Tăng cường đào tạo nhân lực chất lượng cao cho ngành Nội vụ

VOV.VN - Ngày 20/11,Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP HCM đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020-2021 và gặp mặt truyền thống nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Phát biểu trong Lễ khai giảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã chúc mừng các thầy, cô và sinh viên, đồng thời ghi nhận, biểu dương những thành quả trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học đã đạt được, góp phần hoàn thành tốt sứ mệnh, chức năng, nhiệm vụ của Phân hiệu.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Lê Vĩnh Tân chỉ đạo: “Trong thời gian tới, với vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình, Phân hiệu cần cần phát huy truyền thống tốt đẹp và thành tích đã đạt được, chú trọng khắc phục những hạn chế, vượt qua khó khăn thử thách, giảng dạy tốt, học tập tốt; xây dựng động ngũ giảng viên, viên chức quản lý ngày càng vững mạnh, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục đào tạo; đồng thời triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục đào tạo”. 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Lê Vĩnh Tân cũng đề nghị Ban Giám đốc nghiên cứu, định hướng chiến lược phát triển có trọng tâm, trọng điểm; chú ý kiện toàn, sắp xếp đội ngũ viên chức lãnh đạo, quản lý; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên cơ hữu, tăng cường giảng viên thỉnh giảng có chất lượng. Tiếp tục liên kết các địa phương trong khu vực trong việc cung cấp dịch vụ công về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức… Phân hiệu cần quan tâm đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, tăng cường nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập và quản lý.

PGS.TS Nguyễn Bá Chiến - Hiệu trưởng trường Đại học Nội vụ cam kết trong thời gian tới, Phân hiệu nói riêng và Trường Đại học Nội vụ nói chung sẽ nỗ lực  tăng qui mô, chất lượng cả ở công tác tuyển sinh và dạy học, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho ngành nội vụ, đáp ứng nhu cầu của xã hội. 

TS Trương Cộng Hòa, Quyền Giám đốc Phân hiệu đã chuyển tải thông điệp, phương châm hành động của năm học 2020-2021: “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” đến với giảng viên, học viên, sinh viên trong toàn Phân hiệu. Theo đó, Phân hiệu sẽ nỗ lực đào tạo học viên, sinh viên các em có được nền tảng tri thức vững chắc, thích ứng với thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng như hiện nay. 

Đại diện cho hàng ngàn sinh viên toàn Phân hiệu, tân sinh viên Đỗ Thị Hạnh đã có bài phát biểu xúc động tri ân công lao to lớn của thầy cô giáo Nhà trường đã tận tình tư vấn, hướng dẫn, tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp các em hòa nhập nhanh ở môi trường mới và hứa sẽ quyết tâm, nỗ lực hết sức mình trong học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học nhằm đạt thành tích tốt nhất dưới mái trường Đại học Nội vụ thân yêu đúng như kỳ vọng của thầy cô và gia đình.

Nhân dịp này, Phân hiệu đã công bố Quyết định khen thưởng, trao giấy khen và phần thưởng cho 4 sinh viên thủ khoa của 4 ngành học, 1 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, 11 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên giỏi năm học 2019-2020, 18 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn phấn đấu trong học tập, hỗ trợ học phí học tập cho 11 sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp từ lũ lụt.

Trong những năm qua, Phân hiệu tại TP Hồ Chí Minh luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát từ lãnh đạo Bộ Nội vụ, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đang dần khẳng định uy tín của mình trong bản đồ đào tạo đại học, sau đại học, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và khu vực phía Nam nói chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điểm sàn ĐH Nội vụ Hà Nội cao nhất là 20,5
Điểm sàn ĐH Nội vụ Hà Nội cao nhất là 20,5

VOV.VN -Hôm nay (28/8), ĐH Nội vụ Hà Nội vừa công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2020 ( điểm sàn). Theo đó mức điểm giao động từ 14,5-20,5 điểm.

Điểm sàn ĐH Nội vụ Hà Nội cao nhất là 20,5

Điểm sàn ĐH Nội vụ Hà Nội cao nhất là 20,5

VOV.VN -Hôm nay (28/8), ĐH Nội vụ Hà Nội vừa công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2020 ( điểm sàn). Theo đó mức điểm giao động từ 14,5-20,5 điểm.

ĐH Nội vụ Hà Nội hỗ trợ sinh viên nghèo, giảm học phí toàn trường
ĐH Nội vụ Hà Nội hỗ trợ sinh viên nghèo, giảm học phí toàn trường

VOV.VN -ĐH Nội vụ thông báo giảm học phí cho toàn bộ sinh viên trong kỳ 2 và hỗ trợ bổ sung chi phí cho các sinh viên thuộc đối tượng chính sách.

ĐH Nội vụ Hà Nội hỗ trợ sinh viên nghèo, giảm học phí toàn trường

ĐH Nội vụ Hà Nội hỗ trợ sinh viên nghèo, giảm học phí toàn trường

VOV.VN -ĐH Nội vụ thông báo giảm học phí cho toàn bộ sinh viên trong kỳ 2 và hỗ trợ bổ sung chi phí cho các sinh viên thuộc đối tượng chính sách.