Tập trung nguồn lực để giảm tỷ lệ tử vong mẹ
Ông Bruce Campbell, Trưởng đại diện Quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV
** Là một trong những tổ chức của LHQ hoạt động về lĩnh vực dân số và phát triển tại Việt Nam, UNFPA đánh giá thế nào về kết quả các cuộc tổng điều tra (TĐT) trước của Việt Nam?
- Qua mỗi cuộc TĐT thì chất lượng đã được cải tiến rất đáng kể. Ví dụ, năm 1979, lần đầu tiên Việt Nam tiến hành TĐT, chỉ có các câu hỏi đơn giản nhưng đến năm 1989 thì đã áp dụng được các phương tiện tương đối hiện đại. Sau đó, qua các khâu xử lý về số liệu cũng như là việc áp dụng các thông tin, kỹ thuật hiện đại hơn. Đến năm 1999, chất lượng cao hơn và đặc biệt là có sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế về mặt kỹ thuật. Cuộc TĐT lần thứ 4 này được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chúng tôi cùng với các tổ chức LHQ khác sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam trong cuộc TĐT này.
** Cụ thể là UNFPA sẽ hỗ trợ Việt Nam những gì trong cuộc TĐT lần này?
- Lần này, UNFPA hỗ trợ Việt Nam về mặt kỹ thuật là chủ yếu, bao gồm những chuyến giám sát, các hoạt động chuẩn bị cho cuộc TĐT. Tại thời điểm này, chúng tôi tổ chức các chuyến đi giám sát chung giữa các cơ quan của LHQ cùng với cán bộ của Việt Nam tới 7 địa điểm trên phạm vi toàn quốc; Đưa ra những ý kiến đóng góp trong các buổi tập huấn cho tổ trưởng cũng như là các cán bộ tham gia trực tiếp vào công tác điều tra. Ngoài ra, chúng tôi cũng có tài trợ về mặt tài chính (3 triệu USD).
** UNFPA coi cuộc TĐT dân số và nhà ở lần này có ý nghĩa như thế nào đối với các hoạt động của mình?
- UNFPA là 1 trong 16 tổ chức quốc tế của LHQ tại Việt Nam. Chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Đây là lĩnh vực tương đối nhạy cảm cho nên chỉ thông qua các cuộc TĐT dân số mới cho chúng tôi số liệu để từ đó có cái nhìn trung thực về một vấn đề. Thực hiện TĐT là rất tốn kém nhưng nếu chúng ta lập kế hoạch dựa trên số liệu không đúng thì việc lập kế hoạch và thực hiện các chương trình còn tốn kém hơn rất nhiều.
Hiện nay UNFPA cùng với các đối tác như Bộ Y tế, Bộ LĐ-TB&XH đang cố gắng lập các chương trình và phải tập trung thực sự vào các địa bàn cần thiết. Các cuộc TĐT đều có thông tin đầy đủ, ví dụ như tỷ lệ sinh, tỷ lệ chết, cấu trúc dân số… Với chúng tôi, khi xác định được đâu là đối tượng có tỷ lệ tử vong cao (trẻ sơ sinh, trẻ em, hay bà mẹ) thì chúng tôi phải tập trung vào đối tượng đó nhiều hơn.
** Vậy, sự chính xác của các số liệu thu thập từ cuộc TĐT có ảnh hưởng như thế nào đến việc đưa ra đánh giá và các khuyến nghị của UNFPA đối với Việt Nam?
- Chúng tôi rất muốn công tác lập kế hoạch của mình phải dựa trên số liệu có chất lượng cao. Như thế chúng ta mới có thể xác định được một cách rõ ràng ở khu vực địa lý nào hay ở nhóm dân tộc nào là cần phải có can thiệp ngay lập tức. Cũng như các tổ chức của LHQ có mặt tại Việt Nam, UNPFA hướng sự quan tâm vào những ưu tiên của Chính phủ đối với người dân Việt Nam. Do đó, chúng tôi cũng rất hy vọng cuộc TĐT dân số này có được các thông tin, số liệu cơ bản về kinh tế - xã hội. Từ các thông tin cơ bản này, có thể đánh giá được các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh, trong 8 mục tiêu thiên niên kỷ, có 1 mục tiêu rất quan trọng là mục tiêu số 5: đề cập đến tỷ lệ tử vong mẹ. Không chỉ UNFPA mà các tổ chức đều phải tập trung nguồn lực cũng như kỹ thuật để có thể giảm được tỷ lệ tử vong mẹ.
** Xin cảm ơn ông!./.