Tạm giam 1 lâm tặc, đình chỉ công tác 8 nhân viên bảo vệ rừng

Tổ công tác liên ngành của huyện Chư Jút, tỉnh Đắk Nông bắt quả tang một vụ khai thác gỗ trái phép có quy mô lớn.

Công an huyện Chư Jút, tỉnh Đắk Nông vừa bắt tạm giam 1 đối tượng, tạm giữ 4 đối tượng khác trong vụ khai thác trái phép 178 lóng gỗ quý hiếm gần ngay trạm bảo vệ rừng của Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên lâm nghiệp Đắc Wil. Liên quan đến vụ việc, công ty này đã tạm đình chỉ công tác 8 cán bộ quản lý, bảo vệ rừng để làm rõ trách nhiệm.

Sự việc bắt đầu từ ngày 24/7, khi tổ công tác liên ngành của huyện Chư Jút, tỉnh Đắk Nông bắt quả tang một vụ khai thác gỗ trái phép có quy mô lớn tại khoảnh 8, tiểu khu 875 thuộc xã biên giới Đắc Wil. Đây là diện tích rừng do Phân trường 5, Xí nghiệp nông lâm nghiệp, Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên lâm nghiệp Đắc Wil quản lý.

Tại hiện trường, có 178 lóng gỗ tròn, tổng khối lượng 56 m3, được khai thác từ gần 100 cây gỗ cà chít. 5 đối tượng tổ chức khai thác trái phép đã bị bắt giữ gồm: Phạm Ngọc Hưng, Lý Văn Sình và Trần Văn Đảng (cùng trú thôn Năm Tầng, xã Đắk R’la, huyện Đắk Mik); Bế Văn Thụ (trú xã Trúc Sơn, huyện Chư Jút) và Phạm Văn Nhất (trú xã Ea Pô, huyên Chư Jút).

Qua khám xét khẩn cấp, cơ quan chức năng phát hiện 9,2 m3 gỗ mật tại nhà Phạm Ngọc Hưng. Hưng khai nhận, cả 4 đối tượng (Sình, Đảng, Thụ, Nhất) đều do Hưng thuê vào rừng khai thác gỗ.

Ngày 27/7, Công an huyện Chư Jút đã khởi tố vụ án, khối tố bị can đối với Phạm Ngọc Hưng về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng, đồng thời thực hiện bắt tạm giam đối tượng này.

Trung tá Lê Vinh Quy - Trưởng Công an huyện Chư Jút cho biết: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đang tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng. Đồng thời xem xét việc có hay không sự móc nối giữa cán bộ quản lý bảo vệ rừng với các đối tượng lâm tặc.

Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên lâm nghiệp Đắc Wil cũng đã tạm đình chỉ công tác 2 cán bộ và 6 nhân viên bảo vệ rừng của Phân trường 5 để làm rõ mức độ sai phạm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên