Tặng xuồng chủ quyền cho huyện đảo Trường Sa

(VOV) -Sáng 29/10, tại TP HCM, Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Công ty VNG đã tổ chức tặng xuồng chủ quyền (CQ) cho Hải quân Trường Sa.

Ðây là hoạt động nằm trong chương trình "Vì biển đảo quê hương" do Báo Tuổi trẻ phát động. Tại buổi lễ, 3,5 tỷ đồng đã được Ban tổ chức trao tặng cho quân và dân huyện đảo Trường Sa, nhằm để trang bị xuồng chủ quyền phục vụ cho công tác cứu hộ trên đảo.

Như vậy, kể từ khi chiếc xuồng đầu tiên được gửi ra đảo vào tháng 12/2009, đến nay đã có hơn 40 chiếc xuồng chủ quyền gửi ra đảo bằng nguồn kinh phí đóng góp các tầng lớp nhân dân trong nước và kiều bào ở nước ngoài.

Xuồng chủ quyền là loại xuồng do Viện Kỹ thuật Hải Quân thiết kế, hiện được sử dụng như phương tiện chính tại huyện đảo Trường Sa. Những chiếc xuồng này không những giúp vận chuyển người và hàng hóa ra vào đảo, giữa điểm đảo này với điểm đảo khác, mà còn được sử dụng để cứu hộ cho ngư dân và tàu cá gặp nạn. Đồng thời, ngăn chặn hàng trăm lượt tàu nước ngoài xâm nhập trái phép vào khu vực quần đảo Trường Sa.

Tại lễ trao tặng, đại  tá Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND huyện đảo Trường Sa, Chỉ huy trưởng Lữ đoàn 146 cho biết: “Chương trình này có ý nghĩa rất thiết thực, giúp đỡ cho nhân dân, chiến sỹ quần đảo Trường Sa hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, cứu hộ cứu nạn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

80 bản đổ cổ khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
80 bản đổ cổ khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam

(VOV) -80 tấm bản đồ này hiện đang được ông Trần Thắng - Chủ tịch Viện Văn hóa Giáo dục Việt Nam tại Mỹ lưu giữ.

80 bản đổ cổ khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam

80 bản đổ cổ khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam

(VOV) -80 tấm bản đồ này hiện đang được ông Trần Thắng - Chủ tịch Viện Văn hóa Giáo dục Việt Nam tại Mỹ lưu giữ.

Khởi công xây dựng trường Tiểu học thị trấn Trường Sa
Khởi công xây dựng trường Tiểu học thị trấn Trường Sa

(VOV) -Tổng kinh phí xây dựng trên 10 tỷ đồng.

Khởi công xây dựng trường Tiểu học thị trấn Trường Sa

Khởi công xây dựng trường Tiểu học thị trấn Trường Sa

(VOV) -Tổng kinh phí xây dựng trên 10 tỷ đồng.

Giao lưu “Nhật ký Trường Sa” tại Hà Nội
Giao lưu “Nhật ký Trường Sa” tại Hà Nội

Buổi giao lưu nhằm giúp thanh niên hiểu biết thêm về cuộc sống của những cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ Trường Sa.

Giao lưu “Nhật ký Trường Sa” tại Hà Nội

Giao lưu “Nhật ký Trường Sa” tại Hà Nội

Buổi giao lưu nhằm giúp thanh niên hiểu biết thêm về cuộc sống của những cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ Trường Sa.