Tăng cường chống tham nhũng trong hoạt động ngân hàng
Người phạm tội trong lĩnh vực này chia làm hai nhóm là nhóm cán bộ ngân hàng và nhóm đối tượng ngoài ngành ngân hàng.
Sáng 30/11, tại TP HCM, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tổ chức Hội nghị chuyên đề về phòng, chống sai phạm, tham nhũng trong hoạt động tín dụng, ngân hàng. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì hội nghị.
![]() |
|
Các hành vi phạm tội trong lĩnh vực ngân hàng ngày càng đa dạng và tinh vi. |
Việt Nam hiện có 139 tổ chức tín dụng, bao gồm các ngân hàng thương mại nhà nước, thương mại cổ phần có vốn nhà nước, thương mại cổ phần, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính… và hơn 1.000 quỹ tín dụng nhân dân cơ sở.
Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã tiến hành khảo sát một số vụ án xảy ra trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng từ năm 2007 đến nay, qua đó cho thấy: những người phạm tội trong lĩnh vực này chia làm hai nhóm là nhóm cán bộ ngân hàng và nhóm đối tượng ngoài ngành ngân hàng.
Các hành vi phạm tội của cả hai nhóm đối tượng này đều rất đa dạng và ngày càng tinh vi như: tạo dựng hồ sơ, giấy tờ giả, giả mạo chữ ký, làm giả giấy rút tiền, thành lập các công ty sân sau để tham ô, chiếm đoạt tiền của ngân hàng và nhà nước, bỏ qua khâu thẩm định hồ sơ cho vay… Thực trạng trên đã gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng nhưng công tác phát hiện và xử lý tội phạm, tham nhũng trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng chưa tương xứng.
Tại hội nghị, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng mong muốn ngành ngân hàng, các ngành chức năng liên quan nghiêm túc đánh giá đúng tình hình, cùng nhau tìm ra các giải pháp đấu tranh phòng, chống sai phạm, tham nhũng trong lĩnh vực này để bảo đảm an toàn tiền gửi cho nhân dân, doanh nghiệp, bảo đảm an ninh tiền tệ, lành mạnh hóa hoạt động tín dụng, ngân hàng.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, thời gian vừa qua, hệ thống ngân hàng thương mại phát triển rất nhanh, đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế đất nước, giải quyết nhiều vấn đề của xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển đó cũng đặt ra nhiều vấn đề trong công tác quản lý, nhất là công tác phòng, chống tham nhũng trong ngân hàng thương mại.
Chính vì vậy, hội nghị này nhằm giúp hệ thống ngân hàng phát triển bền vững, bảo đảm an toàn tiền gửi cho nhân dân, doanh nghiệp, giúp ngân hàng hoàn thiện công tác quản lý- nhất là quy trình quản lý tín dụng, quản lý cán bộ làm công tác tín dụng của ngân hàng./.
