Sự thật về vụ san lấp mộ ở Hải Bối, Đông Anh

Đề nghị chính quyền và cơ quan điều tra cần xác minh, điều tra làm rõ cụ thể các vụ việc xảy ra, mục đích nào nhằm cản trở việc thi công dự án.

Phó Chủ tịch huyện Đông Anh, ông Trần Đình Nam (đứng ) báo cáo vụ việc
Báo cáo tại cuộc giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội về tình hình giải quyết vụ việc phát sinh do máy xúc đã tự ý đào, múc trộm đất tại nghĩa trang Mỏm Vi Tiến của thôn Đồng Nhân, xã Hải Bối dẫn đến việc hộ gia đình ông Nguyễn Quốc Duệ trình báo bị mất 3 ngôi mộ đất của chi họ chôn cất gần 300 năm. Ông  Trần Đình Nam khẳng định vụ việc  đào, múc đất trên là có thật, nhưng việc mất 3 ngôi mộ đất như trình báo là không có cơ sở.

Thực hiện quyết định số 5554/QĐ-UB của UBND thành phố về việc thu hồi 711.184 m2 đất để  xây dựng Hệ thống thoát nước mưa, thuộc dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long. Trong quá trình GPMB khu vực nghĩa trang Mỏm Vi Tiến thuộc thôn Đồng Nhân, xã Hải Bối, huyện Đông Anh có 365 ngôi mộ của 37 hộ gia đình nằm trong chỉ giới GPMB. Quy trình lập phương án bồi thường, hỗ trợ và thực hiện di chuyển các phần mộ được thực hiện theo đúng quy trình, các quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, trong quá thực hiện việc di chuyển mồ mả của các hộ gia đình tại khu vực nghĩa trang này đã xảy ra sự việc đáng  tiếc nói trên. Cụ thể: Đêm rạng sáng ngày 30-31/3/2012, có tình trạng máy xúc đã tự ý đào, múc trộm đất tại khu vực nghĩa trang, sau đó hộ gia đình ông Nguyễn Quốc Duệ ở thôn Đồng Nhân trình báo bị mất 3 ngôi mộ đất của chi họ. Ngày 1/4/2012, hộ ông Nguyễn Công Khai ở thôn Đồng Nhân tiến hành di chuyển 23 ngôi mộ và đã thuê anh Lê Nguyên Tám thuộc Công ty CP xây lắp và VLXD Sông Hồng đưa máy xúc đến hỗ trợ di chuyển do sơ suất đã va quệt làm vỡ một phần bia gạch xây trên ngôi mộ của gia đình ông Nguyễn Quốc Lan ở cùng thôn dẫn đến việc ông Lan có đơn thư đề nghị UBND xã Hải Bối giải quyết.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát của UBND xã Hải Bối và điều tra xác minh bước đầu của công an huyện Đông Anh theo đơn trình báo của ông Duệ 3 ngôi mộ trên là mộ đất, không có nấm, không rõ vị trí, không rõ có ván, có tiểu hay hài cốt không(?) vì gia đình ông chỉ được các cụ đời trước truyền lại. Tuy nhiên, theo bản thống kê đất canh tác lập ngày 20/9/2000 có chữ ký xác nhận của ông Duệ và Phương án chi tiết bồi thường hỗ trợ phần diện tích đất để di chuyển mồ mả lập năm 2004, gia đình ông Duệ kê khai có 3 ngôi mộ (2 mộ xây và 1 mộ đất); ngày 8/2/2012 ông Duệ tự kê khai có 2 mộ xây và 3 mộ đất; trong biên bản kiểm kê mồ mả ngày 9/2/2012 do Tổ công tác lập, có chữ ký xác nhận của ông Duệ thì gia đình ông Duệ có 4 ngôi mộ (2 mộ xây và 2 mộ đất).

Ngày 29/2/2012, Hội đồng bồi thường hỗ trợ GPMB huyện Đông Anh đã xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ di chuyển 365 ngôi mộ, trong đó có 2 ngôi mộ xây và 2 mộ đất và ngày 30/3 gia đình ông Duệ đã tiến hành di dời 2 ngôi mộ xây. Do đó, việc gia đình ông Duệ có đơn trình bày bị mất 3 ngôi mộ đất là không có cơ sở.

Ngôi mộ của gia đình ông Lan bị máy xúc làm sạt lở (Ảnh internet)

Đối với vụ việc ông Nguyễn Quốc Lan đề nghị giữ nguyên hiện trạng ngôi mộ bị hư hỏng và xử lý theo pháp luật. Ông Trần Đình Nam, Phó Chủ tịch huyện Đông Anh cho biết, sau khi xảy ra sự việc đáng tiếc ảnh hưởng đến mộ của gia đình ông Lan, ông Nguyễn Công Khai đã đến tận nhà ông Lan để xin lỗi, nhận xây lại bia mộ bị vỡ hoặc bồi thường bằng tiền, nhưng ông Lan không đồng ý.

UBND huyên Đông Anh đã chỉ đạo xã Hải Bối tuyên truyền vận động, hòa giải nhưng không thành do ông Khai không tán thành lời xin lỗi của ông Khai cũng như lời xin lỗi của thợ lái máy xúc Lê Nguyên Tám và tiếp tục đề nghị UBND xã Hải Bối và các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định. Trước yêu cầu trên UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan công an tiến hành xác minh có kết luận cụ thể để giải quyết vụ việc theo đúng quy định. Trong khi đó, bản thân ông Lan đã nhận đền bù phần đất xây mộ và chỉ chờ ngày di chuyển.

Qua hai vụ việc đáng tiếc trên, đề nghị chính quyền huyện Hải Bối và cơ quan điều tra cần xác minh, điều tra làm rõ cá nhân, tổ chức đơn vị nào thực hiện múc trộm đất nhằm động cơ mục đích gì? Phải chăng việc khai không đúng số mộ như ban đầu của ông Duệ và việc không chấp nhận hòa giải của ông Lan là cùng một chủ đích cản trở tiến độ dự án Phát triển cơ sở hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long- Vân Trì đang trì của thành phố Hà Nội?!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.