Tăng cường đội ngũ cán bộ thú y cơ sở

Kinh nghiệm của Hà Giang cho thấy, có cán bộ thú y cắm bản, cắm xã nên trong 3 năm trên địa bàn tỉnh không xảy ra dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Ngày 17/2, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch bệnh động vật năm 2009 khu vực phía Bắc.

Từ đầu năm đến nay, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm xảy ra ở 15 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, dịch cúm gia cầm xuất hiện tại 9 tỉnh là Thái Nguyên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Trị, Sóc Trăng, Hậu Giang và Cà Mau. Số lượng gia cầm bị tiêu huỷ lên tới trên 32.800 con. 5 tỉnh có gia súc bị mắc bệnh lở mồm long móng, buộc phải tiêu huỷ 188 con trâu, bò.

Điều đáng nói là, hầu hết địa phương chỉ phát hiện dịch bệnh khi hàng loạt gia cầm, gia súc chết trên diện rộng. Khảo sát cho thấy, ở những địa phương đạt tỷ lệ tiêm phòng cao thường không xảy ra dịch bệnh.

Ông Hoàng Văn Hà, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Hà Giang, địa phương hơn 3 năm nay không xảy ra dịch bệnh trên gia súc, gia cầm cho biết: Hà Giang triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Hàng năm, Hà Giang tiêm phòng khoảng hơn 1 triệu liều vaccine cho gia súc và 2 triệu liều vaccine cho dịch cúm gia cầm; thường xuyên tiến hành vệ sinh khử trùng tiêu độc, kiểm tra nghiêm ngặt hoạt động vận chuyển gia súc, gia cầm. Hiện 195 xã, phường ở Hà Giang đều có cán bộ thú y, mỗi thôn bản có một thú y viên thực hiện công tác vệ sinh, tiêm phòng và bảo vệ gia súc trên địa bàn.

Từ việc thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại trong thời gian vừa qua, hội nghị thống nhất đưa ra các giải pháp chủ yếu đề phòng, trị bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, bao gồm: Tiếp tục củng cố, tăng cường năng lực của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật, đặc biệt là của hệ thống thú y xã, phường; Tổ chức tuyên truyền cho nhân dân về phòng chống các bệnh động vật nguy hiểm; Phân công tổ chức lực lượng, giao trách nhiệm cụ thể cho hệ thống giám sát dịch bệnh đảm bảo giám sát đến từng thôn, ấp; Thực hiện tiêm phòng vaccine bắt buộc cho gia súc, gia cầm; Hướng dẫn, giám sát việc tổ chức thực hiện các dự án xoá đói giảm nghèo, đảm bảo kiểm dịch động vật trước khi đưa vào nuôi.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phát động năm nay là năm xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên