Tăng thuế nhập sữa: Các Bộ không tự quyết được

Kết thúc cuộc họp, Bộ Tài chính vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc tăng thuế nhập khẩu nguyên liệu làm sữa. Phương án điều chỉnh thuế cuối cùng sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ quyết định

Ngày 25/2, tại Hà Nội, Bộ Tài chính có cuộc họp với đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương cùng đại diện các đơn vị liên quan để bàn việc có nên tăng thuế suất thuế nhập khẩu nguyên liệu chế biến sữa.

Tại buổi họp, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các bộ, hiệp hội chuyên ngành thống nhất việc điều chỉnh thuế đảm bảo nhiều yếu tố: không làm tăng giá sữa thành phẩm trong nước; tháo gỡ phần nào khó khăn cho người chăn nuôi bò sữa cũng như hạn chế thất thu cho nguồn ngân sách...

Nhiều ý kiến đề nghị Bộ Công Thương tăng cường biện pháp quản lý thị trường sữa, để người tiêu dùng được hưởng mức giá phù hợp với giá nguyên liệu sữa trên thị trường thế giới giảm mạnh.

Kết thúc cuộc họp vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc tăng thuế nhập khẩu nguyên liệu làm sữa. Phương án điều chỉnh thuế cuối cùng sẽ được Bộ Tài chính hoàn tất trên cơ sở xem xét ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương... để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Thời gian qua, việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị tăng thuế nhập khẩu nguyên liệu sữa được dư luận đặc biệt quan tâm. Người tiêu dùng lo ngại giá sữa tiêu dùng trong nước sẽ tăng cao nếu thuế tăng, bởi hiện nay trong nước mới sản xuất được 28% nhu cầu nguyên liệu sản xuất, 72% nhu cầu còn lại phải nhập khẩu

Các mặt hàng sữa và kem cô đặc, hoặc đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác, đề nghị tăng mức thuế hiện hành từ 3% lên 10%. Loại sữa tươi, đề nghị tăng từ 7% hiện nay lên mức 20%. Bộ Công Thương cho rằng phương án thuế này vừa khuyến khích sản xuất trong nước, tạo điều kiện cho người nông dân chăn nuôi bò sữa, vừa đảm bảo ổn định giá cả và quyền lợi cho người tiêu dùng.

Bộ Công Thương cũng đồng ý với kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Chính phủ cần có biện pháp hỗ trợ ngành chăn nuôi bò sữa trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Khi giá sữa thế giới giảm mạnh, doanh nghiệp sử dụng sữa nguyên liệu nhập khẩu có lợi hơn so với doanh nghiệp sản xuất sữa trong nước, do có giá cao, chất lượng hạn chế, tiêu thụ chậm do ảnh hưởng của thông tin về hàm lượng melamine.

Ngoài ra, Bộ Công Thương đề xuất với Bộ Tài chính cho phép doanh nghiệp sản xuất sữa được trích từ 2% đến 5% giá trị nguyên liệu nhập khẩu vào chi phí sản xuất để hình thành quỹ hỗ trợ cho việc phát triển đàn bò sữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.