Tấm lòng chiến sĩ miền Tây
Những việc làm đầy trách nhiệm của lực lượng vũ trang Quân khu 9 tiếp thêm sức mạnh cho người dân các địa phương vùng đầu nguồn trong mưa lũ
Những ngày qua, do ảnh hưởng của triều cường kết hợp mưa bão đã làm mực nước tại các vùng đầu nguồn là Tứ giác Long Xuyên và Đồng Tháp Mười lên nhanh, khiến nhiều đoạn đê bao bị vỡ. Theo đó, hàng ngàn ha lúa Thu Đông, hoa màu bị nhấn chìm và hàng trăm ngôi nhà của dân nước dâng mấp mé…
Trước nguy cơ nước lũ uy hiếp và gây hại, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên của các tỉnh An Giang, Đồng Tháp có mặt tại vùng ngập lũ tiếp giúp chính quyền và nhân vùng đầu nguồn phòng tránh lũ, bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân.
Những ngày trước khi lũ tràn về, Bộ Chỉ huy quân sự hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực và dân quân tự vệ, dự bị động viên các huyện đầu nguồn, như Tân Châu, An Phú thuộc tỉnh An Giang, Hồng Ngự, Tần Hồng thuộc tỉnh Đồng Tháp giúp dân thu hoạch lúa, màu, gia cố đê bao phòng tránh lũ.
Sau gần 10 năm vùng thượng nguồn vắng lũ, giờ đây lượng nước tăng nhanh, chảy về dồn dập, khiến những con đê không đủ sức ngăn dòng nước chảy cuồn cuộn. Do đó, những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10, nhiều đoạn đê bao đã bị vỡ, nhấn chìm những xóm dân cư hàng ngàn ha lúa gần ngày thu hoạch.
Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã điều động cán bộ chiến sĩ các đơn vị đứng chân trên địa bàn An Giang và Đồng Tháp, gồm Trung đoàn Bộ binh I (Sư đoàn 330); Trung đoàn Bộ binh 9 (Sư đoàn Bộ binh 8); Trung đoàn 962, hành quân ngay trong đêm, vượt hàng trăm cây số đến địa bàn vùng lũ bảo vệ đê, cứu lúa. Khi đến nơi, mọi người không quản ngại gian khó, nhanh chóng lao vào vác đất, vác cừ đóng cọc, băng mình xuống dòng nước chảy góp sức hàn khẩu đê.
Thiếu úy Trì Xuân Bình (Cơ quan quân sự huyện Tịnh Biên, An Giang) tham gia cứu lúa Thu Đông tại huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết: “Nhà em cũng ở vùng lũ, ba má cho hay đoạn đê gần ruộng có nguy cơ bị vỡ, nghe tin em cũng nóng lòng, nhưng được đơn vị điều động lên huyện An Phú giúp bà con, nên chuyện gia đình em gác lại”. Còn Thượng úy Lê Hoàng Anh (Tiểu đoàn 4, Trung đoàn bộ binh 9) kể: "Má em cho hay, 2 ao cá của gia đình đang bị nước lũ dâng ngập mấp mé. Em động viên má: Má nhờ chính quyền giúp, con phải cùng đơn vị lên huyện đầu nguồn giúp nhân dân, vì trên đó, nhiều gia đình còn khó khăn hơn gia đình mình".
Cùng dầm mình trong mưa lũ, trò chuyện với nhiều chiến sĩ đang tham gia cứu đê, bảo vệ lúa tại hai tỉnh An Giang, Đồng Tháp, tôi nhận thấy có hàng trăm chiến sĩ có hoàn cảnh và suy nghĩ tương tự như vậy. Thật đáng quý phẩm giá và tấm lòng của những chiến sĩ nơi miền Tây sông nước Cửu Long!
Nhờ tinh thần lao động khẩn trương và đầy trách nhiệm, từ ngày 26/9 - 4/10, cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang thuộc Quân khu 9 đã hàn khẩu hàng trăm mét đê bao bị vỡ và bồi trúc, tôn cao hơn 14.000m đê ở những nơi xung yếu. Riêng tại tỉnh Đồng Tháp, lực lượng vũ trang đã cùng chính quyền các địa phương đầu nguồn di dời hơn 300 hộ dân đến nơi an toàn. Việc gia cố và khắc phục những đoạn đê bị vỡ được thực hiện khẩn trương, hiệu quả nên mức độ thiệt hại về tài sản của nhân dân đã giảm hơn mức dự đoán rất nhiều.
Ông Dương Nghĩa Quốc, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Nước lũ tiếp tục tràn qua một số tuyến đê uy hiếp vùng sản xuất lúa, hoa màu vụ thu đông ở nhiều xã đầu nguồn, nhưng nhờ sự hỗ trợ hiệu quả của các lực lượng quân đội, công an, biên phòng đã giúp nhân dân khắc phục kịp thời hàng chục km đê, bảo vệ diện tích sản xuất. Nhờ vậy, diện tích lúa, màu bị thiệt hạn thấp hơn so với dự tính ban đầu”.
Theo đại tá Lê Mạnh Thường, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ CHQS, Phó Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang: “Để phòng chống, đối phó với trận lũ số 2 sắp về, các địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện gia cố tôn cao, mở rộng cao trình các tuyến đê xung yếu. Hiện nay, nhiều nơi đã tôn cao các tuyến đê bao từ 4 - 5m. Lực lượng vũ trang đang tăng cường cùng địa phương tuần tra, nhằm chủ động gia cố, bảo vệ các tuyến đê an toàn trong những ngày lũ sắp tới”. Tại tỉnh Đồng Tháp, các tuyến đê bao ở huyện Tân Hồng, Hồng Ngự, thị xã Châu Đốc đã được gần 500 cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 9, Sư đoàn 8 đang cùng với chính quyền và nhân dân hàn khẩu, tôn cao từ 4 - 5m, đủ sức tránh nước lũ đợt 2.
Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đang chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường hỗ trợ các tỉnh đầu nguồn trang thiết bị như xe chở vật liệu, máy Kobe, xáng múc, đắp và tôn cao các tuyến đê. Những việc làm đầy trách nhiệm của lực lượng vũ trang Quân khu 9 tiếp thêm sức mạnh cho người dân các địa phương vùng đầu nguồn trong mưa lũ./.