh viêm nhiễm lây lan qua đường hô hấp bởi hầu hết các virus đều lây qua đường hô hấp.

Cũng theo bác sĩ Phạm Nhật An, phần lớn trẻ bị bệnh sởi sẽ tự khỏi. Song cũng có những trường hợp bị biến chứng nguy hiểm. Vì vậy, khi trẻ mắc bệnh sởi, cần chú ý giữ gìn vệ sinh, tăng cường thể trạng cho trẻ và tránh những nơi công cộng để không gây lây chéo. Khi thấy trẻ có những biểu hiện như sốt cao trở lại, hôn mê, co giật... cần phải đưa ngay đến các cơ sở y tế để được chẩn đoán và cứu chữa kịp thời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.