Hy Lạp - Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực thiết lập lại mối quan hệ sau nhiều năm thù địch

VOV.VN - Bất đồng trong nhiều thập kỷ qua giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ có thể được thu hẹp sau quyết định đến thăm Athens của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vào ngày 7/12 và sẽ ký một loạt thỏa thuận trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, những vấn đề gây ra bất đồng lớn chưa thể giải quyết giữa hai nước trong thời gian qua sẽ không được đưa vào chương trình nghị sự.

Trao đổi với truyền thông, một số các nhà ngoại giao Hy Lạp bày tỏ chuyến thăm là một nỗ lực nhằm thiết lập lại mối quan hệ giữa hai nước bằng những thỏa thuận tích cực. Một nhà ngoại giao cấp cao của Hy Lạp cho biết vấn đề biên giới trên biển sẽ không được thảo luận trong lần này. Các quan chức Bộ Ngoại giao cũng chia sẻ Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tập trung thảo luận về 31 lĩnh vực hợp tác tiềm năng kể từ năm 2021 và có thể ký kết hợp tác trong một số lĩnh vực.

Dự kiến, một thỏa thuận xây dựng một cây cầu mới bắc qua sông Evros, biên giới giữa hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế giữa hai nước. Vấn đề hợp tác về năng lượng sẽ là một trong số các nội dung quan trọng trong chương trình lần này với một hiệp định xây dựng hệ thống kết nối điện mới giữa hai quốc gia.

Một số thỏa thuận khác dự kiến sẽ được thúc đẩy trong lĩnh vực du lịch, thể thao và giữa các doanh nghiệp nhỏ hai nước. Trong một phát biểu của quan chức ngoại giao Hy Lạp giấu tên cho biết hai bên đã tăng cường các cuộc đàm phán trong ba tháng qua, qua đó cho thấy ý chí chính trị chung của lãnh đạo hai nước để cải thiện mối quan hệ và tăng cường hợp tác hai bên theo chiều hướng tích cực hơn.

Trong một phát biểu trước chuyến đi, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã khẳng định chuyến thăm nhằm củng cố niềm tin giữa hai nước và tăng cường hợp tác song phương trên các lĩnh vực. Động thái này cho thấy những tín hiệu tích cực và lạc quan trước cuộc gặp của các nhà lãnh đạo hai quốc gia.

Chuyến thăm gần đây nhất của Tổng thống Erdogan tới Athens vào tháng 12/2017 đã không mang lại kết quả tốt đẹp. Ông và Tổng thống Hy Lạp khi đó đã có những tranh cãi quyết liệt về Hiệp ước Lausanne năm 1923, về việc ấn định biên giới giữa hai nước. Sau đó, ông Erdogan đã đưa ra những cáo buộc có liên quan tới sự chia cắt của CH Síp. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng đổ lỗi cho phía Hy Lạp về hai vòng đàm phán thất bại nhằm thống nhất hòn đảo vào năm 2004 và 2017.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ muốn xét xử Thủ tướng Israel về tội ác chiến tranh
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ muốn xét xử Thủ tướng Israel về tội ác chiến tranh

VOV.VN - Trong bối cảnh làn sóng phản đối chiến dịch tấn công quân sự của Israel vào dải Gaza ngày càng gia tăng khắp thế giới, nhà chức trách Israel hôm qua (4/12) khuyến cáo công dân về nguy cơ xảy ra rủi ro an ninh khi di chuyển tới hàng chục quốc gia trên tất cả các châu lục.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ muốn xét xử Thủ tướng Israel về tội ác chiến tranh

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ muốn xét xử Thủ tướng Israel về tội ác chiến tranh

VOV.VN - Trong bối cảnh làn sóng phản đối chiến dịch tấn công quân sự của Israel vào dải Gaza ngày càng gia tăng khắp thế giới, nhà chức trách Israel hôm qua (4/12) khuyến cáo công dân về nguy cơ xảy ra rủi ro an ninh khi di chuyển tới hàng chục quốc gia trên tất cả các châu lục.

Nga tuyên bố kế hoạch mở rộng quan hệ kinh tế, thương mại với Thổ Nhĩ Kỳ
Nga tuyên bố kế hoạch mở rộng quan hệ kinh tế, thương mại với Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Phát biểu tại Ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế và thương mại giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak hôm 25/11 cho biết nước này có kế hoạch tăng kim ngạch thương mại song phương và mở rộng hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ trong lĩnh vực kinh tế.

Nga tuyên bố kế hoạch mở rộng quan hệ kinh tế, thương mại với Thổ Nhĩ Kỳ

Nga tuyên bố kế hoạch mở rộng quan hệ kinh tế, thương mại với Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Phát biểu tại Ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế và thương mại giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak hôm 25/11 cho biết nước này có kế hoạch tăng kim ngạch thương mại song phương và mở rộng hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ trong lĩnh vực kinh tế.

Thổ Nhĩ Kỳ chưa phê duyệt Thụy Điển vào NATO
Thổ Nhĩ Kỳ chưa phê duyệt Thụy Điển vào NATO

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ thông báo nước này sẽ không kịp phê chuẩn đơn tư cách thành viên NATO của Thụy Điển trước cuộc họp ngoại trưởng vào ngày 28-29/11.

Thổ Nhĩ Kỳ chưa phê duyệt Thụy Điển vào NATO

Thổ Nhĩ Kỳ chưa phê duyệt Thụy Điển vào NATO

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ thông báo nước này sẽ không kịp phê chuẩn đơn tư cách thành viên NATO của Thụy Điển trước cuộc họp ngoại trưởng vào ngày 28-29/11.