Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở Việt Nam
Nguồn năng lượng của chúng ta hiện nay chưa được sử dụng hiệu quả, tốc độ tăng điện cao gấp đôi so với GDP
Ngày 22/10, tại Hà Nội, Mạng lưới thế hệ xanh Việt Nam phối hợp với Tổ chức Rosa Luxemburg Stiftung tại Hà Nội cùng Trung tâm Sống và học tập vì môi trường và cộng đồng phối hợp tổ chức toạ đàm với chủ đề “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở Việt Nam”.
Tại buổi tọa đàm, nhiều bạn trẻ nêu câu hỏi: liệu nguồn năng lượng hiện tại của nước ta có đáp ứng được nhu cầu cho quá trình phát triển trở thành nước công nghiệp hóa vào năm 2020?
Theo Giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên Viện phó Viện Năng lượng nguyên tử quốc gia, đây là một mục tiêu không dễ thực hiện, bởi phải căn cứ vào điều kiện của nền kinh tế hiện nay. Nguồn năng lượng của chúng ta hiện nay chưa được sử dụng hiệu quả. So với các nước, chúng ta tiêu thụ 1 kwh điện nhưng chỉ làm ra chưa đến 1 USD, trong khi Philipinnes làm ra 2 USD, Hàn Quốc 3 USD, còn Nhật Bản là 4 USD.
Ngoài ra, xét về tăng trưởng GDP và điện năng cũng cho thấy, việc sử dụng năng lượng ở nước ta chưa hiệu quả. Những năm gần đây, GDP của Việt Nam tăng khoảng 6 đến 7% nhưng để có được mức tăng trưởng này, lượng điện cũng phải tăng lên 13 đến 14 %. Như vậy, tốc độ tăng điện cao gấp đôi so với GDP, trong khi ở các nước khác là ngang nhau.
Phó Giáo sư Phạm Duy Hiển nói: Trong khối công nghiệp xây dựng, chúng ta sử dụng nhiều công nghệ lạc hậu, tiêu tốn điện năng. Có những công trình làm nhưng hiệu quả ít, tốn điện nhưng không mang lại hiệu quả. Hiện nay giá điện của nước ta thấp hơn rất nhiều so với thế giới, các nhà đầu tư thấy sự hấp dẫn của giá điện, nếu không cẩn thận chúng ta sản xuất một số mặt hàng rồi xuất ra nước ngoài nhưng thực chất là chúng ta đang xuất khẩu điện năng giá rẻ. Khối tiêu dùng cần phải nghĩ cách tiêu tốn ít điện nhất, tiết kiệm nhất.
Chính vì vậy, để sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả vẫn còn nhiều việc phải làm, nhiều vấn đề phải giải quyết trong thời gian tới đây./.