Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Nguồn lực lòng dân, từ nhân dân là quan trọng nhất

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh điều này trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Cao Bằng; tặng quà gia đình chính sách, người có công tại huyện Hà Quảng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó (xã Trường Hà, huyện Hà Quảng).

Trong chuyến công tác, Phó Chủ tịch nước đã tặng 20 căn nhà cho hộ nghèo; tặng 50 suất quà cho hộ gia đình chính sách và 200 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trên địa bàn huyện Hà Quảng.

Hà Quảng là một trong những huyện biên giới còn khó khăn của tỉnh Cao Bằng, tỉ lệ hộ nghèo lên tới trên 47%, nhiều khu vực còn thiếu đất sản xuất, thiếu nước sinh hoạt cũng như nước cho sản xuất nông nghiệp.

Thời gian qua, với sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, Chính quyền và người dân, địa phương đã có sự phát triển đáng ghi nhận, giá trị sản xuất nông nghiệp và sản lượng lương thực vượt kế hoạch đề ra, người dân đã từng bước phát huy lợi thế du lịch, cửa khẩu để phát triển kinh tế gia đình. Đặc biệt, trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, địa phương đã xóa được 442 căn nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo...

Ghi nhận những cố gắng, nỗ lực và kết quả phát triển kinh tế xã hội của Hà Quảng cũng như của tỉnh Cao Bằng đạt được trong thời gian qua, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân lưu ý địa phương cần tiếp tục huy động các nguồn lực để quan tâm chăm lo đời sống người dân, nhất là những hộ còn khó khăn về nhà ở.

Đồng thời, cần phát huy truyền thống quê hương cách mạng, phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có, trong đó có lợi thế về cửa khẩu để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh đối với Cao Bằng cũng như Hà Quảng, nhiệm vụ quan trọng đầu tiên là thực hiện sứ mệnh bảo vệ an ninh biên giới, giữ gìn chủ quyền lãnh thổ, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh để bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cùng với đó, phát triển kinh tế xã hội để không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ được lòng dân để dân bám đất, dân gắn với biên giới, bảo vệ biên giới.

"Tôi nghĩ nguồn lực lòng dân, từ trong nhân dân là quan trọng nhất" - Phó Chủ tịch nước nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước tiễn lực lượng lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc
Chủ tịch nước tiễn lực lượng lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Sáng 29/6, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 và Đội công binh số 2 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Nam Sudan và Abyei thay thế Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 và Đội công binh số 1.

Chủ tịch nước tiễn lực lượng lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Chủ tịch nước tiễn lực lượng lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Sáng 29/6, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 và Đội công binh số 2 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Nam Sudan và Abyei thay thế Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 và Đội công binh số 1.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6/2023
Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6/2023

VOV.VN - Sáng 29/6, tại Trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6/2023.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6/2023

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6/2023

VOV.VN - Sáng 29/6, tại Trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6/2023.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Hệ thống chính trị cơ sở phải gần dân
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Hệ thống chính trị cơ sở phải gần dân

VOV.VN - Dẫn lại bài học kinh nghiệm tại Tây Nguyên và một số địa bàn, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị hệ thống chính trị cơ sở phải gần dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, dân chủ cơ sở…

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Hệ thống chính trị cơ sở phải gần dân

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Hệ thống chính trị cơ sở phải gần dân

VOV.VN - Dẫn lại bài học kinh nghiệm tại Tây Nguyên và một số địa bàn, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị hệ thống chính trị cơ sở phải gần dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, dân chủ cơ sở…