Tân Sơn Nhất phục vụ hơn 4,5 triệu lượt khách dịp Tết Nguyên đán 2026
VOV.VN - Trong cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phục vụ hơn 4,5 triệu lượt hành khách và khai thác hơn 28.500 chuyến bay. Việc điều chỉnh khai thác giữa các nhà ga đã góp phần giảm áp lực, bảo đảm an ninh trật tự và thuận lợi cho hành khách.
Theo thống kê, trong thời gian cao điểm từ ngày 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng (từ 2/2 đến 3/3/2026), sân bay Tân Sơn Nhất khai thác 28.528 chuyến bay, tăng gần 8% so với cao điểm Tết năm trước. Trung bình mỗi ngày có khoảng 951 chuyến bay cất, hạ cánh tại sân bay này và ngày nhiều nhất là mùng 8 tháng Giêng (24/2) với 1.056 chuyến bay.
Tổng lượng hành khách thông qua sân bay trong giai đoạn này đạt hơn 4,5 triệu lượt, bình quân gần 151.000 lượt khách mỗi ngày. Riêng ngày cao điểm mùng 6 tháng Giêng (22/2), sân bay phục vụ gần 183.000 lượt hành khách.
Ghi nhận trong dịp Tết cho thấy, nhiều thời điểm nhà ga T1 và T3 đông đúc khi lượng khách tăng cao. Tuy nhiên, nhờ việc điều chỉnh phương án khai thác, tình trạng ùn ứ hành khách đã được hạn chế.
Theo đó, toàn bộ các chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO, Bamboo Airways, Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways được chuyển sang Nhà ga hành khách T3; trong khi Nhà ga T1 chỉ khai thác các chuyến bay nội địa của Vietjet Air. Nhờ vậy, dù lượng khách tăng mạnh nhưng an ninh trật tự tại khu vực nhà ga vẫn được đảm bảo, không xảy ra tình trạng hành khách chờ đợi kéo dài như những năm trước.
Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch phục vụ hành khách, bảo đảm an ninh, an toàn khai thác trong dịp cao điểm.
Bên cạnh đó, hệ thống hiển thị thông tin chuyến bay tại các nhà ga được tăng cường, giúp hành khách dễ dàng cập nhật thông tin và tránh nhầm lẫn nhà ga. Sân bay cũng triển khai ứng dụng định danh, nhận diện sinh trắc học trong làm thủ tục lên tàu bay nhằm tạo thuận tiện cho hành khách.
Ngành hàng không cũng khuyến khích hành khách chủ động làm thủ tục trực tuyến hoặc tại các ki-ốt tự động, đồng thời đến sân bay sớm trước giờ bay để hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông trong dịp cao điểm.